Đại tướng Tô Lâm: Lực lượng ANND phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam không ngừng nỗ lực phấn đấu, sẵn sàng bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia trong mọi tình huống.

Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên cờ truyền thống của Tổng cục An ninh II tai Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2011). Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên cờ truyền thống của Tổng cục An ninh II tai Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2011). Ảnh: Thống Nhất-TTXVN


Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2021), Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an có bài viết: "Phát huy truyền thống anh hùng, lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân."

TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết:

Cách đây vừa tròn 75 năm, ngày 12/7/1946, lực lượng An ninh nhân dân đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc, khám phá, tiêu diệt tổ chức phản cách mạng ở số 7 phố Ôn Như Hầu (nay là phố Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội), đập tan cuộc đảo chính của Quốc dân đảng câu kết với thực dân Pháp, bảo vệ an toàn chính quyền cách mạng non trẻ đang trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc.”

Chiến công ngày 12/7/1946 có ý nghĩa vô cùng to lớn trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân đưa nước ta thoát ra khỏi tình thế khó khăn nhất.

Đây là mốc lịch sử quan trọng đánh dấu chặng đường vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam và ngày 12/7/1946 được xác định là Ngày truyền thống của lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam.

Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, bất luận trong hoàn cảnh nào, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ lực lượng An ninh nhân dân luôn một lòng một dạ tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, phấn đấu hết mình vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm chiến đấu, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp cũng như kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng An ninh đã lập nhiều chiến công thầm lặng nhưng vô cùng oanh liệt, đập tan mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của địch, giữ vững an ninh vùng tự do, các khu căn cứ, bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước; dựa vào nhân dân tổ chức lực lượng triệt phá hàng ngàn tổ chức, ổ nhóm gián điệp, tay sai, trấn áp hàng ngàn nhen nhóm và tổ chức phản động; tiến hành diệt ác, phá tề, trừ gian, bóc gỡ cơ sở của địch; truy quét, tiễu trừ hàng ngàn tên phỉ; “giăng bẫy” bắt gọn hầu hết toán gián điệp biệt kích của Mỹ - Ngụy tung ra miền Bắc; làm thất bại âm mưu “đánh cộng sản trong lòng cộng sản” của địch, thu hàng chục ngàn tin tình báo có giá trị giúp Đảng, Nhà nước hoạch định chiến lược đấu tranh với địch.


 

Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)


Trong bão táp chiến tranh, lực lượng An ninh miền nam ra đời, không ngừng củng cố, phát triển, kiên cường bám đất, bám dân, tổ chức hàng ngàn trận đánh táo bạo diệt ác, phá kìm, trừ gian; tích cực đấu tranh, khám phá hàng trăm vụ cài cắm nội gián vào căn cứ kháng chiến, đánh đuổi, tiêu diệt hàng ngàn tên gián điệp biệt kích, thám báo xâm nhập vùng giải phóng; vô hiệu hóa các kế hoạch “Tình báo đại chúng,” “Kế hoạch Phượng Hoàng” của các cơ quan tình báo Mỹ, ngụy; tiến hành cải tạo hàng chục ngàn đối tượng tay sai, chỉ điểm; bảo vệ an toàn các cơ quan lãnh đạo, khu căn cứ, góp phần đánh bại các chiến lược chiến tranh của địch, làm nên những chiến thắng vang dội mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Tổ quốc thống nhất, cả nước bước vào thời kỳ quá độ xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng An ninh gắn bó máu thịt với nhân dân, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, các cấp, các ngành, làm tốt vai trò nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định cuộc sống của nhân dân; tích cực xây dựng thế trận phòng, chống xâm nhập, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân đội và nhân dân tổ chức hàng chục chuyên án bắt và diệt hàng trăm tên gián điệp, thu toàn bộ vũ khí phương tiện hoạt động, tiêu biểu là Kế hoạch CM12, chuyên án HM29, làm thất bại kế hoạch hậu chiến của đế quốc Mỹ và các thế lực thù địch; kề vai, sát cánh cùng Bộ đội và nhân dân các tỉnh biên giới dũng cảm chiến đấu chống xâm lược, giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Trước âm mưu thâm độc của kẻ thù đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hoà bình” hòng lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở nước ta, những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ XX, lực lượng An ninh đã đổi mới các biện pháp nghiệp vụ, chủ động “nắm địch từ xa, đánh địch từ nơi chúng xuất phát;” đấu tranh làm thất bại các hoạt động tuyên truyền đa nguyên, đa đảng và vô hiệu hóa các chiến dịch phá hoại tư tưởng mang tên: “Chuyển lửa về quê nhà,” “Góp gió thành bão,” “Chuyển ngọn nến dân chủ về quê hương.”

Đấu tranh làm thất bại hàng chục chiến dịch gây nổ, gây bạo loạn, khủng bố mang tên “Chiến dịch Hoa Lan,” “Chiến dịch Hoa Phượng,” “Chiến dịch hòa bình” của các tổ chức phản động lưu vong.

Bước vào thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, lực lượng An ninh nhân dân bám sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, tổ chức tốt công tác nắm tình hình, tích cực tham mưu hoàn thiện chính sách, pháp luật, các chủ trương, chính sách đối nội, đối ngoại, phát triển kinh tế - xã hội.

Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các hội nghị quốc tế và các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng của đất nước, trọng tâm là Năm APEC 2006, 2017, Năm Chủ tịch ASEAN 2010, 2020, Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132, Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc 2008, 2014, 2019, Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều năm 2019, các kỳ đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Tổ chức lực lượng, biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm, trong đó đã đấu tranh hàng trăm chuyên án gián điệp, vô hiệu hóa hàng nghìn nhen nhóm phản động, âm mưu, ý đồ kích động ly khai, tự trị, khủng bố phá hoại, tập hợp lực lượng, tập dượt biểu tình gây mất an ninh, trật tự, tiến hành “cách mạng màu,” “cách mạng đường phố” lật đổ chế độ.

Tham mưu cấp ủy, chính quyền xây dựng, củng cố vững chắc nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc; làm tốt công tác bảo vệ an ninh nội bộ, phòng chống nội gián, bảo vệ bí mật Nhà nước, ngăn ngừa biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa,” bảo đảm đoàn kết, thống nhất, bảo vệ vai trò lãnh đạo của Đảng.

Chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động phá hoại kinh tế, dùng kinh tế chuyển hóa chính trị; tham mưu lãnh đạo Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối phát triển kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.


 

Phiên tòa xét xử vụ án Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với ba bị cáo: Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn, trong đó Phạm Chí Dũng (sinh năm 1966 tại Hà Nội, cư trú tại quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh) được xác định là chủ mưu. (Ảnh: TTXVN phát)
Phiên tòa xét xử vụ án Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với ba bị cáo: Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn, trong đó Phạm Chí Dũng (sinh năm 1966 tại Hà Nội, cư trú tại quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh) được xác định là chủ mưu. (Ảnh: TTXVN phát)


Với các thách thức an ninh phi truyền thống, lực lượng An ninh tỏ rõ bản lĩnh, tích cực tham mưu và triển khai có hiệu quả các giải pháp bảo vệ an ninh mạng, bảo vệ an toàn hệ thống thông tin các cơ quan trọng yếu, ngăn ngừa có hiệu quả các cuộc tấn công mạng, các chiến dịch tuyên truyền phá hoại tư tưởng, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng; tích cực tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19.

Giữ vững thế chủ động chiến lược về an ninh quốc gia, không để bị động, bất ngờ; không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa; không để xảy ra khủng bố, phá hoại; xử lý có hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự, không để lan rộng, kéo dài; không để sơ hở để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tuyên truyền, kích động chống phá, gây phương hại đến an ninh quốc gia, đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trải qua các giai đoạn cách mạng, hàng chục ngàn chiến sỹ an ninh đã chiến đấu can trường và lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc; hàng ngàn chiến sỹ an ninh đã chiến đấu và hy sinh anh dũng, nhiều đồng chí được tuyên dương, truy phong anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân như Võ Thị Sáu, Lê Bình, Tôn Thất Cảnh, Bùi Thị Cúc, Nguyễn Thị Lợi, Bửu Đóa... luôn là những tấm gương sáng ngời chủ nghĩa Anh hùng cách mạng cho các thế hệ cán bộ, chiến sỹ lực lượng An ninh nhân dân học tập, noi theo.

Ghi nhận những đóng góp công lao, thành tích to lớn của lực lượng An ninh nhân dân 75 năm qua, Đảng, Nhà nước đã trao tặng lực lượng An ninh 4 Huân chương sao vàng, 39 tập thể được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; 32 tập thể, 28 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Độc lập; 412 tập thể, 243 cá nhân được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; hàng ngàn lượt tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống, Đảng, Nhà nước tặng thưởng lực lượng An ninh nhân dân Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước tặng thưởng cho lực lượng An ninh nhân dân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống là sự cổ vũ, động viên to lớn và tiếp tục khẳng định những cống hiến của lực lượng An ninh nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh của đất nước, cũng như đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, cạnh tranh nước lớn tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương ngày càng gay gắt, nhiều vấn đề an ninh truyền thống, an ninh phi truyền thống, xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, bên cạnh thuận lợi rất cơ bản, cũng đặt ra thách thức ngày càng lớn đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Lực lượng An ninh nhân dân không ngừng đổi mới các mặt công tác, tiếp tục điều chỉnh bố trí lực lượng hướng về cơ sở, giải quyết từ cơ sở những vấn đề liên quan an ninh quốc gia; tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động theo dõi, đánh giá, dự báo những tác động của tình hình chính trị, kinh tế thế giới, khu vực, sự điều chỉnh chiến lược của các nước lớn có liên quan an ninh và lợi ích của Việt Nam; tình hình an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa-tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, an ninh xã hội, an ninh con người để tham mưu với Đảng, Nhà nước có chủ trương, giải pháp phù hợp.

Tham mưu, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp về an ninh xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự tại các vùng chiến lược Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ, tập trung xử lý, giải quyết các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, đấu tranh ngăn chặn hoạt động lợi dụng tôn giáo, dân tộc, lợi dụng những mâu thuẫn, bức xúc trong nội bộ nhân dân để chống phá Đảng, Nhà nước, không để các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc, kích động tụ tập đông người khiếu kiện và tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước.

Kiên quyết bảo vệ vững chắc, từ sớm, từ xa an ninh quốc gia; phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi tiến tới loại bỏ mọi nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia; bảo vệ vai trò lãnh đạo của Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, nhân dân, công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình, an toàn, lành mạnh góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Toàn lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, không ngừng nỗ lực phấn đấu, đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, mưu trí sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia trong mọi tình huống, mãi mãi là “Thanh bảo kiếm” của Đảng, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.