Mặt trận Tổ quốc tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Năm 2021, MTTQ các cấp trong tỉnh đã chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Xác định công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, năm 2021, MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên, hội đồng tư vấn, ban tư vấn bằng nhiều hình thức đã đóng góp hàng ngàn ý kiến với các cấp ủy Đảng, chính quyền về các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Mặt trận Tổ quốc các cấp cũng đã phối hợp chặt chẽ với HĐND, UBND trong triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử được triển khai đúng quy trình, dân chủ, đúng tiến độ, qua đó lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của cử tri tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Cùng với đó, MTTQ các cấp đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cử tri đi bầu cử đạt trên 99,86%, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử. Ngoài ra, MTTQ còn hiệp thương giới thiệu để HĐND cùng cấp bầu 372 vị hội thẩm nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 (trong đó, cấp tỉnh 31 vị, cấp huyện 341 vị).

   Quang cảnh Hội nghị phản biện dự thảo chương trình hành động thực hiện chương trình MTTQ phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh. Ảnh:  Ngọc Anh
Quang cảnh Hội nghị phản biện dự thảo chương trình hành động thực hiện chương trình MTTQ phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Ngọc Anh


Công tác giám sát các vấn đề nổi cộm liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân và các vấn đề bức xúc cũng được MTTQ các cấp chú trọng. Từ đầu năm đến nay, MTTQ các cấp đã tổ chức được hơn 1.000 cuộc giám sát trực tiếp và gián tiếp về: công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; việc thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 2-2-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ; việc thực hiện mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19-11-2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020; việc triển khai hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

Bên cạnh đó, MTTQ tổ chức 57 hội nghị phản biện dự thảo các chương trình, kế hoạch, đề án; 18 hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Thường trực HĐND các cấp với các tầng lớp nhân dân; đối thoại giữa lãnh đạo UBND với các chủ trang trại và cán bộ, hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đồng thời trả lời những ý kiến, kiến nghị của nông dân. Ngoài ra, MTTQ phối hợp tổ chức trên 3.000 cuộc tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Qua đó, MTTQ các cấp đã tổng hợp được trên 8.000 ý kiến, kiến nghị của cử tri và người dân gửi đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết liên quan đến nhiều lĩnh vực kinh tế-xã hội. Mặt trận Tổ quốc các cấp cũng đã kiện toàn 220 Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng và đã giám sát được hơn 500 cuộc, qua đó kịp thời phát hiện những sai sót trong quá trình triển khai các nhiệm vụ tại địa phương, cơ sở để đề nghị các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét, giải quyết; củng cố 1.576 tổ hòa giải, đã tiến hành hòa giải thành 950 vụ việc góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội, củng cố tình làng nghĩa xóm.

Quan tâm chăm lo đời sống người dân

Năm 2021, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã triển khai xây mới 149 căn nhà “Đại đoàn kết”, sửa chữa 71 căn nhà; hỗ trợ phát triển sản xuất, khám-chữa bệnh, tặng quà cho học sinh nghèo; thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn với tổng số tiền hơn 11,6 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ Cứu trợ tỉnh, Ban Cứu trợ tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phân bổ kinh phí cho Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố tiến hành xây mới 97 nhà tình nghĩa (50 triệu đồng/căn), sửa chữa 100 căn nhà (hỗ trợ 10 triệu đồng/căn) cho các hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn về nhà ở; thăm và tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai; hỗ trợ Nhân dân tỉnh Hải Dương và kiều bào 2 tỉnh Ratanakiri, Stung Treng (Vương quốc Campuchia) phòng-chống dịch Covid-19; hỗ trợ các gia đình có nạn nhân bị đuối nước, có người tử vong do thiên tai. Tổng số tiền chi cho các hoạt động trên là hơn 10,4 tỷ đồng.

Khi tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, MTTQ các cấp đã quan tâm, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên và các ban, ngành liên quan tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng-chống dịch. Đồng thời, vận động, tiếp nhận ủng hộ của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp cho công tác phòng-chống dịch Covid-19 với tổng số tiền trên 28,8 tỷ đồng; phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 phân bổ trên 8,6 tỷ đồng hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu chống dịch; đón công dân là phụ nữ mang thai, trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn từ các tỉnh phía Nam về tỉnh; hỗ trợ mua lương thực, thực phẩm, vật dụng, trang bị phòng hộ cho các khu cách ly tập trung và các hộ đang bị phong tỏa tạm thời...

Theo ông Đinh Ngọc Hải-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Với những kết quả đạt được trong năm 2021, MTTQ các cấp đã góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Qua đó, MTTQ các cấp tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của mình trong hệ thống chính trị và là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân; đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

NGỌC ANH
 

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.