Phấn khởi trước ngày hội của phụ nữ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2021-2026) sẽ diễn ra trong 2 ngày 22 và 23-11 theo hình thức trực tuyến tại 17 điểm cầu trong tỉnh. Đến nay, công tác chuẩn bị đại hội đã hoàn tất. Cùng với đó, các cấp Hội đã thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa với sự kỳ vọng vào những thành công trong nhiệm kỳ mới.

Hướng về ngày hội của phụ nữ

Theo bà Rơ Chăm HHồng-Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh, công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu phụ nữ toàn tỉnh lần thứ XIV được triển khai nghiêm túc, khẩn trương. Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, đề án nhân sự được hoàn thiện đúng quy trình, khoa học, chặt chẽ sau nhiều lần lấy ý kiến của các ban, ngành, đoàn thể, chuyên gia. Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp kiểm tra, đánh giá, duyệt nội dung và hình thức tổ chức đại hội. Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam cũng làm việc với Hội LHPN tỉnh về công tác tổ chức đại hội, đánh giá cao tinh thần vượt khó giữa bối cảnh đại dịch để tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở theo đúng kế hoạch và  chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức đại hội cấp tỉnh. Đặc biệt, nhân sự cho Ban Chấp hành khóa mới cũng đảm bảo về cơ cấu, có tính liên hiệp, đại diện, kế thừa và phát triển.

  Các cấp Hội có nhiều hoạt động thi đua sôi nổi hướng về đại hội. Ảnh: Minh Châu
Các cấp Hội có nhiều hoạt động thi đua sôi nổi hướng về đại hội. Ảnh: Minh Châu


Để đại hội trở thành sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu sự phát triển của phụ nữ và tổ chức Hội trong giai đoạn mới, công tác tuyên truyền được Hội LHPN tỉnh triển khai rộng rãi với hình thức đa dạng, thu hút được sự quan tâm của đông đảo phụ nữ và người dân trong tỉnh. Hoạt động tuyên truyền nêu bật sự trưởng thành và lớn mạnh của tổ chức Hội qua các thời kỳ, những đóng góp của Hội đối với phong trào phụ nữ và sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua, những tập thể, cá nhân điển hình, có nhiều cách làm hay, sáng tạo được phát hiện, tuyên dương kịp thời, góp phần lan tỏa sâu rộng và tạo tinh thần phấn chấn trong đời sống của hội viên, phụ nữ.

Sôi nổi các hoạt động chào mừng

Ngoài công tác chuẩn bị chu đáo, hoạt động thi đua chào mừng đại hội cũng diễn ra sôi nổi. Bà Nguyễn Thị Hồng Vân-Chủ tịch Hội LHPN TP. Pleiku-cho biết: “Chúng tôi vận động cán bộ, hội viên tích cực thi đua giúp đỡ hội viên khó khăn vươn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Bằng nhiều hình thức, Hội LHPN thành phố đã huy động các nguồn lực để tặng nhà “Mái ấm tình thương”, trao sinh kế giúp phụ nữ khó khăn an cư lạc nghiệp, vươn lên thoát nghèo”.

Chị Bùi Thị Vinh-hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở tổ 6 (phường Yên Thế) vừa được Hội LHPN TP. Pleiku trao tặng nhà “Mái ấm tình thương” với diện tích 60 m2 trị giá 130 triệu đồng. Đây là công trình chào mừng mở đầu cho nhiều hoạt động thi đua sôi nổi của phụ nữ thành phố hướng về Đại hội đại biểu phụ nữ toàn tỉnh lần thứ XIV.

Thời gian qua, các cấp Hội trong tỉnh cũng đang ra sức thi đua thực hiện các công trình, phần việc chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn tỉnh lần thứ XIV. Hội LHPN huyện Đak Pơ vừa hỗ trợ cặp dê sinh sản trị giá 5 triệu đồng cho hội viên nghèo Đinh Thị Bdach (làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc). Bà Nguyễn Thị Liên-Chủ tịch Hội LHPN huyện-cho biết: “Đợt phát động thi đua được chị em phụ nữ trong huyện hưởng ứng sôi nổi bằng nhiều hình thức. Chúng tôi tập trung vào hoạt động đồng hành cùng phụ nữ khó khăn, làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe, tâm lý cho phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Các hoạt động bám sát đời sống phụ nữ, cổ vũ những người yếu thế vươn lên trong cuộc sống, từ đó lan tỏa và thu hút đông đảo hội viên tham gia tổ chức Hội”.

Hội LHPN các huyện Chư Păh, Mang Yang, Krông Pa, Kbang, Đức Cơ… cũng có nhiều hoạt động sôi nổi hướng về ngày hội thông qua phong trào làm sạch đường làng ngõ xóm, “Mỗi phụ nữ trồng một cây xanh-Mỗi cơ sở Hội một công trình cây xanh”, trao sinh kế cho hội viên nghèo… Chị Ksor H'Yuen-cán bộ Hội LHPN huyện Đức Cơ-chia sẻ: “Phụ nữ huyện biên giới có nhiều cách làm thiết thực hướng về về đại hội như: tăng gia sản xuất, tích cực giúp ngày công thu hoạch nông sản, cạo mủ cao su cho các gia đình phải thực hiện cách ly, xung phong nấu ăn cho các khu cách ly của huyện, đi chợ giúp dân… Cán bộ, hội viên kỳ vọng vào kỳ đại hội thành công, có nhiều đổi mới, nhiều chương trình hành động thực tế để nâng cao hơn nữa mức sống cho hội viên phụ nữ, trẻ em, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới”.

 

MINH CHÂU

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.