Tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp dân vận

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngay từ khi thành lập, Đảng ta đã đặc biệt coi trọng công tác dân vận và khẳng định: Sức mạnh của cách mạng ở nơi dân. Đảng phải dựa vào dân để làm cách mạng. Đây là điều cốt yếu hàng ngày của Đảng và công tác dân vận của Đảng được xác định là một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước.

Góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng

Ngày 10-12-1945, Đảng bộ tỉnh Gia Lai ra đời, tiếp theo là tổ chức Mặt trận Việt Minh và các đoàn thể cứu quốc cũng được thành lập. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và Mặt trận Việt Minh, công tác dân vận được đẩy mạnh, đã vận động, tổ chức nhân dân tham gia củng cố chính quyền cách mạng, chuẩn bị kháng chiến. Thực dân Pháp tái chiếm Gia Lai, Mặt trận Việt Minh dưới tên gọi “Hội đánh Tây” đã phát huy vai trò và uy tín của mình, đoàn kết tập hợp các tầng lớp nhân dân kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

 

Ông Võ Thanh Hùng. Ảnh: Đức Thụy
Ông Võ Thanh Hùng. Ảnh: Đức Thụy

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975), dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, các cán bộ cách mạng ở lại tiếp tục bám cơ sở, vận động quần chúng tiếp tục đấu tranh, giúp nhân dân giữ vững niềm tin vào Đảng, vào cách mạng. Đến năm 1960, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh và ngọn cờ hiệu triệu của Mặt trận, cán bộ cách mạng đã tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, đấu tranh, xây dựng lực lượng chính trị, vũ trang, xây dựng căn cứ địa rộng lớn, góp phần đánh bại các chiến lược “chiến tranh đặc biệt”, “chiến tranh cục bộ”, “Việt Nam hóa chiến tranh” của đế quốc Mỹ, giải phóng tỉnh nhà và góp phần làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975.

Sau năm 1975, công tác dân vận đã động viên nhân dân tham gia khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, làm thất bại âm mưu phá hoại, chia rẽ của bọn phản động FULRO và các thế lực thù địch.

Thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, công tác dân vận đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về nội dung và hình thức, hướng về cơ sở, hướng vào các phong trào hành động cách mạng thực hiện nhiệm vụ trung tâm của Đảng bộ là xây dựng kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Đảng bộ tỉnh đưa ra chủ trương chỉ đạo công tác vận động quần chúng là lấy “địa bàn làng làm đơn vị bám dân”. Với phương châm “Tỉnh nắm xã, huyện nắm làng, xã nắm hộ dân” để xây dựng cơ sở, lực lượng truy quét FULRO.

Trong giai đoạn hiện nay, công tác dân vận đã có nhiều đổi mới, được triển khai thực hiện có hiệu quả với nhiều hình thức, lực lượng phù hợp, hướng đến nhân dân, chăm lo, nâng cao đời sống nhân dân; tăng cường tiếp xúc, đối thoại, kịp thời điều chỉnh, bổ sung chủ trương, chính sách, thấu hiểu và giải quyết thấu tình, đạt lý những bức xúc, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Đã có nhiều hình thức hoạt động vận động nhân dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp hưởng ứng, thực hiện. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện hàng trăm mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là “Dân vận khéo” trong tham gia xây dựng nông thôn mới. Quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân được chăm lo, bảo vệ.

Công tác dân vận thời gian qua đã góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Thông qua công tác dân vận, nhân dân trong tỉnh ngày càng tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng, kỳ vọng vào sự phát triển mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực, nhất là về kinh tế-xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Lực lượng vũ trang huyện Ia Pa giúp người dân xã Pờ Tó làm lúa nước. Ảnh: Anh Huy
Lực lượng vũ trang huyện Ia Pa giúp người dân xã Pờ Tó làm lúa nước. Ảnh: Anh Huy


Với những thành tích đạt được trong công tác dân vận, Đảng và Nhà nước đã trao tặng Huân chương Giải phóng hạng nhì cho phong trào binh địch vận Gia Lai (năm 1968), Huân chương Giải phóng hạng ba cho ngành binh địch vận tỉnh Gia Lai (năm 1969, 1972), Huân chương Lao động hạng ba (năm 2003) và Huân chương Lao động hạng nhì (năm 2010) cho Ban Dân vận Tỉnh ủy.


Cùng với đó, tổ chức bộ máy hệ thống dân vận các cấp từng bước được củng cố, kiện toàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Hệ thống dân vận các cấp đã có nhiều cố gắng, tích cực nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cấp ủy triển khai có hiệu quả công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo và việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy tập trung giải quyết những vấn đề phức tạp, điểm nóng, kịp thời dự báo những tình huống phức tạp có thể xảy ra trong bối cảnh các thế lực thù địch vẫn tiếp tục tìm mọi thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả công tác dân vận, nhất là công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, thực hiện chủ đề “Năm Dân vận khéo”, “Năm Dân vận chính quyền” trong toàn tỉnh, theo phương châm của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”. Công tác theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận đảm bảo kịp thời hơn. Công tác thẩm định, thẩm tra và thực hiện một số nhiệm vụ do Thường trực cấp ủy giao đạt kết quả tốt.

Tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp dân vận

 

Ông Đinh Đơt (thứ 2 từ phải sang; già làng Kret Krot, xã Hà Ra, huyện Mang Yang) tuyên truyền người dân trong làng giữ gìn an ninh trật tự, không nghe theo lời kẻ xấu. Ảnh: Đức Thụy
Ông Đinh Đơt (thứ 2 từ phải sang; già làng Kret Krot, xã Hà Ra, huyện Mang Yang) tuyên truyền người dân trong làng giữ gìn an ninh trật tự, không nghe theo lời kẻ xấu. Ảnh: Đức Thụy

Thực tiễn lịch sử của Đảng ta 90 năm qua cho thấy, đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Đảng đều là những cán bộ giỏi làm công tác dân vận, đều trải qua thực tiễn phong trào cách mạng của quần chúng mà trưởng thành. Qua các thời kỳ, đội ngũ cán bộ, đảng viên chuyên trách công tác dân vận, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội đã thực sự là một nhân tố quan trọng trong công tác dân vận của Đảng.

Kỷ niệm 90 năm truyền thống công tác dân vận của Đảng vào thời điểm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI thành công tốt đẹp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tình hình trên đặt ra cho công tác dân vận những nhiệm vụ mới. Trước mắt, cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sắp tới; tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận; tư tưởng của Bác Hồ về “Dân vận khéo”, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động thực hiện công tác dân vận của Đảng và cả hệ thống chính trị.

Công tác dân vận phải tiếp tục đổi mới cả về nội dung, phương pháp, hướng mạnh về cơ sở, bám địa bàn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; kịp thời tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Không ngừng củng cố, thắt chặt mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” để thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

VÕ THANH HÙNG
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.