Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: Đak Đoa nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhân chuyến công tác tại Gia Lai, chiều 10-9, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến thăm, làm việc tại huyện Đak Đoa; tặng quà các gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong huyện; tham quan mô hình sản xuất tiêu hữu cơ tại xã Nam Yang. Cùng đi có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà các gia đình chính sách, người có công huyện Đak Đoa. Ảnh: Đức Thụy
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà các gia đình chính sách, người có công huyện Đak Đoa. Ảnh: Đức Thụy

Đạt nhiều kết quả nổi bật

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương thời gian qua, Bí thư Huyện ủy Đak Đoa Nguyễn Hữu Thọ cho biết: Nhiệm kỳ 2015-2020, tổng giá trị sản xuất đạt 8.100 tỷ đồng, đạt 11,5%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; thu nhập bình quân đầu người đạt 43,4 triệu đồng/năm. Cùng với đó, các chương trình, chính sách xã hội được tích cực triển khai thực hiện đúng đối tượng; đã sửa chữa và xây mới 217 căn nhà cho các gia đình chính sách, người có công khó khăn về nhà ở. Đến nay, toàn huyện không còn hộ gia đình chính sách nào khó khăn về nhà ở và thuộc diện hộ nghèo; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm đầu tư. Đặc biệt, Đảng bộ huyện vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025).

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ huyện Đak Đoa đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời biểu dương sự nỗ lực của địa phương trong việc chăm lo cho hơn 1.000 gia đình chính sách, người có công và đề ra một số giải pháp tích cực kéo giảm đáng kể tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số. Phó Chủ tịch nước nhận định: Việc Đảng bộ huyện Đak Đoa vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai lựa chọn tổ chức đại hội thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy chứng tỏ hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nội bộ đoàn kết và thống nhất cao.

“Với những kết quả đó, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hội đồng Thi đua Khen thưởng xin được biểu dương, chúc mừng những thành tựu trong 5 năm qua và thời gian gần đây mà huyện Đak Đoa đạt được. Phát huy kết quả này, tôi mong rằng Đảng bộ huyện tiếp tục nỗ lực thực hiện thành công và đạt được tất cả các chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ mới”-Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Nhân rộng mô hình nông nghiệp hiệu quả

Trước đó, Phó Chủ tịch nước đã đến thăm vườn hồ tiêu được chứng nhận hữu cơ của gia đình ông Ngô Văn Tiên tại thôn Khu 3, xã Nam Yang. Đây là một trong những thành viên của Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang triển khai mô hình trồng tiêu hiệu quả theo hướng hữu cơ từ năm 2016. Vườn tiêu này được chứng nhận hữu cơ từ năm 2019, cho thu nhập ổn định hơn 350 triệu đồng/năm, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm hồ tiêu, bảo vệ môi trường và sức khỏe con người.

  Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng lãnh đạo tỉnh đến thăm vườn hồ tiêu được chứng nhận hữu cơ của gia đình ông Ngô Văn Tiên tại xã Nam Yang (huyện Đak Đoa). Ảnh: Đ.T
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng lãnh đạo tỉnh đến thăm vườn hồ tiêu được chứng nhận hữu cơ của gia đình ông Ngô Văn Tiên tại xã Nam Yang (huyện Đak Đoa). Ảnh: Đức Thụy


Thông tin về tình hình hoạt động và quá trình xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp hữu cơ Lệ Chí, ông Nguyễn Tấn Công-Chủ tịch Hội đồng Quản trị HTX-cho hay: Hiện nay, đơn vị có 110 thành viên với 80 ha hồ tiêu và 120 ha cà phê. Niên vụ 2017-2018, HTX có 1,5 ha được chứng nhận hữu cơ với sản lượng 7 tấn tiêu đen. Niên vụ 2018-2019, tiếp tục được chứng nhận hữu cơ 16 ha đạt chuẩn hữu cơ của Mỹ và châu Âu với sản lượng gần 60 tấn đủ tiêu chuẩn xuất đi các nước trên thế giới. Đặc biệt, niên vụ 2019-2020, dự kiến sản lượng tiêu đen được khoảng 100 tấn với giá bán 100.000 đồng/kg, tiêu sọ 10 tấn (giá bán 300.000 đồng/kg), tiêu đỏ 2 tấn (giá bán 300.000 đồng/kg) đạt chuẩn xuất đi các nước.

Sau 3 năm hoạt động, sản phẩm tiêu hữu cơ của HTX luôn đạt chất lượng cao như: sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh và cấp khu vực năm 2020; được công nhận sản phẩm OCOP (4 sao) cấp tỉnh năm 2019 và đạt chứng nhận hữu cơ của Mỹ và châu Âu năm 2018. Đến thời điểm này, thương hiệu tiêu hữu cơ Lệ Chí được người tiêu dùng biết đến, các đối tác nước ngoài tìm hiểu. Ông Nguyễn Tấn Công cho hay, năm 2020, HTX được UBND tỉnh hỗ trợ xây dựng nhà máy chế biến nông sản với diện tích 5.000 m2 trên địa bàn xã Nam Yang. Sau khi hoàn thiện, đây sẽ là “đôi cánh” giúp HTX vươn ra biển lớn.

Tại đây, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh vui mừng trước sản phẩm đặc sản Tây Nguyên có sự hợp tác liên kết sản xuất, quy tụ được nông dân ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ. Việc làm này không những nâng cao giá trị sản phẩm từ 100 triệu đồng lên 300 triệu đồng/ha/năm mà còn đảm bảo môi trường, tạo thu nhập ổn định cho người dân.

Phó Chủ tịch nước đánh giá: Mặc dù giá hồ tiêu trong thời gian qua xuống thấp, khiến nhiều hộ nông dân gặp khó nhưng HTX đã tìm ra được hướng đi mới, giúp nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm hồ tiêu của địa phương. Đặc biệt, đơn vị đã có nhiều tâm huyết, chịu khó học hỏi giúp cho sản phẩm hồ tiêu địa phương gia nhập thị trường thế giới. Đồng thời, Phó Chủ tịch nước mong muốn: Thời gian tới, huyện Đak Đoa nói riêng, tỉnh Gia Lai nói chung sẽ nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ để bà con phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Ảnh: Đức Thụy
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao học bổng cho học sinh nghèo. Ảnh: Đức Thụy

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng 30 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công; trao 50 suất học bổng và 30 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của 15 trường tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Đak Đoa.


 MINH TRIỀU
 

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.