Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai Rơ Chăm H'Hồng: Quyết tâm tạo đột phá trong nhiệm kỳ mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trưa 23-11, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2021-2026) đã kết thúc thành công tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã có cuộc phỏng vấn bà Rơ Chăm H'Hồng-Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh về những nhiệm vụ trọng tâm và quyết sách của Hội trong nhiệm kỳ mới.

* P.V: Bà có thể cho biết Hội LHPN tỉnh xác định những nhiệm vụ nào là trọng tâm để tạo sự chuyển biến, đột phá trong phong trào phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026?

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung tặng hoa chúc mừng bà Rơ Chăm H'Hồng tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Đức Thụy
Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung tặng hoa chúc mừng bà Rơ Chăm H'Hồng tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Đức Thụy


- Bà RƠ CHĂM H'HỒNG: Đại hội đã thảo luận và thống nhất 9 chỉ tiêu, 2 phong trào thi đua, 2 khâu đột phá và 3 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, 2 khâu đột phá là “Ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối mạng xã hội an toàn trong hoạt động Hội” và “Đồng hành xây dựng chi hội vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới”. 3 nhiệm vụ trọng tâm được xác định là “Hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam”, “Tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới” và “Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả” .

Ngoài ra, Đại hội thống nhất triển khai 2 phong trào thi đua trong nhiệm kỳ 2021-2026 là “Xây dựng người phụ nữ Gia Lai thời kỳ mới: tiến bộ trong nhận thức, sáng tạo trong hành động, trách nhiệm với cộng đồng” và “Hộ hội viên dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu vươn lên thoát nghèo bền vững”. Đi liền với 2 phong trào thi đua này, Hội tiếp tục triển khai sâu rộng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” để tạo sự chuyển biến thực chất, nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi phụ nữ.

* P.V: Vậy đâu là giải pháp để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ nói trên, thưa bà?

- Bà RƠ CHĂM H'HỒNG: Dựa trên những dự báo về tình hình đất nước và địa phương, Hội đã đưa ra 4 nhóm giải pháp thực hiện gồm: đổi mới các công tác tuyên truyền; đổi mới chỉ đạo, điều hành; nâng cao năng lực và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Hội; phát huy vai trò làm chủ, thực hành dân chủ của hội viên phụ nữ và tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể.

  Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Rơ Chăm H'Hồng. Ảnh: Đức Thụy
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Rơ Chăm H'Hồng. Ảnh: Đức Thụy


Hội xác định “Mỗi cán bộ Hội là một đại sứ, mỗi hội viên là một tuyên truyền viên” về tổ chức Hội. Công tác quảng bá phong trào phụ nữ, tổ chức Hội, những phụ nữ có uy tín, truyền cảm hứng trên mọi lĩnh vực sẽ được truyền thông qua các kênh thông tin, mạng xã hội để tạo sự lan tỏa mạnh mẽ. Việc ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong công tác truyền thông sẽ được Hội đẩy mạnh để tăng hiệu quả và sự tương tác giữa tổ chức Hội và hội viên phụ nữ.

Hội LHPN tỉnh sẽ huy động các nguồn lực để bảo đảm đến cuối nhiệm kỳ 100% cơ sở Hội được trang bị máy tính và cán bộ Hội cơ sở sử dụng thành thạo các phần mềm cơ bản phục vụ công tác Hội. Nhiệm vụ chính trị của tổ chức Hội sẽ được triển khai theo hướng: “Tỉnh vận dụng sáng tạo; huyện đồng hành cùng cơ sở; xã nắm chắc hội viên và chi hội thấu hiểu phụ nữ”.

Cùng với đó, Hội sẽ tập trung nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, đặc biệt là Chủ tịch Hội LHPN cơ sở và các chi hội trưởng. Việc tập huấn kỹ năng xử lý “điểm nóng” cho lực lượng hội viên nòng cốt được xem là giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động Hội từ cơ sở, đồng thời thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa hội viên phụ nữ với Đảng, chính quyền. Hội sẽ tăng cường hiệu quả thực chất công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội trên nguyên tắc “3 chung” (hoạt động, đối tượng và cộng hưởng/nguồn lực), đồng thời ký kết các chương trình phối hợp để tích hợp nguồn lực, tập trung giải quyết các vấn đề của phụ nữ.

Với tinh thần “Đoàn kết-Năng động-Hội nhập-Phát triển”, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2021-2026) kêu gọi các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh phát huy truyền thống tốt đẹp, tinh thần tự chủ, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XIV đề ra, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và tiến bộ xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững và giàu bản sắc.

* P.V: Xin cảm ơn bà!

 

 NGUYÊN BÌNH (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.