Xứng đáng là "hạt nhân" lãnh đạo ở cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, Chi bộ thôn Thắng Trạch 2 (thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là “hạt nhân” của mọi phong trào ở địa phương. Cuối năm 2020, Chi bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tuyên dương là một trong những chi bộ tiêu biểu giai đoạn 2015-2020.

Dẫn chúng tôi dạo bước trên con đường nhựa phẳng lì, hai bên đường là những ngôi nhà xây khang trang, bà Nguyễn Thị Thanh-Bí thư Chi bộ thôn Thắng Trạch 2-phấn khởi cho biết: Chi bộ có 9 đảng viên. Những năm qua, Chi bộ luôn chú trọng xây dựng và triển khai các nghị quyết, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, đảng viên và người dân thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong mỗi giai đoạn, căn cứ vào tình hình cụ thể, Chi bộ đề ra nghị quyết chuyên đề phù hợp, bám sát yêu cầu thực tế, phát huy trí tuệ tập thể nên mọi chủ trương nhanh chóng đi vào cuộc sống và tạo ra phong trào thi đua sôi nổi.

Bà Nguyễn Thị Thanh-Bí thư Chi bộ thôn Thắng Trạch 2 (bìa trái) cùng trưởng thôn trao đổi về tình hình phát triển kinh tế với vợ chồng ông Lê Đình Phớt. Ảnh: Đinh Yến
Bà Nguyễn Thị Thanh-Bí thư Chi bộ thôn Thắng Trạch 2 (bìa trái) cùng trưởng thôn trao đổi về tình hình phát triển kinh tế với vợ chồng ông Lê Đình Phớt. Ảnh: Đinh Yến


Trước đây, cơ sở hạ tầng thôn Thắng Trạch 2 thiếu thốn, nghèo nàn. Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, năm 2015, Chi bộ đã ra nghị quyết về xây dựng đường giao thông nông thôn. Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, đầu năm 2016, con đường liên thôn dài hơn 1 km được mở rộng và thảm nhựa. Đến nay, 90% đường giao thông trong thôn đã được bê tông hóa.

Lúc trước, thôn Thắng Trạch 2 chưa có nhà văn hóa nên gặp khó khăn mỗi khi tổ chức hội họp. Cuối năm 2013, Chi bộ thống nhất chủ trương xây dựng nhà văn hóa thôn. Cán bộ, đảng viên đóng góp trước, sau đó vận động người dân tham gia. Tổng kinh phí xây nhà văn hóa thôn là 300 triệu đồng đều từ nguồn đóng góp của người dân. Nhà văn hóa hơn 200 chỗ ngồi, xây dựng khang trang đáp ứng nhu cầu hội họp, sinh hoạt cho bà con.

Thôn Thắng Trạch 2 có 289 hộ với 1.445 khẩu, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Để khai thác tiềm năng đất đai phục vụ phát triển kinh tế, Chi bộ cùng các đoàn thể vận động người dân chuyển đổi cây trồng hoặc trồng xen cây ăn quả trong vườn cà phê và chăn nuôi. Hiện nay, thôn chỉ còn 7 hộ nghèo, đều thuộc diện già yếu, neo đơn, bệnh tật.

Là hộ giàu nhất thôn, ông Lê Đình Phớt cho hay: “Nếu cứ độc canh cây lúa, cây mì thì đời sống khó khăn. Từ năm 1994 đến nay, gia đình tôi chuyển đổi 1 ha lúa sang trồng cà phê xen hồ tiêu và cây ăn quả. Bên cạnh đó, tôi còn nuôi ong lấy mật. Sau khi trừ chi phí, gia đình tôi thu được 500 triệu đồng/năm”. Cũng theo ông Phớt, việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp làm cho đời sống người dân trong thôn khấm khá hơn.

Đánh giá về Chi bộ thôn Thắng Trạch 2, ông Lê Công Vinh-Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Ia Kha-khẳng định: “Từ địa bàn có điều kiện khó khăn, đến nay, thôn Thắng Trạch 2 phát triển vượt bậc. Cơ sở hạ tầng thay đổi rõ rệt, đời sống của người dân khởi sắc, thu nhập bình quân đầu người hiện đạt trên 30 triệu đồng/năm. Từ năm 2015 đến 2019, Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Cuối năm 2020, Chi bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tuyên dương là một trong những chi bộ tiêu biểu giai đoạn 2015-2020”.

 

ĐINH YẾN
 

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.