Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống tình báo Công an

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thủ tướng yêu cầu tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng, nghề nghiệp cho cán bộ Tình báo; xây dựng đội ngũ cán bộ tình báo có bản lĩnh chính trị vững vàng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)


Sáng 19/1, lực lượng Tình báo Công an Nhân dân tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (21/02/1946-21/02/2021).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dự và phát biểu chúc mừng.

Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Dự lễ còn có các Ủy viên Bộ Chính trị: Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Phạm Minh Chính, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Cách đây 75 năm, vào ngày 21/2/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 23/SL hợp nhất các tổ chức Công an trong cả nước thành lập “Việt Nam Công an vụ,” quy định các nhiệm vụ của Công an, trong đó giao cho Công an làm nhiệm vụ tình báo.

Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử quan trọng, đánh dấu sự đời của Tình báo Công an nhân dân và ngày 21/2 trở thành ngày truyền thống của lực lượng Tình báo Công an nhân dân.

Trải qua 75 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, dưới lá cờ cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quan tâm, giáo dục, rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ của Nhân dân và sự phối hợp có hiệu quả của các bộ, ban, ngành, địa phương, lực lượng Tình báo Công an nhân dân đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, hy sinh thầm lặng, lập nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và công tác, xứng đáng là một trong những lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam.

Trong cuộc đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng, kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, lực lượng Tình báo Việt Nam nói chung và lực lượng Tình báo Công an Nhân dân nói riêng đã có mặt trên khắp các chiến trường, tiến hành nhiều hoạt động, thu thập nhiều tin tức, tài liệu có giá trị, tham mưu với Đảng, Nhà nước đánh giá đúng và dự báo sát tình hình, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chính trị xã hội, các lực lượng vũ trang và toàn dân đánh thắng các cuộc chiến tranh, các chiến dịch quân sự của địch. Qua đó, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân giành thắng lợi vang dội trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa cả nước vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và đặc biệt là trong giai đoạn Đổi mới, lực lượng Tình báo Công an Nhân dân đã sớm đổi mới tư duy, bố trí lực lượng và triển khai các mặt công tác, chủ động nắm chắc tình hình, đề xuất tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều vấn đề chiến lược, quan trọng phục vụ có hiệu quả việc hoạch định và chỉ đạo thực hiện đường lối, chính sách đối nội, đối ngoại, đẩy mạnh quá trình hội nhập quốc tế và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại các âm mưu, kế hoạch chống phá của các thế lực thù địch, phản động; triển khai có hiệu quả các công tác nghiệp vụ góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích và an ninh quốc gia Việt Nam.

Trong suốt chặng đường 75 năm qua, các thế hệ cán bộ chiến sỹ lực lượng Tình báo Công an Nhân dân luôn kiên định lập trường cách mạng, giữ vững niềm tin, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Đảng và Nhân dân; không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ Tổ quốc, Đảng và Nhân dân; xứng đáng là “lực lượng đặc biệt” trong lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy của Đảng, Nhà nước.

Trong quá trình công tác và chiến đấu đã xuất hiện hàng trăm, hàng ngàn tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu được Đảng, Nhà nước, các cấp ngành khen thưởng và cũng có những chiến công “thầm lặng” đã được ghi nhận nhưng chưa được công bố. Những chiến công, thành tích của cán bộ chiến sỹ Tình báo Công an Nhân dân đã, đang và tiếp tục giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng vào việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đóng góp quan trọng vào sự phát triển, lớn mạnh của đất nước như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày hôm nay”.

Với những cống hiến to lớn đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng Tình báo Công an Nhân dân vinh dự được Bác Hồ 3 lần gửi Thư căn dặn và động viên; Đảng, Nhà nước 2 lần phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, tặng thưởng 2 Huân chương Sao vàng, 3 Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống, lực lượng Tình báo Công an Nhân dân vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất vì những thành tích đặc biệt xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ trải qua 75 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ lực lượng Tình báo đã phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam anh hùng, tuyệt đối trung thành với Đảng, tận trung với nước, tận hiếu với dân, đoàn kết một lòng, mưu trí, dũng cảm, lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần tích cực vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

( Ảnh minh họa: Thanh Tùng/TTXVN)
(Ảnh minh họa: Thanh Tùng/TTXVN)


Thủ tướng nhấn mạnh: Để hoàn thành tốt trọng trách được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nhân dân giao phó, lực lượng Tình báo Công an Nhân dân cần nhận thức sâu sắc tình hình, nhiệm vụ, bám sát và phục vụ hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước.

Thời gian tới, lực lượng cần tập trung tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình hành động, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình và tham mưu chiến lược, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và xây dựng, phát triển đất nước trong tình hình mới; chủ động xây dựng, triển khai các công tác nghiệp vụ góp phần tăng cường quan hệ, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ngoài ra, cần tăng cường quan hệ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, cơ quan, tổ chức liên quan và dựa chắc vào nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ; làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Tình báo Công an Nhân dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Lực lượng Tình báo Công an Nhân dân phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; sự thống lĩnh của Chủ tịch nước; sự quản lý, điều hành thống nhất của Thủ tướng Chính phủ và sự lãnh đạo, quản lý tập trung, thống nhất, trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Công an.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng, nghề nghiệp cho cán bộ Tình báo. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ tình báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc; có tầm nhìn và tư duy nghiệp vụ sắc sảo, trình độ, kiến thức chuyên môn giỏi đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cả trước mắt và lâu dài.

Thủ tướng tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, tiếp nối và phát huy truyền thống hào hùng 75 năm qua, cùng với nỗ lực và quyết tâm chính trị cao, lực lượng Tình báo Công an Nhân dân sẽ tiếp tục lập được nhiều chiến công, thành tích to lớn hơn nữa, góp phần đắc lực, hiệu quả vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; luôn thể hiện rõ vị trí, vai trò quan trọng của lực lượng Tình báo là “lực lượng vũ trang trọng yếu, đặc biệt tin cậy, là công cụ sắc bén của Đảng, Nhà nước” trong tình hình mới.

Theo PV (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.