Đảng bộ Pleiku chú trọng tạo nguồn, phát triển đảng viên mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, Thành ủy Pleiku đã chú trọng triển khai nhiều giải pháp chỉ đạo công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và cấp cơ sở.

 Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku tặng giấy khen các tổ chức cơ sở Đảng làm tốt công tác xây dựng Đảng vào tháng 1-2021. Ảnh: Thanh Nhật
Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku tặng giấy khen các tổ chức cơ sở Đảng làm tốt công tác xây dựng Đảng vào tháng 1-2021. Ảnh: Thanh Nhật

Trong quá trình thực hiện công tác phát triển đảng viên, Ban Thường vụ Thành ủy đã thường xuyên chỉ đạo và giao nhiệm vụ hàng năm cho các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ. Căn cứ tình hình thực tế và chỉ tiêu đề ra, các tổ chức cơ sở Đảng đã xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện.

Chi bộ Phòng Quản lý đô thị là chi bộ ghép từ 2 cơ quan Phòng Quản lý đô thị và Đội kiểm tra quy tắc quản lý đô thị. Đây là một trong những đơn vị tiêu biểu về công tác phát triển đảng viên trong khối các cơ quan ban ngành của thành phố. Bí thư Chi bộ Phạm Thế Tâm cho hay: “Thời gian qua, Chi bộ luôn chú trọng tuyên truyền, bồi dưỡng quần chúng để tạo nguồn kết nạp đảng viên. Giai đoạn 2016-2021, Chi bộ đã kết nạp 12 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Đến nay, Chi bộ có gần 20 đảng viên”.

Tương tự, Đảng bộ xã Tân Sơn đã xây dựng và triển khai thực hiện nghị quyết chuyên đề về công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nguyễn Văn Tĩnh thông tin: “Ban Thường vụ Đảng ủy xã phân công đảng ủy viên phụ trách các chi bộ và chỉ đạo các đoàn thể theo dõi, lựa chọn quần chúng ưu tú để đưa vào nguồn bồi dưỡng kết nạp đảng viên. Đặc biệt là quan tâm chọn những quần chúng tốt, có động cơ phấn đấu đúng đắn, đảm bảo chất lượng phát triển đảng viên, đáp ứng tiêu chuẩn quy định. Từ năm 2016 đến nay, Đảng bộ xã đã kết nạp gần 30 đảng viên. Giai đoạn 2021-2025, Đảng bộ phấn đấu kết nạp từ 5 đảng viên/năm trở lên”.

Trao đổi với P.V, ông Dương Văn Quốc-Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy-cho hay: “Ban thường xuyên phối hợp mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức-xây dựng Đảng cho cấp ủy cơ sở, cán bộ làm công tác văn phòng Đảng ủy cơ sở; phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố phổ biến các chuyên đề tổ chức-xây dựng Đảng tại các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú. Đồng thời, phân công cán bộ phối hợp chặt chẽ cùng cấp ủy cơ sở thực hiện các bước trong quy trình của công tác phát triển đảng viên; tham mưu giúp Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, hướng dẫn giúp cấp ủy cơ sở tháo gỡ các vướng mắc liên quan trong thẩm tra, xác minh lý lịch, hoàn thiện thủ tục hồ sơ kết nạp đảng viên”.

Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP .Pleiku lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thanh Nhật
Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Pleiku lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025). Ảnh: Thanh Nhật


Với những giải pháp phù hợp, giai đoạn 2016-2021, Đảng bộ thành phố kết nạp được gần 900 đảng viên, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Riêng 7 tháng đầu năm 2021, Đảng bộ thành phố đã kết nạp hơn 80 quần chúng ưu tú vào Đảng. Chất lượng đảng viên mới ngày càng được nâng cao cả về trình độ chính trị, học vấn, chuyên môn. Đến nay, Đảng bộ có hơn 9.200 đảng viên, sinh hoạt ở 316 chi bộ trực thuộc 65 tổ chức cơ sở Đảng. 100% chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có chi bộ độc lập và có đủ số lượng đảng viên là người tại chỗ; 155/175 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy (chiếm gần 88,6%)…

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân cho biết: Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên nhiệm kỳ 2020-2025, phấn đấu kết nạp 600 đảng viên và đến năm 2024 hoàn thành chỉ tiêu. Đồng thời, xác định phát triển đảng viên mới là một trong các chỉ tiêu cơ bản để Ban Thường vụ Thành ủy xem xét xếp loại chất lượng, kiểm điểm, đánh giá chất lượng cuối năm và là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng nhằm bổ sung lực lượng đảng viên mới có đầy đủ tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực, bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng. Gắn việc bồi dưỡng và kết nạp đảng viên với việc phân công công tác phù hợp. Cùng với đó, đào tạo, bồi dưỡng để đảng viên mới phát triển toàn diện, đưa vào nguồn quy hoạch cán bộ. Tiếp tục lãnh đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị thành phố và cấp cơ sở làm tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên. Quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên gắn với tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

 THANH NHẬT
 

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.