Tiếp nối mạch nguồn truyền thống cách mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Liên lạc những người tham gia hoạt động cách mạng trong các thời kỳ kháng chiến tỉnh Gia Lai (gọi tắt là Ban Liên lạc kháng chiến tỉnh) đã phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn để thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nghĩa tình đồng đội, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Hướng về cộng đồng

Ông Đoàn Minh Phụng-Trưởng ban Liên lạc kháng chiến tỉnh-cho biết: “Ngoài việc tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm kỳ qua, hoạt động của Ban Liên lạc kháng chiến đều gắn với nhiệm vụ chính trị và phong trào chung của địa phương”.

Trong nhiệm kỳ, Ban Liên lạc kháng chiến tỉnh đã có nhiều hoạt động nghĩa tình hướng về biên giới, vùng căn cứ cách mạng và giúp đỡ người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn các xã vùng sâu, vùng xa. Theo đó, Ban cùng với một số doanh nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh, Mạnh Thường Quân tổ chức thăm, tặng quà Đồn Biên phòng Ia Nan và tặng 127 suất quà cho các hộ nghèo xã Ia Nan, huyện Đức Cơ. Ban phối hợp Bệnh viện Y học cổ truyền-Phục hồi chức năng tỉnh, Đồn Biên phòng Ia Nan và một số doanh nghiệp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho 115 gia đình chính sách, hộ nghèo ở huyện Đức Cơ, tặng quà Trường Mầm non xã Đak Smar (huyện Kbang); tặng 300 áo ấm, 105 bộ quần áo, 150 kg cá khô, 3 tạ muối, 300 đôi dép, 300 chai dầu xoa, 700 gói bánh, kẹo cho các cụ già và trẻ em xã Kon Pne, huyện Kbang…

Ban Liên lạc kháng chiến tỉnh kết nối với Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên tặng quà Đồn Biên phòng Ia Nan (huyện Đức Cơ). Ảnh: Mộc Trà
Ban Liên lạc kháng chiến tỉnh kết nối với Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên tặng quà Đồn Biên phòng Ia Nan (huyện Đức Cơ). Ảnh: Mộc Trà


Ngoài ra, Ban Liên lạc kháng chiến các xã, phường cũng chủ động tổ chức các hoạt động hướng về cộng đồng. Ban Liên lạc phường Diên Hồng (TP. Pleiku) tặng 20 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó ở xã Hbông (huyện Chư Sê) và 350 quyển vở, 70 chiếc cặp cho học sinh khó khăn phường Diên Hồng. Ban Liên lạc phường Tây Sơn (TP. Pleiku) phối hợp với Hội Đông y TP. Pleiku khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 152 thương binh các xã: Biển Hồ, Ia Kênh, An Phú với tổng chi phí 45 triệu đồng. Ban liên lạc các phường, xã ở TP. Pleiku cũng đã vận động hội viên đóng góp hơn 28 triệu đồng và trích quỹ 21,5 triệu đồng để hỗ trợ người dân làng Tung, làng Gút (xã Krong, huyện Kbang) cải tạo vườn tạp, phát triển sản xuất.

Kết nối hội viên

Những năm qua, công tác nghĩa tình đồng đội của Ban Liên lạc được ghi nhận bằng những việc làm thiết thực như: thăm hỏi hội viên ốm đau; tổ chức mừng thọ các hội viên cao tuổi; tặng quà hội viên là thương binh nhân kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ… Ông Phạm Kim Xuân-Trưởng ban Liên lạc kháng chiến phường Hội Phú (TP. Pleiku) cho hay: “Tuy tuổi đã cao, sức khỏe có phần giảm sút nhưng chúng tôi luôn gắn bó, động viên nhau sống vui, khỏe, có ích; tích cực tham gia công tác xã hội và động viên con cháu nỗ lực cống hiến cho địa phương”.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ an ninh Tổ quốc được Ban Liên lạc triển khai tích cực. Trong nhiệm kỳ, Ban đã kết nạp được 150 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 620 người. Nhiều hội viên tham gia vào cấp ủy tổ dân phố, Mặt trận, đoàn thể, gương mẫu, tích cực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều hội viên được mời nói chuyện truyền thống cách mạng cho học sinh.

Ngoài ra, Ban Liên lạc kháng chiến tỉnh còn phối hợp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nổi bật như: Hội chợ chiến khu; đêm nhạc với chủ đề “Một thời tiếng hát át tiếng bom”; đêm biểu diễn nghệ thuật với chủ đề “Họa mi của núi rừng Tây Nguyên”; tổ chức cuộc thi viết về “Một thời kháng chiến ở Gia Lai”... Ban  còn thường xuyên tổ chức những chuyến về nguồn đầy ý nghĩa cho hội viên. Các hoạt động, chương trình do Ban Liên lạc kháng chiến tỉnh phối hợp tổ chức đã tạo điều kiện để hội viên ôn lại những kỷ niệm gian khổ, hy sinh song rất đỗi vẻ vang, tự hào trong kháng chiến; thắt chặt đoàn kết, tiếp tục phát huy truyền thống hào hùng góp phần xây dựng quê hương.

Trưởng ban Liên lạc kháng chiến tỉnh chia sẻ: Cán bộ, hội viên là những người có quan điểm, lập trường vững vàng, có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, nhiệt tình hăng say trong công tác. Sự đoàn kết, nhất trí cao của tất cả cán bộ, hội viên đã tạo điều kiện để các hoạt động đạt kết quả cao. Trong thời gian tới, Ban tiếp tục phát huy tinh thần vì cộng đồng, vận động nguồn lực để giúp đỡ bà con có hoàn cảnh khó khăn; phát huy sâu đậm tình nghĩa kháng chiến, thường xuyên tổ chức sinh hoạt, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho hội viên. Bên cạnh đó, phối hợp làm tốt công tác giáo dục truyền thống, lòng tự hào về dân tộc cho thế hệ trẻ.

 

 PHAN LÀI
 

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.