Báo Gia Lai tổng kết công tác Đảng năm 2021

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 21-1, Đảng ủy Báo Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

 Bí thư Đảng ủy-Tổng Biên tập Báo Gia Lai tặng giấy khen cho các đảng viên đủ tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Ảnh: Anh Huy
Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Gia Lai Huỳnh Kiên (thứ 3 từ trái sang) tặng giấy khen cho các đảng viên đủ tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Ảnh: Anh Huy

Đảng bộ Báo Gia Lai hiện có 4 chi bộ trực thuộc với 36 đảng viên. Trong năm 2021, Đảng ủy Báo Gia Lai đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các chi bộ triển khai thực hiện nghiêm chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Đảng ủy Báo đã ban hành Nghị quyết về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đến năm 2025 định hướng đến năm 2030; lãnh đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng. Trong năm, các chi bộ đã có những đổi mới về nội dung, hình thức sinh hoạt và quan tâm, phát triển 3 đảng viên mới; công tác kiểm tra, giám sát thực hiện đúng kế hoạch, nội dung kiểm tra, giám sát không trùng lắp, gắn với yêu cầu nhiệm vụ. Kết quả phân loại đảng viên năm 2021 có 7/34 đảng viên (2 đảng viên mới kết nạp) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Về công tác chuyên môn, Đảng ủy Báo Gia Lai đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để định hướng, chỉ đạo các phòng chuyên môn, phóng viên triển khai công tác tuyên truyền toàn diện trên các lĩnh vực. Trong đó chú trọng tuyên truyền các sự kiện lớn của tỉnh, đất nước; tuyên truyền việc thực hiện và đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác phòng-chống dịch Covid-19… Công tác tuyên truyền trên các ấn phẩm của Báo đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích. Trong năm 2021, Báo đã phát hành 301 kỳ. Báo Gia Lai điện tử ngày càng hoàn thiện, thông tin được cập nhật liên tục, toàn diện các lĩnh vực trong nước và quốc tế, kịp thời cung cấp thông tin cho bạn đọc, lượt truy cập đạt bình quân gần 45 ngàn lượt/ngày.

Bên cạnh đó, Báo Gia Lai cũng phối hợp với các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và tạo điều kiện để Chi đoàn tham gia các hoạt động chung tay vì cộng đồng.

Hội nghị cũng tập trung thảo luận và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ công tác Đảng năm 2022. Tại hội nghị, Đảng ủy Báo Gia Lai đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021; phát động phong trào thi đua nhằm lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn và Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy Huỳnh Kiên đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên, Chi bộ phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được và từng bước khắc phục những hạn chế để hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra trong năm 2022. Mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng tự học, tự rèn, phát huy tính tiền phong, gương mẫu và xác định rõ những mục tiêu phấn đấu trong công tác chuyên môn cũng như trong sinh hoạt.

Các chi bộ ký giao ước thi đua. Ảnh: Anh Huy
Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Báo Gia Lai ký giao ước thi đua. Ảnh: Anh Huy


Bí thư Đảng ủy Báo đề nghị các chi bộ phải xây dựng kế hoạch chuẩn bị đại hội và đổi mới trong sinh hoạt chuyên đề, ít nhất 1 kỳ trong năm phải tiến hành sinh hoạt chéo để đánh giá, rút kinh nghiệm. Đặc biệt, các Chi bộ phải có tiêu chí cụ thể về việc đảng viên tham gia đóng góp ý kiến trong các kỳ sinh hoạt; việc phát triển đảng viên mới phải chú trọng đến chất lượng… Bí thư Đảng ủy Báo Gia Lai đề nghị các Chi bộ rà soát, bổ sung hồ sơ đảng viên; rà soát và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra.

Dịp này, Đảng bộ Báo Gia Lai đã tặng giấy khen cho 1 chi bộ và 4 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021”; khen thưởng đột xuất cho 5 đảng viên có nhiều đóng góp cho hoạt động trong công tác xây dựng Đảng năm 2021. Đặc biệt, đồng chí Lương Văn Danh-Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai vinh dự nhận giấy khen của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (giai đoạn 2017-2021).

 

ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.