Nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ quân sự cấp xã

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, các cấp ủy Đảng chú trọng xây dựng chi bộ quân sự cấp xã vững mạnh toàn diện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng tại cơ sở.

Những kết quả ấn tượng

Đến nay, tất cả 220 xã, phường, thị trấn trong tỉnh Gia Lai đã thành lập chi bộ quân sự, trong đó, 219 chi bộ có chi ủy (chiếm 99,09%). Hiện chỉ còn Chi bộ Quân sự xã Chư Răng (huyện Ia Pa) chưa thành lập được chi ủy. Qua đánh giá hàng năm, các chi bộ quân sự cấp xã đã chấp hành nghiêm nguyên tắc lãnh đạo, nền nếp sinh hoạt Đảng, nội dung sinh hoạt sát với nhiệm vụ và yêu cầu thực tiễn. Hàng năm, 97,5% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, có 96,6% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Các chi bộ đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố, kiện toàn ban chỉ huy quân sự cấp xã theo đúng cơ cấu, thành phần và triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở địa phương. Đồng thời, các chi bộ cơ bản thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy tốt vai trò của chỉ huy, chính trị viên. Hầu hết các chi bộ quân sự cấp xã đều duy trì có nền nếp chế độ sinh hoạt chi ủy, chi bộ định kỳ theo quy định.

Bên cạnh đó, chi bộ quân sự cấp xã đã bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, thường xuyên quan tâm thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tính tự giác trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh của các lực lượng; tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương, quản lý nhà nước về quốc phòng ở cấp xã, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đáng chú ý, các chi bộ quân sự cấp xã khu vực biên giới đã lãnh đạo ban chỉ huy quân sự cùng cấp thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp hoạt động với lực lượng Công an, bộ đội Biên phòng; thường xuyên trao đổi thông tin, nắm bắt, nhận định tình hình, tổ chức tuần tra kiểm soát địa bàn, ngăn chặn tình trạng vượt biên, phòng-chống bạo loạn, khắc phục hậu quả thiên tai, tham gia xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và thực hiện chính sách hậu phương quân đội.

  Hội nghị tổng kết hoạt động chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn năm 2019. Ảnh: Ngọc Hải
Hội nghị tổng kết hoạt động chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn năm 2019. Ảnh: Ngọc Hải


Cùng với đó, chi bộ quân sự cấp xã chú trọng củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đảm bảo biên chế theo quy định. Chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên chi bộ quân sự cấp xã ngày càng được nâng lên.

Tiếp tục xây dựng chi bộ quân sự vững mạnh

Theo Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, thành phần đảng viên của chi bộ quân sự cấp xã gồm: bí thư Đảng ủy xã, phường, thị trấn; các đảng viên trong ban chỉ huy quân sự và lực lượng dân quân cơ động, thường trực (nếu có). Tuy nhiên, hiện nay, chủ tịch UBND cấp xã được giao nhiệm vụ về quốc phòng-an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đồng thời là chủ tịch hội đồng nghĩa vụ quân sự nhưng lại không tham gia sinh hoạt tại chi bộ quân sự. Một số quân nhân xuất ngũ về địa phương không có công việc ổn định phải đi làm ăn xa, việc theo dõi quá trình phấn đấu để kết nạp vào Đảng khó thực hiện, dẫn đến nguồn kết nạp Đảng của chi bộ quân sự cấp xã gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, tại một số chi bộ quân sự cấp xã, nội dung sinh hoạt chi bộ trùng lặp với nội dung họp của Đảng ủy cùng cấp; đảng viên thuộc các thành phần theo quy định tham gia sinh hoạt tại chi bộ quân sự cấp xã, dẫn đến có sự phân cách, thiếu gắn kết giữa cán bộ, đảng viên đương chức với đảng viên ở chi bộ thôn, làng tổ dân phố, nhiều vấn đề bức xúc, phát sinh từ cơ sở chưa kịp thời, chủ động nắm bắt để tham mưu cấp ủy giải quyết.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thời gian đến, cấp ủy các cấp cần tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của chi bộ quân sự cấp xã. Thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng chi bộ quân sự cấp xã trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng ban chỉ huy quân sự cấp xã vững mạnh toàn diện. Thường xuyên củng cố, kiện toàn cấp ủy, chi bộ đúng cơ cấu, thành phần, đảm bảo đủ số lượng, nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của chi bộ theo quy định, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Xây dựng chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ quân sự cấp xã có đủ phẩm chất, năng lực, tập hợp sức mạnh đoàn kết, thống nhất cao.

Cùng với đó, cấp ủy các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các chi bộ quân sự và lãnh đạo ban chỉ huy quân sự cấp xã; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Đảng ủy quân sự huyện, thị xã, thành phố với Đảng ủy cấp xã trong kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện và xử lý những vấn đề nảy sinh; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng, tăng cường hiệu lực, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ.

Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp cần triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chú trọng đổi mới nội dung sinh hoạt và duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng. Đồng thời, các chi bộ quân sự cấp xã chú trọng xây dựng kế hoạch tạo nguồn, phát triển đảng viên; phối hợp các chi bộ thôn, làng, tổ dân phố quan tâm tạo nguồn phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân, dự bị động viên và tuyển chọn đảng viên trong thanh niên nhập ngũ.

 

 NGỌC HẢI

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.