Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành: Quyết tâm giữ vững làng Bla-Trek "sạch bóng" Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- "Quyết tâm giữ vững ngôi làng “sạch bóng” Covid-19 để bà con yên tâm phát triển đời sống kinh tế-xã hội" là lời chỉ đạo của đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khi tham dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại khu dân cư làng Bla-Trek (xã Kdang, huyện Đak Đoa) nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2021) vào sáng 6-11.
Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hữu Thọ-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đak Đoa; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Đoa.
Từ sáng sớm, dân làng Bla-Trek đã nô nức trong bộ quần áo truyền thống chào đón lãnh đạo tỉnh, huyện cùng về chung vui trong Ngày hội Đại đoàn kết. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, người dân cũng các đại biểu tham dự cũng đã tuân thủ nghiêm thông điệp 5K và kiểm tra thân nhiệt trước khi vào ngày hội. 
Dân làng Bla-Trek vui mừng đón lãnh đạo tỉnh và huyện về chung vui trong Ngày hội. Ảnh: Văn Ngọc
Dân làng Bla-Trek vui mừng đón lãnh đạo tỉnh và huyện về chung vui trong Ngày hội. Ảnh: Văn Ngọc
Ông Y Ven-Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Bla-Trek-cho hay: Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng thời gian qua dân làng Bla-Trek đã đoàn kết, phát huy đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, khai thác tiềm năng và thế mạnh của địa bàn để xây dựng làng ổn định, ngày càng phát triển về mọi mặt. Làng nằm cách trung tâm hành chính xã hơn 7 km với 214 hộ dân cùng 1.031 nhân khẩu, trong đó có hơn 73% là hộ dân tộc thiểu số. 
Trong năm 2021, dân làng đã trồng được 150 ha cà phê, 5 ha tiêu, 32 ha lúa nước cùng 20 ha cây ăn trái và hoa màu. Ngoài ra, dân làng còn phát triển chăn nuôi với 378 con bò, 360 con heo, 241 con dê… Thu nhập bình quân của làng Bla-Trek đạt 30 triệu đồng/người/năm. Toàn làng hiện chỉ còn 48 hộ nghèo và cận nghèo, so với năm 2020 đã giảm được 5 hộ. Cùng với phát triển kinh tế, dân làng đã chú trọng đến xây dựng nếp sống văn hóa với 152/214 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tăng 14 hộ so với năm 2020. 
Trrong làng hiện chỉ còn 1 phân hiệu dành cho học sinh nhóm lớp Mẫu giáo với 21 em. 98% con, em trong độ tuổi đến trường đã tham gia học tập tại các Trường Tiểu học và THCS. Một số em có thành tích học tập cao đã được tuyên dương tại các buổi họp làng. Tình hình chăm sóc sức khỏe của Nhân dân cũng được quan tâm với 86% người dân mua thẻ bảo hiểm y tế, 100% người dân được tiêm các loại vắc xin phòng bệnh thông thường…
Chủ tịch UBND Võ Ngọc Thành hoan nghênh nỗ lực của dân làng trong việc ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Ảnh: Văn Ngọc
Chủ tịch UBND Võ Ngọc Thành biểu dương nỗ lực của dân làng trong việc ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Ảnh: Văn Ngọc
Ông Ven hồ hởi: “Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, cán bộ và bà con đã không ngừng nỗ lực phối hợp với chính quyền thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch hiệu quả, nhất là thông điệp 5K của Bộ Y tế. Ý thức người dân được nâng cao, không chủ quan, lơ là. Đặc biệt, hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương MTTQ về đợt cao điểm phòng-chống dịch Covid-19, bà con dân làng đã quyên góp được hơn 700 kg rau, củ các loại và 2,5 triệu đồng tiền mặt”. 
Trò chuyện với người dân làng Bla-Trek trong ngày hội, đồng chí Võ Ngọc Thành đã ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực mà dân làng đã đạt được trong thời gian qua. “Với tỷ lệ người dân tộc thiểu số cao nhưng chỉ còn một số rất ít hộ nghèo và cận nghèo chứng tỏ bà con đã rất nỗ lực và đạt hiệu quả trong việc xóa đói giảm nghèo để vươn lên phát triển kinh tế. Dân làng và chính quyền địa phương đã làm rất tốt công tác phòng-chống dịch Covid-19 nên hôm nay chúng ta rất may mắn vẫn có thể tổ chức ngày hội ấm cúng thế này. Người làng Bla-Trek tuy còn khó khăn nhưng cũng đã ủng hộ tiền, rau, củ…chia sẻ trong lúc hoạn nạn với các vùng có dịch, đó là một nghĩa cử cực kỳ đáng quý mà không phải nơi nào cũng làm được”-Chủ tịch UBND tỉnh vui mừng nói. 
Đồng chí Võ Ngọc Thành cũng chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền xã, huyện Đak Đoa cần nâng cao công tác tuyên truyền, vận động người dân tiếp tục chấp hành nghiêm ngặt các quy định về phòng-chống dịch Covid-19; cải thiện môi trường sống, mỗi gia đình phải có nhà vệ sinh đảm bảo sạch sẽ, tránh lây lan dịch bệnh, đảm bảo nguồn nước sạch; tạo điều kiện, khuyến khích em, em trong độ tuổi đến trường để tiếp thu kiến thức, phấn đấu bồi dưỡng các em học sinh học đến các cấp học cao hơn như THPT, cao đẳng, đại học… để cống hiến cho địa phương. 
Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Cấp xã, huyện cần phối hợp hướng dẫn cho dân làng tiếp cận, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất để nâng cao năng suất cây trồng cũng như trong chăn nuôi. Cùng với đó là chú trọng đến liên kiết sản xuất để hỗ trợ bà con cây trồng, vật nuôi, kỹ thuật chăm sóc đảm bảo và đầu ra bền vững. Hy vọng vài năm tới làng Bla Trek sẽ là ngôi làng nông thôn mới đúng nghĩa”. 
Đồng chí Võ Ngọc Thành trao quà của tỉnh cho dân làng Bla-Trek. Ảnh: Văn Ngọc
Đồng chí Võ Ngọc Thành trao quà của tỉnh cho dân làng Bla-Trek. Ảnh: Văn Ngọc
Trước những lời chỉ đạo, dặn dò sâu sát mang đầy tâm tư của Chủ tịch UBND tỉnh, anh A Mưng (SN 1984, trú tại làng Bla-Trek) chia sẻ: “Ngày hội của làng hôm nay rất vui vì được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, huyện cùng tham dự. Dân làng sẽ tiếp thu ý kiến của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh để mỗi gia đình sẽ cố gắng làm ăn, phát triển sản xuất, xây dựng nếp sống văn minh, nhất là quyết tâm không để dịch bệnh lây lan vào làng”. 
Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cũng trao phần quà của lãnh đạo tỉnh cho cán bộ và bà con làng Bla-Trek. Huyện ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Đoa cũng có phần quà tặng cho làng.
LÊ VĂN NGỌC 

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.