Mang Yang: Những dấu ấn năm 2020

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh, năm 2020, huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào.


1. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mang Yang lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu 37 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII, bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy, bầu 5 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025; thông qua Nghị quyết với 21 chỉ tiêu chủ yếu đề ra trong nhiệm kỳ mới.

Cụ thể: tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm 12,11%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 10%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng (nông-lâm-nghiệp-thủy sản 34,02%, công nghiệp-xây dựng 38,67%, dịch vụ 27,31%); thu nhập bình quân đầu người đến cuối nhiệm kỳ đạt 56 triệu đồng/năm; tổng diện tích cây trồng 25.090 ha; có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM); 15 làng NTM trong đồng bào dân tộc thiểu số; 11 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; diện tích rừng trồng mới trong nhiệm kỳ là 500 ha; tỷ lệ che phủ rừng đạt 49,57%; tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ 85% trở lên; tỷ lệ đảng viên hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ 85% trở lên...

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mang Yang lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025). Ảnh: Phương Vi
Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mang Yang lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025). Ảnh: Phương Vi


2. Hội nghị thu hút đầu tư, gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tiêu biểu năm 2020 do UBND huyện Mang Yang tổ chức đã thu hút khoảng 70 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tiêu biểu trên địa bàn huyện và gần 25 nhà đầu tư ngoài tỉnh tham gia. Tại hội nghị, UBND huyện Mang Yang đã thông tin danh mục 22 dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn. Đồng thời, UBND huyện ký kết biên bản ghi nhớ với 9 nhà đầu tư gồm: Công ty TNHH Tuệ Minh; Công ty cổ phần DOVECO Gia Lai; Công ty cổ phần Quản lý, đầu tư và phát triển Arichland; Công ty TNHH Bất động sản Phúc Khang Điền; Tập đoàn Lộc Trời; Công ty TNHH một thành viên Yến sào Tiên Sa Đà Nẵng; Công ty cổ phần Tập đoàn Tài chính Sao Mai Hà Nội; Công ty cổ phần Seatek Việt Nam và Tạp chí Việt Nam hội nhập.

3. Ngày 22-10, huyện Mang Yang tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (20/10/1950-20/10/2020) và 20 năm Ngày thành lập huyện (22/10/2000-22/10/2020). Dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã tặng bằng khen cho 2 cá nhân; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng bức trướng cho Đảng bộ huyện Mang Yang; UBND tỉnh tặng nhân dân và cán bộ huyện Mang Yang cờ “Vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tỉnh Gia Lai”; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể và 7 cá nhân. Chủ tịch UBND huyện Mang Yang cũng tặng giấy khen cho 16 tập thể và 22 cá nhân có nhiều đóng góp cho quá trình phát triển của huyện nhà trong giai đoạn 2000-2020.

4. Ngày 16-9, Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao đứng chân trên địa bàn huyện Mang Yang đã xuất lô hàng 100 tấn chanh dây sang Hà Lan. Cùng với 296 tấn cà phê sang Đức và Bỉ của Công ty TNHH Vĩnh Hiệp, đây là 2 lô hợp đồng cà phê và chanh dây đầu tiên của Việt Nam được xuất đi theo Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA).

5. Ước tổng thu ngân sách năm 2020 trên địa bàn huyện được 392,697 tỷ đồng, đạt 123% kế hoạch. Ước thực hiện năm 2020 là 397,272 tỷ đồng, đạt 125% kế hoạch, trong đó chủ yếu thu bổ sung ngân sách cấp trên được 339,619 tỷ đồng, đạt 117% kế hoạch. Công tác nâng cao chất lượng giáo dục được huyện chú trọng quan tâm. Tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 99,6%, THPT đạt 99,7%.

6. Huyện Mang Yang hiện có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện huyện đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận xã Đak Ta Ley đạt chuẩn nông thôn mới, 2 làng Chrơng II (xã Đak Ta Ley) và làng Kơ Tu Dơng (xã Hà Ra) đạt chuẩn làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

7. Hội thảo khoa học di tích lịch sử căn cứ cách mạng Huyện 6 (Khu 6) tại làng Ktu, xã Kon Chiêng được tổ chức vào tháng 9 đã làm sáng tỏ giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa của di tích căn cứ cách mạng Huyện 6 (Khu 6); từng bước bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa nhằm gìn giữ, tôn tạo, đưa di tích vào kế hoạch xây dựng, khai thác và phát triển du lịch của huyện. Qua đó tạo điều kiện để nhân dân và du khách có nhu cầu đến tham quan, tìm hiểu về truyền thống lịch sử, văn hóa tại di tích căn cứ cách mạng Huyện 6 (Khu 6), thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

   Thị trấn Kon Dơng (huyện Mang Yang) hôm nay. Ảnh: Phương Vi
Thị trấn Kon Dơng (huyện Mang Yang) hôm nay. Ảnh: Phương Vi


8. Năm 2020, các sản phẩm tinh dầu màng tang nguyên chất, tinh dầu màng tang xịt phòng, sản phẩm muối sả, tiêu hữu cơ Linh Nham, chanh dây sấy dẻo, trà thảo dược của huyện Mang Yang được xếp hạng 3 sao góp phần nâng tầm các sản phẩm OCOP của địa phương.

9. Tháng 12-2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã công bố Quyết định số 4524/QĐ-SHTT ngày 23-11-2020 của Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00093 với chỉ dẫn địa lý “Mang Yang” cho sản phẩm gạo Ba Chăm; khu vực địa lý gồm các xã: Đak Trôi, Lơ Pang, Kon Thụp, Kon Chiêng, Đê Ar (huyện Mang Yang). Việc xây dựng chỉ dẫn địa lý “Mang Yang” cho gạo Ba Chăm sẽ giúp người dân nhận biết, quản lý và phát triển sản phẩm hiệu quả, bền vững, giúp sản phẩm đặc trưng này có điều kiện vươn ra thị trường trong nước và quốc tế.

10. Con đường dẫn lên làng Pờ Yầu (xã Lơ Pang) được khởi công từ tháng 10-2019 và hoàn thành vào tháng 7-2020 với tổng chiều dài 7,4 km, vốn đầu tư 15 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mang Yang lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025). Con đường mở “nút thắt”, tạo sự thuận lợi cho bà con làng Pờ Yầu trong đi lại, giao thương buôn bán, từng bước vươn lên thoát nghèo.

 

PHƯƠNG VI

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.