Đak Pơ: Đối thoại để giải tỏa khó khăn, vướng mắc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thông qua những lần đối thoại, tiếp xúc giữa Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) với Nhân dân, nhiều vấn đề vướng mắc, tồn tại được giải quyết thấu tình đạt lý.
Kịp thời tháo gỡ vướng mắc
Suối Cát chảy ngang con đường độc đạo từ thôn 2 ra khu sản xuất rộng hơn 500 ha từng gieo bao trắc trở, phiền muộn cho người dân xã Hà Tam. Nguyên nhân là mỗi khi trời mưa, nước từ suối Cát cuồn cuộn chảy gây chia cắt khiến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân gặp khó. Các hộ dân trong thôn đã nhiều lần kiến nghị với các cấp chính quyền về việc xây dựng cây cầu bắc qua suối Cát. Tuy nhiên, qua nhiều năm, niềm mong ước ấy vẫn chưa trở thành hiện thực. Đến tháng 3-2020, sau buổi đối thoại giữa Thường trực Huyện ủy với người dân thôn 2, chủ trương xây dựng ngầm tràn suối Cát với kinh phí đầu tư 1,4 tỷ đồng được thông qua và nhanh chóng khởi công. Ông Bùi Văn Hòa nhớ lại: “Người dân chúng tôi từng khốn khổ với ngầm tràn này. Có lần, một vài người đi làm về gặp nước lớn nhưng liều mình băng qua, suýt nữa thì trôi cả người lẫn xe. Sau buổi đối thoại giữa bà con trong thôn với lãnh đạo Huyện ủy, ngầm tràn đã được xây dựng”.
Ngầm tràn qua suối Cát giúp việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân được thuận tiện hơn. Ảnh: Nguyễn Hiền
Ngầm tràn qua suối Cát (xã Hà Tam, huyện Đak Pơ) được xây dựng đã giúp việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân thuận tiện hơn. Ảnh: Nguyễn Hiền
Tương tự, người dân thôn 1 (xã Hà Tam) cũng có niềm vui trọn vẹn sau buổi tiếp xúc với Thường trực Huyện ủy hồi cuối năm 2019. Đó là trạm điện hạ thế mới được đặt ngay tại khu sản xuất rộng 82 ha, giúp các hộ dân tiết kiệm chi phí sản xuất, tăng năng suất cây trồng và nâng cao thu nhập. “Tại các buổi đối thoại với người dân, Thường trực Huyện ủy đã chỉ đạo phòng chức năng, chính quyền địa phương nhanh chóng khảo sát, xây dựng phương án để triển khai các công trình trên địa bàn xã. Nhờ vậy đã giải quyết được nhu cầu bức thiết và tạo đồng thuận trong Nhân dân”-ông Nguyễn Công Thư-Chủ tịch UBND xã Hà Tam-chia sẻ.
Tại xã Cư An, năm 2019, UBND huyện Đak Pơ đã đầu tư 3 tỷ đồng để làm đường bê tông dẫn lên khu sản xuất trên núi Đá Lửa. Nhờ thế, việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân diễn ra thuận lợi, nhanh chóng hơn. Ông Nguyễn Văn Trình (thôn An Định) vui vẻ nói: “Trước đây, đường lên núi Đá Lửa vô cùng khó đi. Đường vừa dốc lại toàn đá lởm chởm. Còn mùa mưa thì trơn trượt, lầy lội. Cuối năm 2018, sau khi Huyện ủy tổ chức buổi đối thoại với bà con thì thông qua chủ trương đầu tư. Chúng tôi rất mừng khi những ý kiến, kiến nghị đã được lãnh đạo huyện quan tâm”.
Nâng cao tinh thần trách nhiệm
Từ năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Đak Pơ đã ban hành quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với người dân. Theo đó, mỗi quý 1 lần, những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện sẽ đối thoại trực tiếp tại các thôn, làng để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con. Bà Lê Thị Thanh Mai-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đak Pơ-thông tin: Tại các buổi đối thoại với Nhân dân, ngoài các đồng chí trong Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy còn có đại diện chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể. Vì thế, những vướng mắc ở cơ sở được giải quyết kịp thời. Đây cũng là dịp để lãnh đạo huyện kiểm tra, đánh giá trách nhiệm, hiệu quả phục vụ của cấp ủy Đảng, chính quyền ở cơ sở trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.
Còn theo bà Nguyễn Thị Kim Dung-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Pơ thì: “Thông qua công tác giám sát, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nắm bắt được những địa phương có vấn đề nổi cộm hay có dư luận không tốt. Tiếp đó, chúng tôi phối hợp với Văn phòng Huyện ủy để tham mưu giúp Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy tổ chức đối thoại, tiếp xúc. Ngoài ra, các buổi đối thoại thường được tổ chức vào ban đêm nên người dân tham gia đông, mang lại hiệu quả thiết thực, đảm bảo lợi ích của người dân”.
Quang cảnh hội nghị đối thoại của Thường trực Huyện ủy với người dân thị trấn Đak Pơ. Ảnh: Nguyễn Hiền
Quang cảnh hội nghị đối thoại của Thường trực Huyện ủy với người dân thị trấn Đak Pơ. Ảnh: Nguyễn Hiền
Từ năm 2017 đến nay, thông qua đối thoại, tiếp xúc, Ban Thường vụ Huyện ủy Đak Pơ đã tiếp nhận 70 lượt ý kiến, 160 nội dung đề xuất của người dân về những vướng mắc, tồn tại ở địa phương. Trong đó, chủ yếu về những vấn đề như: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vệ sinh môi trường ở khu dân cư, sản xuất nông nghiệp, giao thông nội đồng, kênh mương tiêu thoát nước, bảo đảm an toàn giao thông, thái độ phục vụ người dân của cán bộ, công chức xã... Kết quả, 92% ý kiến, kiến nghị của người dân được giải quyết, xử lý ngay tại hội nghị đối thoại cơ sở và 70% ý kiến, kiến nghị được giải quyết thấu đáo ở hội nghị đối thoại cấp huyện. 
“Thời gian tới, bên cạnh việc tổ chức đối thoại định kỳ, cấp ủy và chính quyền các cấp của huyện sẽ tổ chức đối thoại đột xuất để lắng nghe người dân nhiều hơn”-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đak Pơ cho biết thêm.
THIÊN DI - NGUYỄN HIỀN

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.