Đối thoại để kịp thời xử lý kiến nghị của dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ban Thường vụ Huyện ủy Kbang (tỉnh Gia Lai) thường xuyên chỉ đạo người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai tiếp dân, đối thoại trực tiếp với người dân. Những phản ánh, kiến nghị của công dân đều được giải quyết thỏa đáng ngay từ cơ sở, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Trò chuyện với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Loan (thị trấn Kbang) cho hay: Bà đại diện cho các tiểu thương tại chợ Kbang kiến nghị tình trạng một số hộ buôn bán lấn chiếm đường nội bộ, bày bán hàng hóa vừa làm mất mỹ quan vừa che khuất vị trí các lô, sạp trong nhà lồng, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Ý kiến của bà được Bí thư Huyện ủy Nguyễn Hữu Tuyến ghi nhận và giao UBND huyện chỉ đạo Ban Quản lý chợ, UBND thị trấn Kbang và các cơ quan liên quan giải quyết dứt điểm trong vòng 10 ngày. “Được người đứng đầu cấp ủy lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những bức xúc của mình, tôi và các tiểu thương đều tin tưởng vào chỉ đạo kịp thời này”-bà Loan phấn khởi nói.

Còn tại thị trấn Kbang, hàng tháng, Đảng ủy đều thông báo lịch tiếp công dân đến từng chi bộ, đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức đối thoại giữa Thường trực Đảng ủy với người dân. Bí thư Đảng ủy Đặng Công Giao cho hay: Việc tiếp công dân định kỳ đã giúp cấp ủy Đảng kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải thích, hướng dẫn cũng như giải quyết thỏa đáng yêu cầu của người dân. “Đặc biệt, khi người dân có vướng mắc phát sinh, bức xúc mang tính cấp thiết, Đảng ủy đều dành thời gian tiếp công dân đột xuất và chỉ đạo giải quyết dứt điểm, góp phần ổn định an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Đây chính là cầu nối hiệu quả giữa cấp ủy Đảng với người dân nên nhận được sự đồng thuận cao trong Nhân dân”-ông Giao khẳng định.

Đảng ủy thị trấn Kbang tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với các hội viên Hội Nông dân trên địa bàn. Ảnh: Minh Phương
Đảng ủy thị trấn Kbang tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với các hội viên Hội Nông dân trên địa bàn. Ảnh: Minh Phương

Theo ông Giao, Đảng ủy, chính quyền và các hội, đoàn thể thị trấn còn tổ chức buổi đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, hội viên nông dân. Các kiến nghị về quản lý chất lượng cây giống, vật tư phân bón; chính sách hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi để hội viên đầu tư sản xuất; tập huấn quy trình, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất đều được giải thích rõ ràng và nhận được sự đồng tình cao. “Chúng tôi cũng chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể chủ động phối hợp với các phòng chức năng của huyện tăng cường giám sát theo các kiến nghị của công dân, đồng thời khuyến cáo người dân mua bán vật tư nông nghiệp, cây giống ở những nơi có uy tín, đảm bảo chất lượng; tăng cường tần suất tập huấn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, thu nhập”-ông Giao cho hay.

Trực tiếp tham gia đối thoại với đoàn viên, thanh niên trên địa bàn, ông Nguyễn Quang Tuấn-Bí thư Đảng ủy xã Đông-cho rằng: Phần lớn ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, thanh niên đều được giải đáp thỏa đáng ngay tại buổi đối thoại. Tuy vậy, trước những trăn trở của tuổi trẻ, Đảng ủy xã đã giao chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chủ động tham mưu những giải pháp để định hướng khởi nghiệp, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả; tư vấn việc làm, nghề nghiệp và định hướng lựa chọn việc làm phù hợp cho đoàn viên, thanh niên.

Từ đầu năm đến nay, người đứng đầu cấp ủy đã thực hiện 193 lượt tiếp công dân. Việc triển khai thực hiện Quy định số 115-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân luôn được Huyện ủy chỉ đạo thực hiện kịp thời, từng bước đi vào nền nếp. Qua đó, công tác này đã tạo được lòng tin của Nhân dân đối với việc lãnh đạo của cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền địa phương các cấp, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đề cập vấn đề này, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kbang Phan Trần Thọ khẳng định: Ban Thường vụ Huyện ủy đã quán triệt và chỉ đạo Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân để giải quyết dứt điểm những kiến nghị, phản ánh ngay từ cơ sở, không để vụ việc kéo dài gây bức xúc trong Nhân dân, làm phát sinh đơn thư vượt cấp. Cùng với đó, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc kiểm tra, giám sát nhằm tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại với dân; đôn đốc người đứng đầu cấp ủy cấp dưới, UBND huyện, Mặt trận, cơ quan có thẩm quyền trong công tác tiếp dân, xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của người dân tại địa phương.

MINH PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.