An Khê chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên luôn được Đảng bộ thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) quan tâm, xem đây là nhiệm vụ quan trọng để xây dựng lực lượng kế thừa, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Chủ động tạo nguồn

Đảng bộ thị xã An Khê có 46 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 16 Đảng bộ cơ sở và 30 chi bộ cơ sở. Hiện nay, 100% chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy; 37/60 trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên; 7/60 bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Năm 2021, Đảng bộ thị xã đã kết nạp 74 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết đề ra, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 2.586 người.

  Năm 2021, Đảng bộ thị xã An Khê đã kết nạp 74 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Ảnh: Ngọc Minh
Năm 2021, Đảng bộ thị xã An Khê đã kết nạp 74 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Ảnh: Ngọc Minh


Năm 2021, Trường THPT Dân tộc Nội trú Đông Gia Lai có 3 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng. Bà Văn Thị Thu Vân-Phó Bí thư Chi bộ nhà trường-cho hay: Hàng năm, Chi bộ chủ động xây dựng kế hoạch, giao các tổ chức đoàn thể mà nòng cốt là Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng nhằm tạo nguồn phát triển đảng viên. Đoàn Thanh niên chú trọng phát hiện, bồi dưỡng phát triển đảng viên là học sinh, đoàn viên, thanh niên ưu tú. “Cùng với đó, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, coi công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài và là một trong những tiêu chí quan trọng trong đánh giá, phân loại chi bộ và đảng viên hàng năm. Mặt khác, thông qua công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục để tạo ra sự chuyển biến tích cực về nhận thức, động cơ phấn đấu vào Đảng trong mỗi quần chúng, nhất là giáo viên, nhân viên người dân tộc thiểu số, giúp họ xác định rõ việc được kết nạp vào Đảng vừa là vinh dự, trách nhiệm, vừa là quyền lợi chính trị của mỗi người”-bà Vân chia sẻ.

Những năm qua, Đảng ủy xã Tú An luôn bám sát chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã về công tác phát triển đảng viên mới, từ đó xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng chi bộ, xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của năm. Cùng với đó, Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thường xuyên rà soát danh sách quần chúng ưu tú để có kế hoạch bồi dưỡng, tạo nguồn cho những năm tiếp theo; hướng dẫn các bước triển khai từ khâu giới thiệu, tạo nguồn đến công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới; đồng thời chỉ đạo các hội, đoàn thể từ xã đến thôn, làng tổ chức phong trào thi đua nhằm phát hiện những quần chúng ưu tú giới thiệu tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng. Nhờ đó, năm 2021, Đảng bộ đã kết nạp được 8 đảng viên mới, vượt 1 đảng viên so với chỉ tiêu đề ra.

Ông Võ Anh Tài-Bí thư Đảng ủy xã Tú An-cho hay: “Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phát triển đảng viên, Đảng bộ xã tiếp tục coi trọng việc giáo dục, rèn luyện đảng viên dự bị, đảng viên trẻ; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới. Cùng với đó, tiếp tục chỉ đạo, làm tốt công tác khảo sát, đánh giá thực trạng chất lượng quần chúng là nguồn kết nạp đảng viên tại các thôn, làng, cơ quan, đơn vị; coi trọng chất lượng, đảm bảo nguyên tắc, gắn công tác kết nạp đảng viên với củng cố tổ chức Đảng. Năm 2022, Đảng bộ xã phấn đấu kết nạp được 7 đảng viên mới”.

Nâng cao chất lượng đảng viên

Bí thư Thị ủy An Khê Nguyễn Xuân Phước cho biết: Hàng năm, Ban Thường vụ Thị ủy xây dựng kế hoạch tạo nguồn, phát triển đảng viên mới. Trên cơ sở kế hoạch này, các cấp ủy cơ sở đã có nhiều giải pháp để phấn đấu đạt chỉ tiêu đề ra. “Bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên vẫn còn tồn tại như tỷ lệ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên còn thấp so với bình quân toàn tỉnh”-ông Phước chia sẻ.

Theo ông Phước, ngoài ban hành các văn bản chỉ đạo, thành lập các tổ chỉ đạo về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, Ban Thường vụ Thị ủy thường xuyên quan tâm nhắc nhở, đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt trong việc thực hiện các chỉ tiêu về xây dựng Đảng. Từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của đảng viên trong việc giữ gìn tư cách, chấp hành Điều lệ Đảng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cũng theo Bí thư Thị ủy An Khê, thời gian tới, Thị ủy tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển đảng viên mới hàng năm gắn với thực hiện các văn bản của trung ương, tỉnh về xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên; phấn đấu tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt 3% trở lên; thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, gắn trách nhiệm của cấp ủy, các tổ chức chính trị-xã hội trong công tác phát triển đảng viên và giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Bên cạnh đó, giao Ban Tổ chức Thị ủy kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ để các tổ chức Đảng thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ; tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy cụ thể hóa các quy định về công tác xây dựng Đảng, đảng viên để thực hiện đồng bộ, thống nhất trong toàn Đảng bộ thị xã; quan tâm, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên là học sinh.

“Ngoài ra, Thị ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, phát triển đảng viên ở thôn, làng, tổ dân phố gắn với tạo nguồn cán bộ ở cơ sở, chú trọng chất lượng, không chạy theo số lượng; đồng thời thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025”-ông Phước thông tin.

 

 NGỌC MINH
 

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.