"Hạt nhân" của mọi phong trào ở địa phương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, Chi bộ thôn 6 (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và dẫn đầu mọi phong trào. Cuối năm 2020, Chi bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tuyên dương là một trong những chi bộ tiêu biểu giai đoạn 2015-2020.
Chi bộ thôn 6 có 27 đảng viên, chia thành 5 tổ Đảng, phân công lãnh đạo 5 cụm dân cư. Đầu năm 2009, khi huyện triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, thôn 6 là thôn đầu tiên của xã Nghĩa Hưng và huyện Chư Păh đăng ký tham gia.
Bí thư Chi bộ Trịnh Văn Nguyên cho biết: Thời gian đầu, việc tuyên truyền, vận động và huy động nguồn vốn đóng góp xây dựng nông thôn mới từ người dân rất khó khăn. Bằng sự kiên trì, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thôn đã tổ chức họp, lấy ý kiến người dân, thậm chí đến từng nhà vận động nên mọi việc đều thuận lợi.  
“Mấy năm trước, trong thôn có nhiều bãi rác rất mất vệ sinh. Bắt tay triển khai xây dựng nông thôn mới, Chi bộ đã phân công trách nhiệm cho từng đoàn thể đăng ký các phần việc cải tạo cảnh quan. Theo đó, cán bộ thôn hướng dẫn, nhắc nhở các hộ dân, thậm chí “cầm tay chỉ việc” để mọi người làm theo”-ông Nguyên cho hay.
Chi ủy Chi bộ thôn 6 (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Đinh Yến
Chi ủy Chi bộ thôn 6 (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Đinh Yến
Ông Nguyễn Ngọc Dũng-Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Hưng: “Những năm qua, Chi bộ thôn 6 luôn hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Mỗi đảng viên luôn đề cao tinh thần đoàn kết gắn với phát huy dân chủ, gần gũi, thấu hiểu và tôn trọng Nhân dân. Từ việc nhỏ đến việc lớn, cán bộ, đảng viên đều gương mẫu, đặt lợi ích của tập thể và người dân lên trên hết. Đây là nguyên nhân dẫn đến thành công cũng như phát huy vai trò của Chi bộ ở địa phương”.

Bằng cách làm như vậy, đến nay, thôn 6 đã xây bồn, trồng hoa dọc các tuyến đường với tổng chiều dài khoảng 1 km; trồng hoa, cây xanh ở các bãi đất trống. Người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tích cực tham gia phong trào “Ngày chủ nhật xanh” dọn vệ sinh công cộng. 90% hộ dân tham gia dịch vụ thu gom rác thải của công ty môi trường.

Tiêu biểu trong công tác huy động sức dân phải kể đến công trình nhà văn hóa thôn, đường điện thắp sáng để đảm bảo an ninh trật tự và giúp việc đi lại thuận tiện, an toàn. Bên cạnh kinh phí hỗ trợ của Nhà nước, 127 hộ dân trong thôn đã đồng thuận đóng góp 1 triệu đồng/hộ, hiến trên 2.000 m2 đất cùng nhiều ngày công để xây dựng các công trình.

Ông Nguyễn Hữu Ngạc phấn khởi chia sẻ: “Khi có chủ trương xây dựng nhà văn hóa, cán bộ thôn đã tổ chức họp dân nhiều lần để lấy ý kiến, bàn về quy mô, kinh phí xây dựng. Được tham gia bàn bạc, kiểm tra, giám sát quá trình xây dựng nên người dân rất đồng thuận, tin tưởng. Riêng gia đình tôi tặng thôn dàn âm thanh để phục vụ nhu cầu hội họp. Có nhà văn hóa mới, hoạt động vui chơi, sinh hoạt văn hóa cũng thu hút bà con đến tham gia đông hơn, tình làng nghĩa xóm thêm gắn bó”. Hiện thôn 6 không còn hộ nghèo, có 4 hộ cận nghèo, 97,35% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa.
Năm 2015, thôn 6 hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, góp phần để xã Nghĩa Hưng được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2017. Từ phong trào xây dựng nông thôn mới đã thúc đẩy nhiều phong trào thi đua yêu nước sôi nổi ở địa phương.
Bí thư Chi bộ thôn 6 cho biết: Bên cạnh việc dẫn đầu các phong trào, Chi bộ thôn 6 còn thường xuyên tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện thành công nhiều chủ trương, nghị quyết. Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, đến nay, 100% đường giao thông được thảm nhựa và bê tông hóa.
Những năm qua, Chi bộ thôn 6 luôn dẫn đầu trên tất cả các lĩnh vực của xã Nghĩa Hưng. 100% đảng viên trong Chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Từ năm 2010 đến nay, thôn 6 liên tục đạt danh hiệu thôn văn hóa.
ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.