Hiệu quả công tác dân vận chính quyền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang huyện Ia Pa chú trọng đổi mới, sáng tạo và nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền theo hướng ngày càng thiết thực, hiệu quả.


Lắng nghe người dân

Xã Ia Trok là một trong những địa phương làm khá tốt công tác dân vận chính quyền trong thời gian qua. Bí thư Đảng ủy xã Siu Beng cho hay: “Thành công nổi bật nhất trong công tác dân vận chính quyền là đã xóa bỏ tập tục chôn chung của người Jrai tại khu nhà mồ trong khuôn viên Trường Tiểu học Lê Hồng Phong. Nghe thì đơn giản nhưng để có được kết quả đó là sự nỗ lực không nhỏ của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức xã cũng như các đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội trong việc gần gũi, lắng nghe ý kiến người dân để vận động, tuyên truyền trong suốt nhiều năm qua”.

Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Ia Pa giúp người dân làng Bi Giông (xã Pờ Tó) di dời nhà năm 2019. Ảnh: Phương Linh
Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Ia Pa giúp người dân làng Bi Giông (xã Pờ Tó) di dời nhà năm 2019. Ảnh: Phương Linh

Theo Bí thư Đảng ủy xã Ia Trok, tục chôn chung đã ăn sâu vào nhận thức của người Jrai, rất khó để thay đổi trong ngày một ngày hai. “Qua nắm bắt tình hình, Đảng ủy, chính quyền cùng trưởng các đoàn thể nhận thấy cần phải tuyên truyền để lớp con cháu trong làng hiểu tục chôn chung không còn phù hợp, gây ô nhiễm môi trường. Chúng tôi cũng phát huy vai trò đội ngũ cán bộ, đảng viên là người dân tộc thiểu số để họ góp tiếng nói trong vận động dân làng. Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, xã đã thuyết phục 21 hộ dân thuộc làng Bôn Tông Sê bãi bỏ hủ tục chôn chung”-ông Siu Beng nói.

Còn ông Rơ Ô Đak-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Bôn Tông Sê thì chia sẻ: Để dân làng hoàn toàn từ bỏ khu nhà mồ này, theo tập tục của người Jrai thì phải tổ chức lễ cúng bỏ mả chung của cả làng. Việc này đòi hỏi phải có kinh phí, trong khi đa số bà con còn khó khăn. Vì vậy, nhiều người ngoài mặt đồng ý nhưng trong lòng còn lấn cấn. Khi họp dân, thấu hiểu được tâm tư ấy, Đảng ủy, UBND xã đã báo cáo UBND huyện. Được sự hỗ trợ của cấp trên, sau khi dân làng tổ chức xong lễ bỏ mả thì hết thảy bà con đều đồng thuận. Từ nay, nhà nào có người chết đều tổ chức chôn cất ở nghĩa địa mới do xã quy hoạch.

Quang cảnh Hội nghị Công an lắng nghe ý kiến người dân do Công an huyện Ia Pa tổ chức tại xã Chư Mố. Ảnh: Phương Linh
Quang cảnh hội nghị Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân do Công an huyện Ia Pa tổ chức tại xã Chư Mố. Ảnh: Phương Linh

Lắng nghe người dân cũng là phương châm được Công an huyện áp dụng trong thời gian qua. Trong buổi tiếp xúc người dân xã Chư Mố được tổ chức vào cuối năm 2020, Công an huyện đã ghi nhận được 7 ý kiến, kiến nghị ở các lĩnh vực công tác như: an ninh trật tự, cải cách thủ tục hành chính, công tác đảm bảo an ninh mạng, tình trạng trộm cắp… Thượng tá Ksor Rim-Phó Trưởng Công an huyện Ia Pa-cho hay: “Trong các buổi đối thoại đều có sự tham gia của đại diện lãnh đạo chính quyền các cấp để cùng lắng nghe, tiếp thu và giải trình những kiến nghị, đề xuất của người dân. Sau buổi đối thoại, lực lượng Công an đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát. Qua đó, 6 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn chỉ xảy ra 2 vụ trộm cắp, giảm 5 vụ so với cùng kỳ năm trước”.

Chính quyền làm dân vận

Để làm tốt công tác dân vận chính quyền, Bí thư Đảng ủy xã Ia Trok cho hay: “Chúng tôi lựa chọn những vấn đề mà người dân quan tâm để tổ chức đối thoại, lắng nghe ý kiến. Đơn cử như bà con muốn thành lập nông hội trồng lúa, chúng tôi ghi nhận ý kiến đầy đủ, báo cáo về các phòng, ban chuyên môn của huyện để kịp thời định hướng”. Theo ông Siu Beng, năm 2021, xã Ia Trok đăng ký hoàn thành tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Do đó, vai trò dân vận của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xã tiếp tục được phát huy.

Nhìn nhận về công tác dân vận chính quyền, ông Nguyễn Hữu Thành-Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Ia Pa-thông tin: Thời gian qua, Huyện ủy, UBND huyện đặc biệt quan tâm đến công tác tiếp xúc, lắng nghe ý kiến người dân và chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh, không để xảy ra điểm nóng. Trong năm 2020, Chủ tịch UBND huyện đã tiếp công dân thường xuyên và định kỳ vào ngày 15 hàng tháng. Kết quả, huyện đã tiếp 15 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh một số vấn đề liên quan đến đất đai, chế độ chính sách; tiếp nhận 27 đơn tố cáo, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh về công tác điều tra hành vi đánh bạc, nuôi heo gây ô nhiễm môi trường, bồi thường, tranh chấp đất đai... Qua đó, các vụ việc đều được kiểm tra, rà soát, đôn đốc giải quyết một cách hiệu quả, tạo được sự thống nhất cao trong người dân.

PHƯƠNG LINH

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.