Đại hội đại biểu Ban Liên lạc kháng chiến tỉnh Gia Lai lần thứ IV

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 17-12, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Ban Liên lạc những người tham gia hoạt động cách mạng trong các thời kỳ kháng chiến tỉnh Gia Lai (gọi tắt là Ban Liên lạc kháng chiến tỉnh) đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV (nhiệm kỳ 2021-2026). 
Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh cùng 80 đại biểu là những người tham gia hoạt động cách mạng trong các thời kỳ kháng chiến của tỉnh Gia Lai. 
Nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Liên lạc đã kết nạp được 150 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh là 620 người. Các hội viên hiện sinh hoạt ở 12 Ban Liên lạc kháng chiến phường, xã ở TP. Pleiku. Hầu hết các hội viên đều giữ vững được bản lĩnh chính trị, phát huy quyền và nghĩa vụ trong xây dựng địa phương. Trong đó, công tác tình nghĩa được Ban Liên lạc đặc biệt quan tâm và đã huy động hàng trăm triệu đồng để thăm hỏi, tặng quà người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng căn cứ cách mạng. Công tác “nghĩa tình đồng đội” được Ban Liên lạc quan tâm triển khai với nhiều hoạt động: thăm hỏi, tặng quà hội viên ốm đau; mừng thọ hội viên cao tuổi; tặng quà hội viên là thương binh nhân kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27-7…
Toàn cảnh Đại hội Ban Liên lạc kháng chiến tỉnh Gia Lai lần thứ IV. Ảnh: Phan Lài
Toàn cảnh Đại hội Ban Liên lạc kháng chiến tỉnh Gia Lai lần thứ IV. Ảnh: Phan Lài
Ngoài ra, Ban Liên lạc kháng chiến tỉnh còn phối hợp tổ chức nhiều hoạt động văn hoá nổi bật như: Hội chợ chiến khu; đêm nhạc với chủ đề “Một thời tiếng hát át tiếng bom”; đêm biểu diễn nghệ thuật với chủ đề “Họa mi của núi rừng Tây Nguyên”; tổ chức cuộc thi viết về “Một thời kháng chiến ở Gia Lai”…
Ban Liên lạc cũng tích cực phối hợp tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Với những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ qua, đã có 21 tập thể và 30 cá nhân của Ban Liên lạc được UBND tỉnh tặng bằng khen; Ban Liên lạc tỉnh tặng giấy khen cho 154 cá nhân và 52 tập thể.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đánh giá cao những đóng góp của Ban Liên lạc kháng chiến tỉnh trong thời gian qua. Không chỉ hy sinh, cống hiến tuổi trẻ cho sự nghiệp giải phóng, thống nhất đất nước mà khi trở về với đời thường, các đồng chí vẫn luôn phát huy phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ cách mạng để góp tâm, góp sức cho công cuộc xây dựng đất nước, quê hương, nêu gương sáng cho các thế hệ trẻ noi theo. 
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Phan Lài
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Phan Lài
Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: UBND tỉnh sẽ hỗ trợ, đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Ban Liên lạc hoạt động. Đề nghị Ban Liên lạc phối hợp chặt chẽ với Tỉnh Đoàn, các Hội, đoàn thể của tỉnh triển khai các nội dung: tổ chức các hoạt động giáo dục lòng tự hào, truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; giới thiệu các tư liệu, những tấm gương tiêu biểu của Đảng bộ tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ. Mong muốn Ban Liên lạc tiếp tục củng cố, kiện toàn để xây dựng tổ chức, qua đó quan tâm chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần của các hội viên. Phát huy tinh thần tương trợ lẫn nhau, thường xuyên tổ chức sinh hoạt, cung cấp chế độ, chính sách và thông tin cho các hội viên; cùng nhau phát huy, tham gia các hoạt động của địa phương. Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch mong các hội viên là lực lượng tin cậy, chỗ dựa của hệ thống chính trị, tiếp tục đóng góp với Đảng bộ, chính quyền và địa phương hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.
Ông Đoàn Minh Phụng (thứ 5 từ trái qua)-Trưởng ban Liên lạc kháng chiến tỉnh khóa III tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong phong trào xây dựng và phát triển Ban..jpg
Ông Đoàn Minh Phụng (thứ 5 từ trái sang)-Trưởng ban Liên lạc kháng chiến tỉnh khóa III tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong phong trào xây dựng và phát triển Ban. Ảnh: Phan Lài
Đại hội đã thông qua nghị quyết nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời biểu quyết bầu 16 đại biểu vào Ban Chấp hành Ban Liên lạc khóa IV. Ông Lý Vĩnh Hoa được bầu làm Trưởng ban Liên lạc kháng chiến tỉnh khóa IV (nhiệm kỳ 2021-2026).
Dịp này, Ban Liên lạc kháng chiến tỉnh đã tặng giấy khen cho 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng, phát triển Ban Liên lạc giai đoạn 2016-2021.
PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.