Krông Pa và Mang Yang: Tổ chức kỳ họp thứ 2 HĐND huyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong 2 ngày 12 và 13-8, HĐND huyện Krông Pa khóa XII và HĐND huyện Mang Yang khóa V (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức kỳ họp thứ 2 nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp thứ 2 HĐND huyện Krông Pa khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) đánh giá: Trong 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện Krông Pa ước đạt gần 735 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 938 tỷ đồng, tăng 7,79% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản ước đạt trên 1.342 tỷ đồng, tăng 7,13% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng diện tích gieo trồng và chăm sóc cây trồng hàng năm đạt hơn 47.560 ha. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 20,5 tỷ đồng.
 

Quang cảnh Kỳ họp thứ 2 HĐND huyện Krông Pa khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026). Ảnh: Đức Mạo
Quang cảnh kỳ họp thứ 2 HĐND huyện Krông Pa khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026). Ảnh: Đức Mạo


Về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến nay toàn huyện có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 3 làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Dạy tốt, học tốt”, tỷ lệ duy trì sĩ số học sinh đạt 99,8%. Đã tổ chức khám-chữa bệnh trên 40.000 lượt người. Ngành y tế là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện, chủ động triển khai các biện pháp phòng-chống dịch tại trụ sở và khu cách ly tập trung, phối hợp với các đơn vị truy vết kịp thời các đối tượng F1, F2, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.Hiện huyện đã hoàn thành tiêm phòng vắc xin Covid-19 đợt 5 với tổng số gần 3.000 người được tiêm vắc xin…

Kỳ họp đã xem xét những nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu của 6 tháng cuối năm 2021. Theo đó, các cấp các ngành, UBND các xã, thị trấn tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả “nhiệm vụ kép” vừa phòng-chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế xã hội. Chủ động triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra trong năm. Kỳ họp cũng đã biểu quyết thông qua 40 nghị quyết, đặc biệt là Nghị quyết về chủ trương đầu tư của 32 dự án thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025.

Tại kỳ họp thứ 2, HĐND huyện Mang Yang khóa V (nhiệm kỳ 2021-2026), các đại biểu được nghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất và thứ 2 của HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026); Thường trực HĐND huyện, UBND huyện; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các cơ quan, ban ngành của huyện báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021. Đồng thời thông qua 2 tờ trình, 3 báo cáo của HĐND huyện; xem xét quyết định 11 tờ trình của UBND huyện.

Kỳ họp đánh giá, 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, song kinh tế-xã hội của huyện đạt nhiều kết quả. Theo đó, toàn huyện gieo trồng hơn 1.250 ha cây trồng vụ Đông-Xuân, đạt 101% kế hoạch; gieo trồng hơn 2.800 ha cây trồng vụ mùa, đạt 34% kế hoạch. Tính đến 30-6, Chi cục thuế thu được 14,434 tỷ đồng, đạt trên 57% kế hoạch. Toàn huyện thành lập mới 6 doanh nghiệp, 4 hợp tác xã. Lĩnh vực văn hóa-xã hội được quan tâm đúng mức; an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Kỳ họp dành nhiều thời gian thảo luận và thống nhất thông qua 15 nghị quyết gồm các vấn đề như: quyết định chủ trương đầu tư các công trình dự án thuộc các chương trình đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh chỉ tiêu giảm nghèo; sử dụng nguồn vốn kết dư ngân sách cấp huyện; quyết toán thu chi ngân sách năm 2020; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và các vấn đề liên quan đến quốc phòng-an ninh, văn hóa-xã hội…

 

ĐỨC MẠO-HÀ PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.