Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Xây dựng người Công an trong sạch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị ngành Công an phải hết sức chú ý xây dựng người Công an trong sạch, vững mạnh, lành mạnh; xây dựng về mặt con người, tổ chức, lề lối làm việc...

Chiều 1/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác năm 2020, bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021 của Đảng bộ Công an Trung ương và những nội dung, định hướng lớn để xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá những kết quả công tác nổi bật của Đảng bộ Công an Trung ương trong năm 2020, phân tích làm rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; định hướng những vấn đề nội dung lớn để xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu của Đảng bộ Công an Trung ương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự của đất nước, xây dựng lực lượng Công an nhân dân; thể hiện rõ nét hơn vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương trên các lĩnh vực công tác, nhất là công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá các báo cáo được chuẩn bị hết sức chu đáo; đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tập hợp, báo cáo, chuẩn bị kỹ lưỡng thêm để tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc sắp tới cho tốt, tạo khí thế mới, một không khí phấn chấn để bước vào năm mới, bước vào nhiệm kỳ mới với quyết tâm cao và đạt được thành tựu lớn hơn nữa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, năm 2020 đầy ắp các sự kiện trong nước, quốc tế; có rất nhiều công việc đột xuất, có nhiều nhiệm vụ to lớn, nặng nề, phức tạp, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thiên tai, bão lũ liên tiếp ảnh hưởng đến miền Trung,... Trong bối cảnh ấy, nước ta phải chuẩn bị tổng kết nhiệm kỳ, chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, trong khi đó vẫn phải bảo đảm phát triển tất cả các mặt kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại...

Tuy nhiên, năm 2020 để lại dấu ấn tốt đẹp. Nước ta đã vượt qua các khó khăn;  không khí trong xã hội, trong nhân dân phấn chấn, phấn khởi. Quan hệ quốc tế tốt đẹp, Việt Nam đảm nhiệm tốt năm Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.


 

 Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)



"Riêng ngành Công an, phải nói là 1 năm rất đáng tự hào, để lại dấu ấn tốt. Vấn đề quan trọng là bây giờ chúng ta phải đi sâu phân tích thêm nguyên nhân vì sao đạt được điều đó. Nguyên nhân đến từ chủ trương, nguyên nhân từ sự lãnh đạo, chỉ đạo, hay đoàn kết, có sự phân công kiểm tra, phối hợp...," Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đồng thời đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương tổng kết sâu sắc hơn về vấn đề này.

Cũng theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, năm 2021 mở đầu cho thập kỷ mới, một thời kỳ phát triển mới của đất nước sau kết quả Đại hội XIII sắp tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đồng tình với phương hướng trong các báo cáo của Đảng ủy Công an Trung ương, đồng thời nhấn mạnh thêm 4 nội dung.

Trước hết, với chức năng, nhiệm vụ của mình, ngành Công an phải bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, tất cả các địa bàn, các địa phương, từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, từ Nam chí Bắc, khắp các vùng, miền, các ngành; phải giữ gìn đất nước tiếp tục phát triển, không ngừng vươn lên sánh với các nước ở năm châu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

"Muốn thế phải triển khai toàn diện tất cả các chiến lược, nghị quyết, quyết định,... của Đảng, Nhà nước. Trong bất cứ hoàn cảnh, phải đảm bảo đất nước được yên ổn, ổn định để phát triển, ngày càng phát triển đi lên, đánh dấu một mốc phát triển mới trong giai đoạn mới," Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

Trong đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, vấn đề quan trọng là phải cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch thật chủ động, chu đáo, chặt chẽ, bảo đảm những chủ trương, nghị quyết vào cuộc sống.

"Tinh thần là Công an tuyệt đối không để bị động, bất ngờ. Đã làm tốt rồi, làm mạnh hơn nữa, làm bài bản hơn nữa, chất lượng, hiệu quả hơn nữa, tuyệt đối không chủ quan, tự mãn, mất cảnh giác. Công an đã làm tốt rồi, phải làm mạnh hơn nữa, bài bản, chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa. Cùng với xây phải kiên quyết đấu tranh mạnh mẽ, phản bác các quan điểm, những tư tưởng sai trái, những việc làm vi phạm pháp luật, trái với lòng dân, trái với chủ trương, chính sách của Đảng," Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, đấu tranh không phải chỉ chống tham nhũng, tiêu cực, còn phải tập trung chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

"Bởi nếu như mà suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống sẽ dẫn đến nhiều thứ chứ không phải chỉ có tham nhũng. Vừa qua nhấn mạnh nhiều đấu tranh chống tiêu cực, phòng chống tham nhũng rất tốt rồi, bắt đúng mạch, đúng bệnh, được lòng dân lắm rồi. Nhưng cái đó mới là một vế," Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ; đồng thời yêu cầu ngành Công an chú trọng đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng, chính trị.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải có sự phối hợp thật chặt chẽ, nhịp nhàng giữa Công an, Quân đội, Đối ngoại. Công an phối hợp nhịp nhàng với các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, Tòa án,...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, xây dựng lực lượng Công an, từng đơn vị, từng cán bộ, chiến sỹ phải thật sự trong sạch, vững mạnh hết lòng vì nước, vì dân, vì Đảng và hệ thống chính trị.

"Còn Đảng còn mình", "danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất," Tổng Bí thư, Chủ tịch nước một lần nữa nhấn mạnh tinh thần này, đồng thời đề nghị ngành Công an phải hết sức chú ý xây dựng người Công an trong sạch, vững mạnh, lành mạnh; xây dựng về mặt con người, tổ chức, lề lối làm việc... Đây là vấn đề quan trọng, có ý nghĩa quyết định.

Theo Xuân Tùng (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.