Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn: Góc nhìn từ Bàu Cạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- “Việc nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn đã phát huy được vai trò, trách nhiệm người đứng đầu và quá trình đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống sát thực tế hơn, nhanh hơn”-ông Đoàn Văn Xuân-Bí thư Đảng ủy xã Bàu Cạn (huyện Chư Prông) khẳng định.

Xã Bàu Cạn hiện có 6 thôn. Từ năm 2018 đến nay đã có 3 thôn (Bình An, Đoàn Kết, Đồng Tâm) thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Điều này giúp việc sắp xếp lại đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở các thôn thuận lợi, đồng thời giảm bớt các khâu trung gian, tạo sự thống nhất từ việc ban hành chủ trương đến tổ chức thực hiện. Theo ông Nguyễn Trung Thành-Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Bình An, người đảm trách công việc này không chỉ tâm huyết, trách nhiệm mà cần có uy tín nhất định trong cán bộ, nhân dân. “Cùng với việc sâu sát từng hộ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con, trong các cuộc họp, tôi luôn công khai, minh bạch mọi vấn đề, nhất là các khoản thu, chi để người dân biết và tham gia ý kiến”-ông Thành cho hay.

 Đảm nhận chức danh 2 trong 1, ông Thành (bên trái) đã có những đóng góp nhất định trong các phong trào, hoạt động tại thôn. Ảnh: Anh Huy
Đảm nhận chức danh 2 trong một, ông Thành (bên trái) đã có những đóng góp nhất định trong các phong trào, hoạt động tại thôn. Ảnh: Anh Huy


Được “Đảng cử, dân tin” cùng với nỗ lực không ngừng của bản thân, sau gần 3 năm đảm nhận nhiệm vụ, ông Thành đã có những đóng góp nhất định trong các phong trào, hoạt động tại cơ sở. Cụ thể là đã tạo sự chuyển biến tích cực về tình hình an ninh trật tự; vận động đảng viên, nhân dân đóng góp làm đường giao thông nông thôn. Với vai trò người đứng đầu, ông Thành tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia các hoạt động vì cộng đồng, văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao vừa rèn luyện sức khỏe, vừa gắn kết tình làng, nghĩa xóm, đẩy lùi tệ nạn và phòng-chống tội phạm. Ông còn vận động bà con đóng góp kinh phí để làm trục đường chính của thôn dài hơn 1 km theo hình thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. “Theo thiết kế ban đầu, lòng đường chỉ rộng 3 m. Nhưng vì là trục đường chính, lưu lượng người, phương tiện qua lại khá đông nên tôi đã vận động bà con đóng góp thêm để mở rộng lòng đường lên 4 m. Thấy có lý nên 309 hộ dân trong thôn đều đồng thuận tham gia”-ông Thành nói.

Tương tự, sau thời gian đảm nhận chức danh Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Đoàn Kết, ông Phạm Văn Sơn nhận thấy: Tuy công việc nhiều hơn, trách nhiệm nặng nề hơn nhưng mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được quán triệt, triển khai nhanh chóng, những vấn đề quan trọng được bàn bạc, giải quyết kịp thời, không để bức xúc trong dân. “Tình hình trong thôn từ việc lớn đến việc nhỏ, tôi đều nắm bắt. Hộ nào nghèo, cận nghèo và nghèo như thế nào, khó khăn ra sao... một khi biết được sẽ có hướng hỗ trợ, giải quyết kịp thời, cụ thể. Các buổi sinh hoạt chi bộ cũng hiệu quả hơn, ra nghị quyết sát thực tế hơn”-ông Sơn trao đổi. Cũng theo ông Sơn, việc đảm nhận 2 chức danh tại thôn có những thuận lợi và khó khăn nhất định. Đa phần đảng viên trong chi bộ đều là cán bộ hưu trí nên việc quán triệt, triển khai nghị quyết đều thuận lợi, kịp thời. Tuy nhiên, đây cũng là chi bộ có số lượng đảng viên đông nhất (46 người) so với các chi bộ còn lại, do đó vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy cũng khá áp lực. Dân số đông, trình độ nhận thức chưa đồng đều cũng khiến việc tuyên truyền, vận động gặp khó khăn.

Đề cập thêm về vấn đề này, ông Đoàn Văn Xuân cho biết, việc nhất thể hóa 2 chức danh đã tạo được sự thống nhất, khắc phục sự chồng chéo trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, các vấn đề mâu thuẫn phát sinh ở khu dân cư đều được phát hiện, xử lý kịp thời, thấu đáo. Từ thực tế thí điểm, Bí thư Đảng ủy xã cho rằng, việc nhân rộng mô hình nhất thể hóa 2 chức danh ra diện rộng cũng cần nghiên cứu và có kế hoạch, lộ trình phù hợp. Vì yêu cầu người đảm nhận vị trí này trước hết có kinh nghiệm, sự hiểu biết nhất định về phong tục, tập quán và đặc biệt là uy tín trong Đảng, trong nhân dân. Họ còn phải là người nhiệt tình, trách nhiệm, có trình độ, bản lĩnh, sức khỏe... “Theo lộ trình, trong nhiệm kỳ 2020-2025, xã Bàu Cạn phấn đấu 6/6 thôn đều thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Trước mắt, từ nay đến năm 2021, Đảng ủy xã tiếp tục triển khai kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo, rèn luyện, lựa chọn nhân sự phù hợp”-ông Xuân thông tin.

 ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.