Chú trọng xây dựng, nhân rộng mô hình "Dân vận khéo" có hiệu quả (*)

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Lời Tòa soạn: Chiều 15-10, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2020). Đến dự tọa đàm, đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có bài phát biểu quan trọng. Báo Gia Lai điện tử trân trọng giới thiệu.

Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Phương Linh
Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Phương Linh


Hòa chung trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng; hôm nay, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2020). Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi gửi tới toàn thể các đồng chí dự tọa đàm lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh tiếp tục giành được nhiều thành tích mới trong thời gian đến.

Từ khi Đảng ta được thành lập đến nay, trải qua 90 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Ðảng luôn đặt công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, công tác dân vận của Đảng đã góp phần tuyên truyền, vận động, tổ chức nên những phong trào cách mạng rộng lớn, động viên sức người, sức của, huy động được sức mạnh của toàn dân làm nên những chiến thắng vẻ vang, những chiến công hiển hách, giải phóng dân tộc, đưa cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Trong sự nghiệp đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác dân vận đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước, tạo tiền đề cho thời kỳ phát triển mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.


Phát huy truyền thống công tác dân vận của cả nước, công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Gia Lai cũng phát triển không ngừng. Ngay từ những ngày đầu mới thành lập Đảng bộ tỉnh (10-12-1945), trải qua chặng đường 75 năm, với các tên gọi khác nhau, công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh với nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng đã cổ vũ, động viên nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy cao độ tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong chiến đấu, truyền thống đoàn kết keo sơn giữa các dân tộc anh em cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân làm nên các chiến thắng kẻ thù xâm lược.

Bước vào giai đoạn mới của cách mạng hiện nay, giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hệ thống công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh đã đóng vai trò rất quan trọng trong xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, thi đua yêu nước, lao động sản xuất, phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh đề ra.

Ghi nhận những đóng góp quan trọng của công tác dân vận không thể không nói đến đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận. Đảng bộ tỉnh luôn quan tâm về tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp. Các lực lượng làm công tác dân vận thực sự thấm nhuần phương châm: “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, từng bước đáp ứng yêu cầu công tác dân vận trong tình hình mới.


Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng thành tích trong công tác dân vận của đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận tỉnh nhà qua các thời kỳ.

Với tinh thần thẳng thắn và cầu thị, chúng ta cũng nhận thấy những khó khăn, hạn chế của công tác dân vận cần được khắc phục, đó là: Công tác tham mưu của hệ thống dân vận có lúc chưa theo kịp yêu cầu phát triển của tỉnh; một số nội dung, phương thức tập hợp, vận động nhân dân chưa thật phù hợp với yêu cầu của thực tiễn. Vẫn còn những cán bộ, đảng viên chưa thật sự gần dân, trong thực thi công vụ còn gây phiền hà, sách nhiễu đối với nhân dân, điều đó đã phần nào làm giảm lòng tin trong một số người dân đối với cấp ủy, chính quyền.

Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Phương Linh
Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Phương Linh


Nhằm phát huy truyền thống công tác dân vận của Đảng, khắc phục những khó khăn, hạn chế nêu trên, trong thời gian tới, tôi đề nghị cán bộ ngành dân vận và công tác dân vận cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt quan điểm của Đảng về công tác dân vận là trách nhiệm của tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị, của mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Các lực lượng trực tiếp làm công tác dân vận, trong đó, Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội làm tham mưu và nòng cốt. Tôi mong muốn cán bộ của ngành dân vận trong tỉnh phải nhận thức sâu sắc hơn nữa về vị trí, vai trò công tác dân vận, xác định công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội vững mạnh.

Hai là, trước yêu cầu nhiệm vụ hiện nay, từ thực tiễn cuộc sống đã xuất hiện nhiều vấn đề mới, tác động nhiều chiều đến công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh, cả thuận lợi, khó khăn, thời cơ và thách thức đan xen. Vì vậy, nhiệm vụ của công tác dân vận trong thời gian tới phải góp phần tích cực vào việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức chính trị, thống nhất tư tưởng và hành động về tăng cường xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Ba là, tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các văn bản của Đảng về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo và việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, làm tốt công tác dự báo, phân tích tình hình, để kịp thời tham mưu Tỉnh ủy có những chủ trương đúng đắn, phù hợp, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, cũng như yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước nói chung và tỉnh ta nói riêng.

Bốn là, Ban Dân vận, Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp và các ngành chức năng cần có sự phối hợp đồng bộ để làm tốt công tác dân vận; không ngừng củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp làm công tác dân vận theo hướng “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; thực hiện hằng tuần có ít nhất 1 ngày đi cơ sở và việc đi cơ sở phải thật sự hiệu quả.

Năm là, ngành dân vận cần chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng quan tâm bố trí cán bộ có năng lực, uy tín làm công tác dân vận; chỉ đạo phân công lãnh đạo phụ trách công tác dân vận; coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận; gắn công tác dân vận với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, trong đó chú trọng xây dựng, nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” có hiệu quả.

Một lần nữa, tôi biểu dương những kết quả đạt được trong công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ. Tin tưởng rằng, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của tỉnh sẽ luôn tận tụy, phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; cùng toàn Ðảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng giàu, mạnh.

 

----------------------
 (*) Đầu đề do Báo Gia Lai điện tử đặt.


 

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.