Những ý kiến tâm huyết trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) là sự kiện trọng đại, thu hút sự quan tâm đặc biệt của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Trước thềm Đại hội, phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những ý kiến tâm huyết của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà kỳ vọng vào những đổi thay mạnh mẽ của tỉnh trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) là sự kiện trọng đại, thu hút sự quan tâm đặc biệt của các tầng lớp nhân dân.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) là sự kiện trọng đại, thu hút sự quan tâm đặc biệt của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Ảnh: Đức Thụy



* Thượng tá NGUYỄN THANH NAM-Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự thị xã An Khê: “Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về mọi mặt”
 

 

Nhiệm kỳ 2015-2020, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng toàn diện; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thực hiện khu vực phòng thủ; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện gắn với xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ không ngừng được nâng cao.

Tôi mong muốn nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ quan tâm hơn nữa đến các hoạt động xây dựng lực lượng vũ trang. Tiếp tục chỉ đạo, đổi mới phương thức lãnh đạo, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, thống nhất, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Trong đó, xây dựng khu vực phòng thủ; nền quốc phòng toàn dân, đơn vị vững mạnh gắn với xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.



* Bà VÕ THỊ HẰNG-Chủ tịch UBND phường Hội Thương (TP. Pleiku): “Đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị”
 

 

Tôi thấy nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh Gia Lai đã có nhiều đổi mới, ngày càng phát triển hơn, nhất là về cơ sở hạ tầng. Đặc biệt, Đảng bộ tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư xây dựng TP. Pleiku phát triển về mọi mặt, tạo tiền đề thuận lợi đạt các tiêu chí và được Chính phủ công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh.

Tôi kỳ vọng Ban Chấp Đảng bộ tỉnh khóa mới tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo để tỉnh nhà có những bước phát triển mạnh mẽ hơn về kinh tế. Trong đó, đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị; thực hiện tiêu chí xanh, sạch, đẹp trên toàn địa bàn thành phố; định hướng xây dựng đô thị Pleiku hướng đến thành phố “Cao nguyên xanh vì sức khỏe”. Ngoài ra, các cấp lãnh đạo tỉnh tăng cường chỉ đạo, đổi mới mạnh mẽ về cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để các doanh nghiệp, doanh nhân có thêm những cơ hội bứt phá, phát triển; thu hút được nhiều nhà đầu tư, dự án lớn để thúc đẩy kinh tế-xã hội tỉnh nhà phát triển bền vững.



* Anh TRẦN ĐÌNH LẬP-Bí thư Huyện Đoàn Kbang: “Quan tâm nhiều hơn nữa các phong trào khởi nghiệp trong thanh niên”
 

 

Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, với vai trò và trách nhiệm của mình, tuổi trẻ Kbang đã phát động thi đua lập thành tích trong lao động, sản xuất, tổ chức nhiều hoạt động hướng tới Đại hội.

Tôi mong muốn nhiệm kỳ tới, cấp ủy, chính quyền các cấp sẽ dành nhiều sự quan tâm hơn nữa cho hoạt động của các tổ chức Đoàn. Đồng thời tin tưởng giao nhiệm vụ cho đoàn viên, thanh niên; thường xuyên quan tâm, theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên hăng hái, tự tin tham gia các nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội của địa phương. Ngoài ra, quan tâm nhiều hơn nữa các phong trào khởi nghiệp trong thanh niên, đặc biệt là khởi nghiệp thoát nghèo, hỗ trợ vốn cho thanh niên trong phát triển kinh tế…  để xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng giàu đẹp.



* Bà ĐINH THỊ LAN-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lơ Pang (huyện Mang Yang): “Quan tâm phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số”
 

 

Tôi thấy cuộc sống của người dân xã Lơ Pang hiện nay so với 5 năm trước đã có sự cải thiện đáng kể. Diện mạo các thôn, làng và cảnh quan môi trường ngày càng khang trang, sạch đẹp. Đặc biệt, tỉnh đã quan tâm đầu tư làm tuyến đường lên làng Pờ Yầu tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Tôi mong muốn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tiếp tục quan tâm, tập trung chỉ đạo thực hiện các chính sách giảm nghèo nhanh và bền vững, nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa. Đồng thời, có nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, đổi mới phương thức sản xuất; vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới... hướng đến đích cuối cùng là nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.



* Đại đức THÍCH QUANG DUNG-trụ trì chùa Quan Âm (xã Song An, thị xã An Khê): “Tạo điều kiện cho nhân dân vùng sâu, vùng xa hoạt động tôn giáo trong khuôn khổ của pháp luật”
 

 

Những năm qua, các cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm, tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng hoạt động theo hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận. Đồng thời, tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo được thành lập mới nhiều cơ sở thờ tự; trùng tu, xây dựng cơ sở ngày càng khang trang, đáp ứng nhu cầu cho các tín đồ được hưởng quyền tự do tín ngưỡng của mình.

Tôi mong Đại hội lần này có những chính sách tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo được hoạt động, phát huy tinh thần đoàn kết, chung tay xây dựng Gia Lai nói riêng, đất nước nói chung ngày càng phồn vinh, giàu mạnh. Đặc biệt tạo điều kiện cho bà con vùng sâu, vùng xa xây dựng điểm, nhóm để hoạt động tôn giáo trong khuôn khổ của pháp luật.



* Bà MAI THỊ THU HIỀN-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Yên Thế, TP. Pleiku): “Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục”
 

 

Trong 5 năm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tập trung lãnh chỉ đạo toàn ngành thực hiện tốt 9 nhóm nhiệm vụ và 5 nhóm giải pháp theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo dựa trên tình hình thực tế của tỉnh. Chất lượng dạy và học hàng năm đều được nâng lên; tỷ lệ huy động học sinh đến lớp, học sinh khá, giỏi tăng đều qua các năm; việc chuẩn hóa, kiên cố hóa trường học được tăng cường; đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tiếp tục được củng cố, kiện toàn, đảm bảo chất lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hóa về trình độ đào tạo…


Trong những năm tiếp theo, tôi mong muốn ngành Giáo dục tỉnh nhà tiếp tục bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ của tỉnh sẽ đề ra trong nhiệm kỳ mới để xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp; tiếp tục triển khai đổi mới căn bản, toàn diện. Đặc biệt, mong các cấp, ngành quan tâm đầu tư xây mới, nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, thực hiện mục tiêu đổi mới toàn diện về giáo dục.

 

* Ông LÊ XUÂN CHIỂU-cán bộ hưu trí (tổ 5, phường Yên Đổ, TP. Pleiku): “Mong Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo tỉnh nhà phát triển toàn diện”
 

 

Những năm qua, qua theo dõi, tôi nhận thấy tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh nhà có nhiều chuyển biến khả quan. Đời sống của đại bộ phận người dân khởi sắc, tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người tăng cao; tình hình an ninh chính trị ổn định…

Trước thềm Đại hội, bản thân tôi kỳ vọng vào thành công của Đại hội. Mong Đại hội đề ra được nhiều giải pháp mang tính đột phá và có những bước đi vững chắc để đưa tỉnh nhà phát triển toàn diện. Để làm được điều này, tôi mong muốn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới sẽ quan tâm tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Trong đó, làm tốt công tác lãnh đạo đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực... tạo thêm niềm tin vững chắc trong nhân dân; thực hiện tốt công tác dân vận, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Bên cạnh đó, Đảng bộ, chính quyền, các ngành, các cấp tiếp tục quan tâm giải quyết tốt các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, các gia đình chính sách để đời sống vật chất của họ ổn định hơn.

Nhóm PV (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.