Xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân: Nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tại cuộc họp mới đây với Ban Chỉ đạo về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung yêu cầu tiếp tục củng cố, phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp nhằm lãnh đạo đảng viên, người lao động tích cực sản xuất kinh doanh, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Phát huy vai trò hạt nhân

Công ty cổ phần Thương mại Gia Lai được cổ phần hóa từ đầu năm 2005 với 100% vốn tư nhân. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Công ty đã kết nạp 13 đảng viên, nâng tổng số đảng viên lên 22 người. Ông Huỳnh Văn Phong-Phó Tổng Giám đốc, Bí thư Chi bộ-cho hay: Là doanh nghiệp tư nhân nên công tác phát triển đảng viên của Công ty gặp nhiều khó khăn hơn so với các tổ chức cơ sở Đảng thuộc loại hình khác. Tuy nhiên, thông qua hoạt động, Chi bộ cũng đã giới thiệu nhiều lao động nòng cốt là đảng viên giữ những chức vụ chủ chốt, quyết định đến sự phát triển của doanh nghiệp. “Cấp ủy luôn ưu tiên phát triển đảng viên trong đội ngũ cán bộ quản lý hoặc thuộc diện quy hoạch; khi bổ nhiệm thì ưu tiên lao động là đảng viên. Tổ chức Đảng đã tạo được sự đồng thuận trong tập thể Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc nên đảm bảo hài hòa giữa cổ đông, cán bộ quản lý”-ông Phong khẳng định.

Tương tự, cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty TNHH Trung Kiên (TP. Pleiku) cũng luôn quan tâm đến việc xây dựng tổ chức Đảng. Chi bộ đã có nhiều đề xuất sâu sát trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nhân lực cho đến các chính sách đãi ngộ, thu hút, giữ chân người tài. Hàng tháng, Chi bộ đều tổ chức sinh hoạt, học tập, quán triệt nghị quyết, nắm bắt tình hình tư tưởng đảng viên để góp ý, rút kinh nghiệm. Tuy nhiên, với đặc thù phần lớn công nhân là đảng viên thường công tác dài ngày ở các tỉnh, nhiều cuộc họp chi bộ phải diễn ra tại công trình qua mạng xã hội Zalo.

  Một buổi sinh hoạt của Chi bộ Công ty cổ phần Thương mại Gia Lai (ảnh chụp trước tháng 4-2021). Ảnh: Văn Lê
Một buổi sinh hoạt của Chi bộ Công ty cổ phần Thương mại Gia Lai (ảnh chụp trước tháng 4-2021). Ảnh: Văn Lê


Ông Trần Văn Thứ-Phó Bí thư Chi bộ Công ty-cho biết: Chi bộ được thành lập năm 2006 với 3 đảng viên. Đến nay, Chi bộ đã có 24 đảng viên. Tổ chức Đảng đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo đảng viên và quần chúng trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh, nghĩa vụ nộp thuế và đảm bảo lương cho người lao động. Các đảng viên đa phần được bố trí những vị trí quan trọng trong Công ty hoặc là quản lý ở các công trình.

Tiếp tục củng cố tổ chức Đảng

Chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc trong công tác tạo nguồn phát triển đảng viên hiện nay, Phó Bí thư Chi bộ Công ty TNHH Trung Kiên cho hay: Chỉ có những công nhân gắn bó lâu dài với Công ty mới có động cơ phấn đấu vào Đảng. Đối với những lao động thời vụ, hợp đồng với thời gian làm việc 2-3 năm trở lên, dù đơn vị có rất nhiều chính sách ưu đãi về chế độ bảo hiểm, hỗ trợ mua đất trả góp làm nhà nhưng vẫn chưa thiết tha vào Đảng. Do vậy, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Công ty chỉ đưa ra chỉ tiêu phấn đấu phát triển 2-3 đảng viên mới.

Còn Bí thư Chi bộ Công ty cổ phần Thương mại Gia Lai thì nhận định: Trong công tác cán bộ, các chức danh quản lý đều do Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị hay Giám đốc quyết định, cấp ủy chỉ dừng lại ở việc góp ý, trong khi tiêu chí lựa chọn không nhất thiết phải là đảng viên. “Cấp ủy không chi phối tất cả các hoạt động của doanh nghiệp. Do vậy, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Chi ủy đã chủ động làm việc với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc để xác lập quan điểm công tác phát triển Đảng phải gắn liền với xây dựng đội ngũ cán bộ cũng như đào tạo, quy hoạch cán bộ quản lý của doanh nghiệp”-ông Phong khẳng định.

Toàn tỉnh hiện có 7.868 đơn vị kinh tế tư nhân, trong đó có 39 tổ chức cơ sở Đảng (gồm 6 Đảng bộ cơ sở và 33 chi bộ cơ sở) với 833 đảng viên. Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, công tác này còn một số tồn tại, hạn chế như: việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân có nơi còn thiếu tập trung và chưa thường xuyên; một số chủ doanh nghiệp chưa nhận thức được vai trò, vị trí của tổ chức Đảng nên chưa có sự đồng tình, ủng hộ; việc sinh hoạt của một số tổ chức Đảng còn phụ thuộc vào hoạt động sản xuất kinh doanh và ý chí của chủ doanh nghiệp; người lao động chỉ quan tâm đến việc làm, thu nhập, ít quan tâm phấn đấu trở thành đảng viên.

Để củng cố, nâng cao chất lượng các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung yêu cầu Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Đồng thời, quan tâm hơn nữa đến công tác vận động, thuyết phục chủ các doanh nghiệp xây dựng, thành lập tổ chức Đảng; chú trọng giúp đỡ các đơn vị kinh tế tư nhân tháo gỡ những khó khăn để củng cố, phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp, nhất là đối với công tác tạo nguồn phát triển đảng viên.

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng được phân công theo dõi thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn, giúp đỡ các đơn vị kinh tế tư nhân trong việc củng cố tổ chức Đảng, phát triển đảng viên; tăng cường trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện.

 

MINH NGUYỄN

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.