Tổ chức trọng thể lễ bàn giao công tác của Chủ tịch nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự trân trọng, lòng biết ơn sâu sắc nhất tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh...

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ bàn giao. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ bàn giao. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)



Chiều 6/4, lễ bàn giao công tác giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Chủ tịch nước và đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch.

Tham dự buổi lễ có: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng; lãnh đạo Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ; cùng toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước đã có mặt đông đủ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Nguyễn Xuân Phúc và đồng chí Võ Thị Ánh Xuân đã được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước.

Nhìn lại hai năm rưỡi trên cương vị Chủ tịch nước, trong điều kiện nhiều khó khăn, phức tạp, công việc bộn bề, Tổng Bí thư nhận thấy đã có nhiều cố gắng thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; đồng thời học tập được nhiều điều qua công tác này.

“Tôi nhận thấy cũng làm được nhiều việc nhưng cũng có những việc có làm nhưng chưa thật sự hài lòng hoặc chưa được như mong muốn," Tổng Bí thư chia sẻ.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư trân trọng cảm ơn nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các lĩnh vực được giao, các nhiệm vụ trong thời gian giữ Quyền Chủ tịch nước (23/9/2018-23/10/2018) và các nhiệm vụ được Chủ tịch nước ủy nhiệm, góp phần quan trọng vào kết quả công tác nhiệm kỳ của Chủ tịch nước.

Tổng Bí thư cũng chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Văn phòng đã đoàn kết, thống nhất, có nhiều cố gắng, nỗ lực phấn đấu xây dựng Đảng bộ, cơ quan ngày càng trong sạch, vững mạnh, làm tốt công tác nghiên cứu, tham mưu, phục vụ có hiệu quả các hoạt động đối nội, đối ngoại, giúp Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tổng Bí thư tin tưởng rằng với tinh thần trách nhiệm cao, bầu nhiệt huyết và kinh nghiệm công tác thực tiễn, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc mới, có những chỉ đạo sâu sát, kịp thời, hiệu quả để Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đổi mới sáng tạo, xây dựng Đảng bộ và cơ quan vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự trân trọng, lòng biết ơn sâu sắc nhất tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Đảng ủy, lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ nhiệm kỳ Chủ tịch nước vừa qua đã được Quốc hội biểu dương, đánh giá cao. Mặc dù có những khó khăn, nhưng trong mọi thời điểm, Chủ tịch nước đều nỗ lực thực hiện đầy đủ và hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới.

Chủ tịch nước luôn quan tâm giải quyết có hiệu quả những vấn đề quốc kế dân sinh và những vấn đề bức xúc trong xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, thúc đẩy quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Để có được những thành công đó, đồng chí Nguyễn Phú Trọng trên cương vị người lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước, đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc trọng trách trước Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có những đóng góp nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua; có nhiều đổi mới mang tính đột phá, thể hiện vai trò quan trọng trong bảo đảm sự phối hợp công tác chặt chẽ giữa Chủ tịch nước và Chính phủ; góp phần nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành, phát triển kinh tế, văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội của đất nước; để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong lĩnh vực thi đua-khen thưởng, tạo khí thế thi đua sôi nổi trước thềm Đại hội XIII của Đảng.


 

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ bàn giao. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ bàn giao. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)



Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ niềm vinh dự, tự hào được nhận nhiệm vụ mới, được về công tác tại Phủ Chủ tịch, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã từng sống, làm việc. Đồng chí coi đây là điều có ý nghĩa thiêng liêng, là động lực phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp bước trên con đường cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh sau 35 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu: "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay."

Để tiếp nối những thành tựu vẻ vang đó và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong bối cảnh không ít khó khăn, thách thức và nhiều nhiệm vụ mới đang đặt ra, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó vai trò của các cơ quan tham mưu chiến lược như Văn phòng Chủ tịch nước là rất quan trọng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: “Nhiệm vụ công tác mới đối với tôi là hoàn toàn mới mẻ, là vinh dự cao cả nhưng trách nhiệm cũng vô cùng nặng nề. Tôi mong luôn nhận được giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự phối hợp giúp đỡ của các cơ quan Trung ương, địa phương; sự ủng hộ, hỗ trợ, đồng hành thường xuyên của cơ quan Văn phòng Chủ tịch nước, trong đó công tác tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước là rất quan trọng."

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn và tin tưởng phát huy truyền thống “đoàn kết, tham mưu giỏi, phục vụ tốt," cơ quan Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên, vượt qua khó khăn, thách thức, giành được nhiều thành tích hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Theo Nguyễn Sự (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.