Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên: Phát huy sức mạnh cộng đồng để phát triển kinh tế-xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 1-11, Ban Công tác Mặt trận làng Tul Đoa (xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020). Về dự ngày hội có đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đại diện MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội huyện, xã và đông đảo dân làng Tul Đoa.

Từ sáng sớm, người dân làng Tul Đoa đã tập trung đông đủ về nhà sinh hoạt cộng đồng để tham gia ngày hội lớn. Tiếng cồng chiêng rộn ràng náo nức vang xa.

Làng Tul Đoa thành lập tháng 1-2019 trên cơ sở sáp nhập 3 làng: Đê Tul, Đê Đoa và Kon Plek. Vì vậy, trước khi diễn ra chương trình, già làng Đinh Nhiếp đã chủ trì thực hiện lễ Sơlum (lễ nhập làng). Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm với đầy đủ nghi lễ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Thực hiện hiệu quả mục tiêu kép

Báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” năm 2020 của làng Tul Đoa, ông Blưk-Bí thư Chi bộ, đại diện Ban Công tác Mặt trận làng-cho biết: Làng có 351 hộ với 1.755 khẩu, trong đó, đồng bào Bahnar chiếm hơn 80%. Diện tích sản xuất của làng là 1.753 ha, trong đó có 128 ha lúa 2 vụ, 351 ha cà phê, 3,5 ha hồ tiêu; chăn nuôi 377 con bò lai, 77 con heo và đàn gia cầm hơn 900 con.

Năm qua, dân làng đoàn kết khắc phục khó khăn, vừa phòng-chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế-xã hội. Nhiều gia đình đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm, biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, vươn lên thành hộ khá, giàu như gia đình các ông, bà: Đinh Nhiếp, Klõ, Ghê, Nuih, Y Thu, Sam, Oam, Bĩ... Số hộ nghèo giảm từ 61 hộ (năm 2019) xuống còn 42 hộ (thời điểm hiện tại). 90% hộ dân trong làng có nhà tôn, nhà xây kiên cố; 95% hộ có ti vi; 100% hộ sử dụng điện lưới quốc gia.

Đồng chí Hồ Văn Niên (thứ 2 từ phải sang)-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trò chuyện với lãnh đạo huyện Đak Đoa và người dân làng Tul Đoa (xã Đak Sơ Mei). Ảnh: Đức Thụy
Đồng chí Hồ Văn Niên (thứ 2 từ phải sang)-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trò chuyện với lãnh đạo huyện Đak Đoa và người dân làng Tul Đoa (xã Đak Sơ Mei). Ảnh: Đức Thụy


Bên cạnh đó, người dân cũng chú trọng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; làng có 3 nhà sinh hoạt cộng đồng, 1 bộ cồng chiêng, 1 đội văn nghệ. Các tập tục lạc hậu từng bước được xóa bỏ. Nếp sống sinh hoạt văn minh được quan tâm, các hộ đã làm được 189 nhà tiêu hợp vệ sinh, 219 nhà tắm, đào 224 hố rác. Tình trạng thả rông gia súc được hạn chế, cảnh quan môi trường, đường làng ngõ xóm ngày càng xanh-sạch-đẹp.

Dân làng tương trợ lẫn nhau tạo sự đoàn kết trong cộng đồng, tích cực ủng hộ xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; đồng thời đóng góp hàng trăm ngày công xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn ngày càng hoàn thiện và khang trang. Những mâu thuẫn nảy sinh trong cộng đồng được giải quyết kịp thời; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trao đổi cùng P.V, già làng Đinh Nhiếp hồ hởi cho hay: “Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, làng Tul Đoa được đầu tư xây dựng điện, đường, trường, trạm... Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, ai cũng vui mừng, phấn khởi. Gia đình mình có 5 ha cà phê, 2 ha lúa. Nhờ sự hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ, mỗi năm, gia đình mình thu trên 300 triệu đồng”.

Phát huy sức mạnh cộng đồng để phát triển kinh tế-xã hội

Về dự ngày hội, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đánh giá cao và biểu dương tinh thần đoàn kết cũng như nỗ lực của Chi bộ, Ban Nhân dân, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân làng Tul Đoa trong việc cộng đồng trách nhiệm xây dựng làng ngày càng vững mạnh toàn diện.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên (bìa phải) tặng quà cho cán bộ và nhân dân làng Tul Đoa (xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa). Ảnh: Đức Thụy
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên (bìa phải) tặng quà cho cán bộ và nhân dân làng Tul Đoa (xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa). Ảnh: Đức Thụy


Theo Bí thư Tỉnh ủy, bên cạnh những kết quả đạt được, Tul Đoa cần phấn đấu nhiều hơn. Số hộ nghèo giảm nhưng vẫn còn ở mức cao (42 hộ); thu nhập bình quân đầu người còn thấp (20,5 triệu đồng/năm). Việc huy động nguồn lực xây dựng làng NTM còn khó khăn, làng mới đạt 10/19 tiêu chí...

Do đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị hệ thống chính trị làng Tul Đoa cần đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết thực hiện hiệu quả hơn nữa Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 13-2-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng NTM trong đồng bào dân tộc thiểu số” gắn với thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”; 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” gắn với 19 tiêu chí xây dựng NTM. Bên cạnh đó, phát huy dân chủ, thực hiện quyền giám sát nhân dân đối với việc công nhận các danh hiệu thi đua ở cơ sở; giám sát các dự án, công trình để tăng hiệu quả, chất lượng, tránh lãng phí trong việc sử dụng nguồn lực, nguồn vốn, chương trình mục tiêu quốc gia.

 Người dân làng Tul Đoa (xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa) tham gia trò chơi kéo co tại ngày hội. Ảnh: Đức Thụy
Người dân làng Tul Đoa (xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa) tham gia trò chơi kéo co tại ngày hội. Ảnh: Đức Thụy
Tại ngày hội, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã tặng 1 phần quà cho cán bộ và nhân dân làng Tul Đoa; đồng thời tặng quà cho 10 hộ nghèo trong làng. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và UBND xã cũng đã biểu dương, khen thưởng 2 tập thể và 6 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong xây dựng cộng đồng dân cư.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cũng yêu cầu hệ thống chính trị làng Tul Đoa tích cực vận động cán bộ, nhân dân đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đa dạng hóa các loại hình sản xuất có giá trị kinh tế cao. Phát huy nội lực, vận động các nguồn lực triển khai mô hình điểm về phát triển kinh tế hộ gia đình và từng bước nhân rộng trên địa bàn để xây dựng làng Tul Đoa phát triển, trở thành làng NTM, làm cơ sở để xã Đak Sơ Mei sớm đạt chuẩn NTM.

Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Làng Tul Đoa cần phát huy sức mạnh cộng đồng, truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc, gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các hương ước, quy ước ở khu dân cư, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Dân làng đoàn kết chăm lo phát triển kinh tế-xã hội để thoát nghèo bền vững; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; xóa bỏ các tập tục lạc hậu; không tin, không nghe, không theo kẻ xấu”.

Tại ngày hội, Ban Công tác Mặt trận làng đã phát động nhân dân thi đua chào mừng thành công đại hội Đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp đó, đại diện 5 hộ tiêu biểu ký kết giao ước thi đua. Kết thúc chương trình, dân làng Tul Đoa hào hứng tham gia các trò chơi dân gian, tạo không khí giao lưu, gắn kết sôi nổi.

 PHƯƠNG DUYÊN

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.