Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn tuyên truyền biển đảo gắn với an sinh xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cùng với công tác phối hợp tuyên truyền về biển đảo, nhiều năm qua, Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn (Quân chủng Hải Quân) còn hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Mới đây, Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn đã tiến hành bàn giao căn nhà tình nghĩa cùng nhiều vật dụng thiết yếu cho gia đình bà Đinh Thị Nót (làng Hòa Bình, xã Tú An, thị xã An Khê). Căn nhà rộng hơn 30 m2 với tổng kinh phí xây dựng 80 triệu đồng do Tổng Công ty trích từ nguồn quỹ xã hội từ thiện hỗ trợ. Ngày nhận bàn giao nhà, bà Nót vui mừng vì từ nay có một ngôi nhà vững chãi để ở. Càng vui hơn vì ngôi nhà mới được làm theo kiểu nhà sàn truyền thống mà bà hằng ao ước.

Chia sẻ về hoàn cảnh của bà Nót, ông Trần Thanh Cảnh-Chủ tịch UBND xã Tú An-cho hay: Con cái đều đã lập gia đình nên bà Nót sống một mình. Bà già yếu, không còn sức lao động, đất sản xuất cũng đã chia cho các con nên sống chủ yếu dựa vào số tiền trợ cấp hàng tháng. “Căn nhà tình nghĩa cùng với các vật dụng thiết yếu là món quà thiết thực đối với gia đình. Riêng về số tiền 10 triệu đồng Tổng Công ty hỗ trợ thêm, địa phương cũng đã hướng dẫn bà mở sổ tiết kiệm”-Chủ tịch UBND xã Tú An cho hay.

 Khánh thành và bàn giao bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Đinh Thị Nót (làng Hòa Bình, xã Tú An, thị xã An Khê). Ảnh: Anh Huy
Khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Đinh Thị Nót (làng Hòa Bình, xã Tú An, thị xã An Khê). Ảnh: Anh Huy


Ngoài việc bàn giao nhà tình nghĩa, Tổng Công ty còn trao tặng nhiều phần quà giá trị cho gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã An Khê. Cô Trương Thị Cẩm Thúy-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Tám (xã Tú An) thông tin: Tổng Công ty đã trao tặng 40 chiếc cặp sách và hỗ trợ 20 triệu đồng để nhà trường mua thêm đồ dùng phục vụ dạy và học. 100% học sinh tại điểm trường chung 3 làng là người  dân tộc thiểu số. Cuộc sống của các em còn khó khăn, thiếu thốn. Vì vậy, những món quà mà Tổng Công ty trao tặng vô cùng thiết thực.

Theo Đại tá Phạm Văn Phèn-Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền giữa Bộ Tư lệnh Hải quân với tỉnh Gia Lai, Tổng Công ty đã trực tiếp ký kết với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển, đảo hàng năm. Những nội dung thông tin, tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức, sự hiểu biết của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ quyền biển, đảo cũng như vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Song song đó, Tổng Công ty cũng phối hợp tổ chức nhiều hoạt động nghĩa tình như: phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; thăm, tặng quà gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo vượt khó… Riêng trong năm 2020, đơn vị đã trích kinh phí hơn 600 triệu đồng để thực hiện công tác dân vận, nghĩa tình tại địa bàn tỉnh. Những hoạt động này đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giúp nhiều gia đình vơi bớt khó khăn trong cuộc sống và tô thắm hơn nữa hình ảnh, phẩm chất sáng ngời của “Bộ đội cụ Hồ”.

Đại tá Phạm Văn Phèn cho biết, năm 2021 và những năm tiếp theo, công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo sẽ có nhiều đổi mới cho phù hợp với tình hình và đa dạng đối tượng, phạm vi, địa bàn. Ngoài đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thì công tác tuyên truyền biển, đảo còn chú trọng đến thanh niên, học sinh, đồng bào công giáo tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Riêng về hoạt động dân vận, an sinh xã hội, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn thông tin: Đối với Gia Lai, công tác phối hợp được triển khai, duy trì 10 năm qua và thời gian tới sẽ mở rộng đối tượng nhận phụng dưỡng, chăm sóc cũng như xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương.

Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn tặng quà cho các em học sinh tại điểm trường chung Trường Tiểu học Lê Văn Tám. Ảnh: Anh Huy
Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn tặng quà cho các em học sinh tại điểm trường chung Trường Tiểu học Lê Văn Tám. Ảnh: Anh Huy


Tại hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2020 và ký kết phối hợp tuyên truyền năm 2021 mới đây, đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bày tỏ mong muốn Quân chủng Hải quân, Đảng ủy-Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn tiếp tục hỗ trợ, thông tin về công tác tuyên truyền biển, đảo; quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh được đi thăm huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 và triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội trên địa bàn.
 

ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.