Đồng bào miền Trung-Tây Nguyên tin tưởng trước thành công Đại hội XIII

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tại khu vực miền Trung-Tây Nguyên, các tầng lớp nhân dân rất vui mừng, phấn khởi, tin tưởng trước thành công của Đại hội, kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới tươi sáng.

 Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TTXVN)
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TTXVN)


Sau tám ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp vào sáng 1/2.

Tại khu vực miền Trung-Tây Nguyên, các tầng lớp nhân dân rất vui mừng, phấn khởi, tin tưởng trước thành công của Đại hội, kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới tươi sáng.

Ông Nguyễn Công Bôn, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thái Phiên (gồm các lãnh đạo, cán bộ hưu trí tại Đà Nẵng), cho biết ông rất vui mừng khi đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ trọng trách Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dẫn dắt Đảng trong nhiệm kỳ XII rất thành công, toàn dân hy vọng nhiệm kỳ XIII sẽ tiếp nối những thành công đó.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm được rất nhiều việc, giải quyết nhiều vấn đề quan trọng. Trong đó, chỉnh đốn Đảng là yếu tố đặc biệt, làm trong sạch nội bộ, phát huy được sức mạnh, tinh thần nêu gương của các cán bộ. Nhờ đó, dù nền kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn, chúng ta vẫn duy trì được mức tăng trưởng cao, đặc biệt trong năm 2020.

Trong nhiệm kỳ tới, ông Nguyễn Công Bôn hy vọng công cuộc phòng, chống tham nhũng sẽ được tiếp tục đẩy mạnh, làm kiên quyết và không có vùng cấm. Theo ông Nguyễn Công Bôn, làm trong sạch Đảng, đội ngũ cán bộ sẽ tạo ra những bứt phá mới, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng đất nước vươn lên tầm cao mới theo Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Tin tưởng vào sự thành công của Đại hội Đảng lần này, cô giáo Vũ Thị Thúy Hòa (Phó Bí thư Đoàn Trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh, thành phố Đà Nẵng) kỳ vọng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục thắng lợi trong cuộc chiến chống tham nhũng, chủ nghĩa cá nhân, tự diễn biến, tự chuyển hóa... để củng cố thêm khối đại đoàn kết toàn dân. Đặc biệt, cô Vũ Thị Thúy Hòa cũng kỳ vọng Ban Chấp hành Trung ương mới sẽ sớm có những chủ trương, chính sách để sớm phục hồi và phát triển nền kinh tế sau đại dịch COVID-19.

“Bản thân là một giáo viên nên tôi rất trăn trở về điều kiện sống, mức lương của các đồng nghiệp tại vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Hy vọng sau thành công của Đại hội XIII, Đảng ta sẽ tiếp tục có nhiều chính sách hỗ trợ, ưu đãi, cải thiện đời sống để các giáo viên nâng cao được chất lượng chuyên môn cũng như mức sống của mình", cô Vũ Thị Thúy Hòa nêu ý kiến.

Đối với đồng bào người Cơ Tu (huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng), kỳ Đại hội Đảng lần này rất quan trọng, đã đáp ứng được nhiều kỳ vọng của đồng bào.

Ông Lê Văn Nghĩa - Bí thư Chi bộ thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, vui mừng nói: “Nhân dịp Đại hội XIII thành công tốt đẹp, tôi mong Đảng, Nhà nước sẽ có thêm nhiều chủ trương, chính sách giúp cho đời sống bà con được ổn định, ấm no hơn nữa. So với vùng đồng bằng, đời sống của bà con vùng miền núi vẫn còn khó khăn hơn, nên tôi mong các cấp tiếp tục quan tâm, chăm sóc cho đồng bào người Cơ Tu nói riêng, đồng bào dân tộc thiểu số nói chung".
Trước thành công của Đại hội XIII của Đảng nhiều nhân sỹ, trí thức, người có uy tín, doanh nhân, người lao động tỉnh Lâm Đồng đã bày tỏ sự phấn khởi, lòng tin tưởng vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng mới được bầu; tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng trong nội dung văn kiện Đại hội.

Cụ Nguyễn Mộng Sinh (83 tuổi, Phó Giáo sư-Tiến sỹ, nguyên Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam) đã bày tỏ lòng tin đối với Ban Chấp hành Trung ương Đảng mới được bầu. Ông rất tự hào khi theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng, thấy Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền ở một nước nhỏ, nhưng lại được nguyên thủ quốc gia nhiều nước gửi điện mừng, tôn vinh.

 

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam chủ trì họp báo. (Ảnh: TTXVN)
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam chủ trì họp báo. (Ảnh: TTXVN)


Từ khi Ban Tổ chức Đại hội gửi các dự thảo văn kiện để các đảng viên và nhân dân đóng góp, cụ Nguyễn Mộng Sinh đã nhiều lần tham gia ý kiến tại các cuộc họp chi bộ để gửi lên tổ chức đảng cấp trên.

Cụ nêu ý kiến, trước ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường, các đảng viên giữ chức vụ cao rất dễ bị tha hóa về kinh tế và đạo đức. Đảng cần gần dân hơn, cần thực sự sống trong dân. Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các đảng viên phải thực sự có lối sống giản dị, khiếm tốn. Sau Đại hội, cần đưa các Nghị quyết của Đảng vào thực tế càng nhanh càng tốt; cụ thể hóa các chủ trương, cương lĩnh, giải pháp của Đại hội thành của từng địa phương, cơ quan đơn vị, để mỗi cá nhân đều nhận thấy trách nhiệm của mình ở trong đó để thực hiện thì Đại hội mới thực sự thành công.

Ông Đàm Xuân Đêu, 68 tuổi là cán bộ hưu trí người dân tộc Cơ ho (Trưởng ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Lâm Đồng) cho biết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, đã bầu một tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư thật sự đoàn kết, thống nhất, tiêu biểu cho ý chí, bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam, đáp ứng lòng mong muốn của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong cả nước; tiếp tục lãnh đạo đất nước thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Ông Đêu bày tỏ: “Cá nhân tôi và đồng bào các dân tộc tỉnh Lâm Đồng luôn kỳ vọng và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; đồng bào luôn nghe Đảng, tin Đảng và làm theo Đảng. Đồng bào mong muốn Đảng tiếp tục quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa vào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, giải quyết được nhiều việc làm cho con em đồng bào dân tộc thiểu số. Đảng chú trọng hơn nữa công tác đào tạo bồi dưỡng, sử dụng cán bộ dân tộc thiểu số, nhất là những dân tộc có trình độ phát triển thấp; có nhiều chính sách cụ thể chăm lo cho người cao tuổi nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, là người dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa. Đảng tiếp tục xây dựng và chỉnh đốn Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh; thực hiện đồng bộ, mạnh mẽ và quyết liệt hơn nữa cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, không chỉ ở cấp Trung ương, mà các địa phương cũng phải thực hiện quyết liệt”.

 

Theo Quốc Dũng-Quốc Hùng (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.