Những "gia đình đảng viên" mẫu mực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Gia đình có nhiều thế hệ là đảng viên, trong đó có những bạn trẻ đã nỗ lực phấn đấu để được kết nạp vào Đảng khi mới tròn 18 tuổi. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, các thế hệ tiếp bước truyền thống gia đình có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương.

“Gia đình đảng viên” tiêu biểu

Đến tổ 7 (thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai), hỏi thăm thầy giáo Lê Hồng Tiến và cô Trần Thị Lan thì ai cũng biết bởi đây là gia đình gương mẫu, có nhiều đóng góp cho địa phương. Cô Lan là Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo 26-3 (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai), thầy Tiến là giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (xã Ia O). Công tác ở địa bàn khó khăn nên họ đã cùng nhau phấn đấu với mục đích giúp học sinh có nhiều kiến thức để cuộc sống tốt đẹp hơn.

Thầy Tiến được kết nạp vào Đảng từ năm 2004, còn cô Lan cũng đã có 15 năm tuổi Đảng. Thầy Tiến cho rằng gia đình chính là tế bào của xã hội, gia đình có hạnh phúc thì mới có những đóng góp thiết thực cho địa phương. “Vì vậy, chúng tôi luôn làm gương, khuyên bảo các con phải biết tôn trọng, quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau và với mọi người. Đặc biệt là phải có chí hướng phấn đấu vào Đảng”-thầy Tiến nói.

Gia đình thầy Lê Hồng Tiến (thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) có 3 người là đảng viên. Ảnh: Phan Lài
Gia đình thầy Lê Hồng Tiến (thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) có 3 người là đảng viên. Ảnh: Phan Lài


Tiếp nhận sự giáo dục khoa học và khéo léo từ cha mẹ, 2 người con trai của thầy Tiến đều chăm ngoan học giỏi. Đặc biệt, em Lê Đắc Lộc (SN 2002) được kết nạp vào Đảng khi vừa tốt nghiệp THPT. Nhiều năm liền, Lộc là học sinh giỏi, sôi nổi trong các phong trào thể thao ở Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (huyện Ia Grai). Hiện tại, em Lê Đắc Lộc đang là sinh viên năm nhất Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng. “Được kết nạp vào Đảng ở bậc THPT giúp em có nhiều thuận lợi ở trường đại học. Em được các thầy-cô giáo tin tưởng giao đảm nhận những việc khó, việc quan trọng. Đó cũng là cơ hội để em rèn luyện và cống hiến sức trẻ”-Lộc chia sẻ.  

Gia đình ông Cao Việt Lĩnh (tổ dân phố 1, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh) cũng thuộc diện tiêu biểu, đặc biệt, 2 người con của ông được kết nạp vào Đảng ngay khi tốt nghiệp THPT. Ông Lĩnh luôn giáo dục các con phấn đấu trong học tập, rèn luyện để được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Ông Lĩnh hiện là Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Chư Păh, bận rộn với công việc chuyên môn nhưng luôn dành thời gian giáo dục các con phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên trong mọi lĩnh vực.

Noi gương bố, 2 người con gái của ông Lĩnh đều học rất giỏi, là thành viên tích cực, sôi nổi trong phong trào Đoàn ở trường học. Em Cao Hoàng Phương Nhi là Bí thư Chi Đoàn suốt 3 năm học THPT, học sinh giỏi nhiều năm liền. Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Phương Nhi được kết nạp vào Đảng, hoàn thành tốt kỳ thi với tổng điểm 28,05, trở thành thủ khoa khối D01 của Trường THPT Mạc Đĩnh Chi. Phương Nhi đang nộp nguyện vọng vào Trường Đại học Ngoại thương TP. Hồ Chí Minh. Còn chị gái Cao Hoàng Thảo Nhi hiện đang là sinh viên năm 3 Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Là đảng viên nên Thảo Nhi luôn gương mẫu, tích cực tham gia công tác xã hội, hoạt động tình nguyện ở trường. Ông Cao Việt Lĩnh bộc bạch: “Tôi luôn nhắc nhở các con phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng nổ, nhiệt tình và gương mẫu trong các hoạt động phong trào”.

Phát huy vai trò tiên phong

Thầy Tiến, cô Lan sinh hoạt ở chi bộ giáo viên, em Lộc sinh hoạt ở chi bộ sinh viên trong trường đại học nhưng họ vẫn tranh thủ thời gian tham gia các phong trào, hoạt động ở địa phương. Khi địa phương xây dựng nhà văn hóa, các công trình tập luyện thể thao, gia đình thầy Tiến gương mẫu đóng góp kinh phí. Nhiều gia đình trong tổ dân phố gặp khó khăn, gia đình thầy Tiến đến thăm hỏi, động viên và giúp đỡ.

Nhận xét về gia đình thầy Lê Hồng Tiến, bà Phạm Thị Mai-Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố 7 (thị trấn Ia Kha) cho biết: Gia đình thầy Tiến luôn đạt danh hiệu văn hóa tiêu biểu, luôn mẫu mực, biết chia sẻ, giúp đỡ người khác. Đặc biệt, cháu Lộc được kết nạp vào Đảng khi mới 18 tuổi, Chi bộ thường nêu gương để các gia đình khác học tập và nhắc nhở con cháu cố gắng.

2 chị em Cao Hoàng Thảo Nhi (bìa trái) và Cao Hoàng Phương Nhi được kết nạp Đảng khi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Phan Lài
2 chị em Cao Hoàng Thảo Nhi (bìa trái) và Cao Hoàng Phương Nhi được kết nạp Đảng khi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Phan Lài


Luôn mẫu mực, khiêm tốn và gần gũi nên gia đình ông Lĩnh được mọi người quý mến. Đối với các phong trào an sinh xã hội, các thành viên trong gia đình đều nhiệt tình tham gia. Trong thời gian nghỉ hè, Phương Nhi và Thảo Nhi đều tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện của Đoàn thị trấn Phú Hòa như: dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm; thăm, tặng quà gia đình có hoàn cảnh khó khăn… Em Cao Hoàng Phương Nhi thổ lộ: “Em rất vinh dự được kết nạp vào Đảng khi mới 18 tuổi, em hứa sẽ phấn đấu nhiều hơn nữa để trở thành đảng viên chính thức trong môi trường mới nhiều thử thách ở phía trước”.

Chị Hoàng Thị Thanh Tú-Bí thư Đoàn trường THPT Mạc Đĩnh Chi-thông tin: Trong trường học, mỗi năm chỉ khoảng 2-4 em đủ điều kiện được kết nạp vào Đảng. Đây là những học sinh có thành tích học tập tốt, rèn luyện tốt, sôi nổi trong hoạt động phong trào. Vì thế, cả 2 chị em Thảo Nhi, Phương Nhi được kết nạp Đảng khi mới 18 tuổi là trường hợp đặc biệt nhưng cả 2 đều xứng đáng. Nỗ lực, phấn đấu vươn lên, các em chính là những đảng viên trẻ tiêu biểu, hứa hẹn có nhiều đóng góp xây dựng quê hương.

 

PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.