Phường Hội Thương tiên phong "Dân vận khéo"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mới đây, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức gặp mặt, tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” toàn quốc. Phường Hội Thương (TP. Pleiku) là tập thể duy nhất của tỉnh Gia Lai được nêu gương cùng 202 điển hình toàn quốc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020.

Ông Bùi Văn Cư (tổ 6, phường Hội Thương) chia sẻ niềm vui trong căn nhà mới. Ảnh: Lam Nguyên
Ông Bùi Văn Cư (tổ 6, phường Hội Thương) chia sẻ niềm vui trong căn nhà mới. Ảnh: Lam Nguyên

Ông Nguyễn Hữu Quế-Chủ tịch UBND TP. Pleiku: “Trong quá trình đô thị hóa, việc chỉnh trang, xây dựng liên quan nhất định đến quyền lợi của người dân. Dưới sự chỉ đạo của thành phố, UBND phường Hội Thương đã tích cực phối hợp với cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động nhân dân thống nhất phương án giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thi công không những đối với dự án kè chống sạt lở suối Hội Phú mà còn với nhiều công trình xây dựng cơ bản khác trên địa bàn. Phường cũng thực hiện rất tốt công tác xóa đói giảm nghèo, chăm lo những hoàn cảnh khó khăn; kết nghĩa, hỗ trợ các xã vùng ven phát triển, nâng cao đời sống người dân”.

Vừa trở về từ Hà Nội, bà Võ Thị Hằng-Chủ tịch UBND phường Hội Thương-cho biết: “Đây là vinh dự đối với tập thể phường, khẳng định quá trình phấn đấu, đoàn kết của cả hệ thống chính trị đóng góp vào quá trình hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn”.  

Trao đổi thêm về công tác “Dân vận khéo” thời gian qua, bà Hằng cho hay: Đầu tiên là tập trung lãnh đạo đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhân dân với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ” trong công tác đầu tư, chỉnh trang hạ tầng đô thị đến năm 2020 theo Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Pleiku (khóa X). Hiểu ra, người dân đồng thuận đóng góp công sức, vật tư để nâng cấp, xây dựng mới hội trường tổ dân phố, đường giao thông nông thôn, mở rộng đường hẻm dưới 3 m, sửa chữa các đường hẻm xuống cấp, lắp đặt điện chiếu sáng... Đến nay, 100% các tuyến đường hẻm trên địa bàn phường đều được bê tông hóa và có điện chiếu sáng.

Nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ vật kiến trúc để thành phố đầu tư mở rộng, xây dựng hệ thống thoát nước. Đơn cử trên đường Sư Vạn Hạnh với chiều dài tuyến 1.400 m, Đảng ủy phường đã vận động 109/109 hộ hiến đất và tháo dỡ các công trình nằm trong diện tích giải tỏa (khoảng 1.237 m2) để mở rộng đường và làm mương thoát nước. Tương tự, 35 hộ dân sinh sống trên đường Phan Đình Giót (chiều dài 275 m) cũng đã thống nhất hiến đất, vật kiến trúc với diện tích đất giải tỏa khoảng 141 m2.

Anh Trần Văn Mười (tổ 7) chia sẻ: “Diện tích nhà tôi rất nhỏ, ngang 6 m, sâu 7 m. Gia đình khó khăn, chủ yếu buôn bán nhỏ lẻ. Khi thành phố đầu tư mở rộng đường Phan Đình Giót, cán bộ phường xuống vận động, trò chuyện thân tình. Hiểu sự cần thiết, tôi quyết định lùi vào 2 m, hiến tổng cộng 12 m2, giúp đường thông hè thoáng, sinh hoạt thuận lợi hơn hẳn”.

Với công tác giảm nghèo bền vững, bằng nguồn vận động từ nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp và nhà hảo tâm trên địa bàn, những năm qua, phường đã xây mới 11 ngôi nhà và sửa chữa 8 ngôi nhà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và hộ đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí hơn 666 triệu đồng.

Trò chuyện cùng chúng tôi trong căn nhà vừa được hộ trợ xây lại cách đây 3 tháng, ông Bùi Văn Cư (tổ 6) xúc động: “Căn nhà có diện tích hơn 60 m2, kinh phí xây dựng 80 triệu đồng. Gia đình tôi còn được các nhà hảo tâm tặng thêm một số vật dụng sinh hoạt. Sau hơn 40 năm sống trong cảnh tạm bợ, bây giờ, gia đình tôi mới có căn nhà kiên cố, không còn phải lo lắng nắng mưa”.

Chủ tịch UBND phường cho biết thêm: Công tác dân vận của các lực lượng Công an, quân sự, Ban Bảo vệ dân phố cũng được thực hiện thường xuyên. Lực lượng dân quân tự vệ phường thực hiện tốt công tác dân vận gắn với nhiệm vụ huấn luyện quân sự hàng năm, tham gia giúp nhân dân khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của các cơn mưa lớn, đóng góp hơn 1.000 ngày công giúp nhân dân phát quang đường làng, ngõ phố, khơi thông cống rãnh, xây dựng và sửa chữa nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Lực lượng Công an phường tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền làm tốt công tác vận động nhân dân hưởng ứng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phòng-chống và tố giác tội phạm. Qua phát động, người dân đã kịp thời cung cấp hàng trăm tin báo giúp cơ quan chức năng phát hiện, ngăn chặn và điều tra, xử lý các vụ án; chủ động tố giác, bài trừ tà đạo, góp phần làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Đáng chú ý, phường đã vận động lắp đặt và đưa vào sử dụng hiệu quả 20 camera giám sát an ninh trật tự, giao thông tại những điểm phức tạp trên địa bàn.

Ông Bùi Xuân Đồng-Tổ trưởng tổ 7-cho biết: “Hai năm qua, chỉ trên trục đường Phùng Hưng đã có đến 4 camera an ninh do phường vận động lắp đặt. Nhờ vậy, nhiều vụ trộm cắp đã được phát hiện, xử lý kịp thời sau khi trích xuất từ camera. Nhiều nhóm thanh niên hư hỏng cũng không còn tụ tập tại khu vực này nữa, an ninh trật tự được đảm bảo”.

LAM NGUYÊN

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.