"Tuyên truyền 10 phút": Kênh truyền thông hữu ích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tháng 11-2020, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) ban hành kế hoạch về nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, các sự kiện, ngày lễ lớn, nhiệm vụ chính trị của địa phương (hay còn gọi là chương trình “Tuyên truyền 10 phút”). Đến nay, chương trình đã bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân.

Lực lượng vũ trang hỗ trợ người dân xã Chư A Thai (huyện Phú Thiện) di dời nhà về nơi ở mới. Ảnh: Hà Đức Thành
Lực lượng vũ trang hỗ trợ người dân xã Chư A Thai (huyện Phú Thiện) di dời nhà về nơi ở mới. Ảnh: Hà Đức Thành

Ông Phạm Văn Phương-Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Thiện-cho biết: Để thực hiện chương trình “Tuyên truyền 10 phút”, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp nhận văn bản chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy về tuyên truyền theo nội dung của kế hoạch, sau đó phân công, hướng dẫn các báo cáo viên của Huyện ủy, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội huyện biên tập nội dung tuyên truyền theo lĩnh vực phụ trách và theo đề cương, rồi gửi về Ban Biên tập để thẩm định bài viết.

Định kỳ trước 9 giờ ngày thứ tư hàng tuần, Ban Tuyên giáo Huyện ủy sẽ chuyển văn bản tuyên truyền đến Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện để tiến hành ghi âm, phát sóng. Đài truyền thanh các xã thực hiện việc tiếp sóng theo lịch. Sau khi tiếp sóng hết chuyên mục phát thanh chương trình “Tuyên truyền 10 phút” của huyện, các xã, thị trấn có thể phát riêng chương trình “Tuyên truyền 10 phút” của cấp mình thông qua đài truyền thanh cấp xã, loa phóng thanh các thôn, loa di động… Mỗi chuyên mục sẽ được phát sóng 4 lần/tuần. Bên cạnh phát thanh, chuyên mục sẽ được đăng tải trên fanpage của Ban Tuyên giáo Huyện ủy và được chia sẻ rộng rãi qua các trang Facebook của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn.

Qua hơn 8 tháng triển khai, chương trình “Tuyên truyền 10 phút” đã phát sóng được 10 nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy; 43 bài tuyên truyền về nhiệm vụ, kết quả phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện chính trị của đất nước... Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện đã tăng thời lượng phát sóng chương trình “Tuyên truyền 10 phút” về tình hình dịch bệnh lên 6 lần/ngày, cả tiếng phổ thông và tiếng Jrai.

Tuổi trẻ Phú Thiện biến nghị quyết đại hội Đảng các cấp thành hành động thiết thực. Ảnh: Hà Đức Thành
Chương trình “Tuyên truyền 10 phút” đã mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác dân vận. Ảnh: Hà Đức Thành

Ông Hoàng Ngọc Điệp-Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện-chia sẻ: “Sau khi tiếp nhận nội dung từ Ban Biên tập chuyển đến, Trung tâm phân công cán bộ, nhân viên dịch ra tiếng Jrai rồi tổ chức thu âm nên cơ bản thuận lợi. Chúng tôi có văn bản hướng dẫn các đài truyền thanh xã tổ chức tiếp sóng theo khung giờ quy định. Bước đầu, theo phản hồi của người dân thì việc tiếp nhận nội dung phát sóng qua hệ thống truyền thanh tương đối thuận lợi, bà con rất hoan nghênh vì nội dung ngắn gọn, dễ hiểu”.

Theo ông Trần Quang Hùng-Bí thư Đảng ủy xã Chư A Thai: Chương trình “Tuyên truyền 10 phút” đã mang lại hiệu quả trong việc đổi mới công tác tuyên truyền về các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và người dân, đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trao đổi với chúng tôi, Bí thư Huyện ủy Phú Thiện Nguyễn Hoàng Phong đánh giá: Chương trình “Tuyên truyền 10 phút” bước đầu đã phát huy hiệu quả, đưa chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng, các sự kiện trọng đại, các ngày lễ lớn… đến người dân; là “cầu nối” trực tiếp giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

 

 HÀ ĐỨC THÀNH
 

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.