Kỳ vọng vào tương lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhiệm kỳ 2015-2020 đánh dấu bước phát triển vượt bậc của tỉnh Gia Lai trên tất cả các lĩnh vực. Đây là tiền đề quan trọng để Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cho những năm tiếp theo. Cùng với niềm tự hào, phấn khởi trước những kết quả đạt được, cán bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh cũng đặt nhiều kỳ vọng vào đại hội lần này.

* Ông BRÔN BÊNH (làng Tuơh Klah, xã Glar, huyện Đak Đoa):
 

 

Trong 5 năm qua, đời sống của nhân dân huyện Đak Đoa nói chung, xã Glar nói riêng ngày càng được nâng lên. Bà con dân tộc thiểu số biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt và đầu tư chăn nuôi đem lại thu nhập ổn định. Đường giao thông nông thôn được bê tông hóa, có điểm trường cho con em đi học, có nhà sinh hoạt cộng đồng làm nơi hội họp, ai cũng phấn khởi. Chúng tôi mong muốn, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh chọn lựa bầu những người có đủ năng lực, trình độ vào Ban Chấp hành khóa mới, phát huy hết trí tuệ để đưa tỉnh nhà phát triển hơn nữa.
 

* Anh NGUYỄN ĐỨC TÂM-Phó Bí thư Huyện Đoàn Krông Pa:

 

Thời gian qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở các địa phương có sức lan tỏa sâu rộng. Nhiều công trình và phần việc ý nghĩa của tổ chức Đoàn đã góp phần xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội ở các địa phương.

Tiếp nối những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ tới, chúng tôi mong muốn Đảng bộ tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để thế hệ trẻ khẳng định bản thân, trau dồi, cống hiến và trưởng thành. Đồng thời định hướng, chỉ đạo để hoạt động Đoàn được triển khai linh hoạt theo điều kiện thực tế của từng đơn vị. Hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, đặc biệt là xuất khẩu lao động cho đoàn viên, thanh niên cần được chú trọng nhiều hơn. Các huyện, thị xã, thành phố quan tâm dành vị trí, không gian xây dựng các khu vui chơi, nhà thi đấu, sân vận động… tạo điều kiện cho thanh thiếu nhi có nơi sinh hoạt, tập luyện, vui chơi.


* Ông LƯU Ô Y NÔM-cán bộ hưu trí ở làng Kép, phường Đống Đa, TP. Pleiku:
 

 

Tôi rất vui mừng khi chứng kiến sự thay đổi không ngừng của quê hương trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội. Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh có nhiều dự án, công trình lớn được xây dựng. Có được kết quả đó là nhờ sự dẫn dắt của những cán bộ tâm huyết, trách nhiệm.

Phát huy kết quả đã đạt được, tôi kỳ vọng Đại hội sẽ chọn các đồng chí tham gia cấp ủy khóa mới có đủ đức, đủ tài, hết lòng vì nhân dân. Cùng với đó, Đại hội cần đề ra những mục tiêu, giải pháp mang tính đột phá để tiếp tục đưa tỉnh nhà phát triển, nâng cao hơn nữa đời sống người dân. Đặc biệt, cần chú trọng công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, bảo vệ tài nguyên môi trường, bảo vệ rừng.

Tôi cũng mong muốn, Đảng bộ tỉnh dành sự quan tâm, hỗ trợ người cao tuổi; nâng cao chất lượng giáo dục các vùng khó khăn. Chú trọng phát triển du lịch gắn với quảng bá văn hóa dân tộc bằng cách đầu tư phát triển một số làng nghề truyền thống, bảo tồn văn hóa cồng chiêng. Chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp.


* Bà NGUYỄN THỊ THÙY TRANG-Bí thư Đảng ủy xã Ia Tul, huyện Ia Pa:
 

 

Ia Tul là xã thuần nông, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 96%. Năm 2015, xã chỉ mới đạt 4 tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Nhưng với sự quan tâm hỗ trợ của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, Ia Tul trở thành xã đầu tiên của huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2019.

Chúng tôi tin tưởng vào những chủ trương, quyết sách về nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp, giúp người dân tiếp cận tiến bộ khoa học-kỹ thuật để tăng năng suất, sản lượng. Bên cạnh đó, tỉnh cần tạo điều kiện hỗ trợ bà con nông dân được đào tạo nghề, tiếp cận nguồn vốn mở rộng sản xuất, từ đó tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

PHƯƠNG LINH-THỦY BÌNH (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.