Ngành Tuyên giáo góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015-2020), công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần ổn định chính trị, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh.
 

Ngay khi ra đời (ngày 3-2-1930), Đảng ta và Bác Hồ rất quan tâm và sớm thành lập cơ quan lãnh đạo công tác tư tưởng của Đảng, xem đây là chìa khóa bảo đảm cho sự lãnh đạo cách mạng thắng lợi. Trải qua các cuộc kháng chiến chống xâm lược, ngành Tuyên giáo của Đảng tiếp tục phát triển, có vai trò quan trọng trong phong trào cách mạng, phát huy tinh thần yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, hoàn thành tốt nhiệm vụ kháng chiến, kiến quốc.

  Đồng chí Lê Phan Lương-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (thứ 2 từ trái sang) trao đổi với các đại biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chư Pưh nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Đ.T
Đồng chí Lê Phan Lương-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (thứ 2 từ trái sang) trao đổi với các đại biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chư Pưh nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Đức Thụy


Trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, ngành Tuyên giáo tiếp tục góp phần quan trọng vào quá trình đổi mới tư duy lý luận, xây dựng Cương lĩnh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tổ chức các phong trào quần chúng sâu rộng thực hiện đường lối của Đảng.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngành Tuyên giáo đã góp phần quan trọng vào việc ổn định tình hình đất nước, nhất là giúp Nhân dân ta vượt qua cơn “chấn động chính trị” toàn cầu trong những năm 1989-1991, khi mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ; cuộc khủng hoảng tài chính khu vực những năm 1997-1998; cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế thế giới những năm 2008-2009 và hiện nay là đại dịch Covid-19 toàn cầu, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, duy trì tăng trưởng hợp lý để tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế, khẳng định vai trò, vị thế và uy tín của đất nước trong khu vực và trên thế giới.

Những kết quả nổi bật

Tại Gia Lai, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015-2020), công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh đã đạt những kết quả nổi bật, góp phần ổn định chính trị, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh. Cụ thể là: Công tác tuyên giáo đã góp phần tích cực vào việc tạo ra khí thế phấn khởi, khích lệ toàn Đảng, toàn quân và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị các cấp, nâng cao lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội... Đã kịp thời hướng dẫn và tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị lớn như: Triển khai học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức thành công các ngày lễ kỷ niệm và các sự kiện lớn của tỉnh...

Trong 5 năm (2015-2020), ngành Tuyên giáo đã tham mưu ban hành nhiều công văn, hướng dẫn, kế hoạch tuyên truyền các nội dung trọng tâm về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, kết quả phát triển kinh tế-xã hội; xây dựng, củng cố quốc phòng-an ninh; thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo; tuyên truyền đấu tranh phòng-chống các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và các quan điểm sai trái; tuyên truyền phòng-chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên… Các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội có ý nghĩa quan trọng, nhạy cảm; các vụ, việc được cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm được chú ý chỉ đạo tuyên truyền đúng định hướng chính trị.


Công tác tuyên giáo đã chủ động nắm bắt, dự báo và phân tích diễn biến tình hình tư tưởng của các tầng lớp Nhân dân, nhất là những thời điểm có các sự kiện lớn của đất nước cũng như của tỉnh tác động đến tư tưởng của Nhân dân, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh nông thôn, tình hình an ninh chính trị trước, trong và sau các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh... Toàn ngành đã chủ động hơn trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Cùng với đó, ngành Tuyên giáo đã chủ động, kịp thời tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện và sơ-tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên lĩnh vực công tác tư tưởng, lý luận chính trị, tuyên truyền, báo chí, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, lịch sử Đảng; tổ chức thành công các cuộc thi tìm hiểu về Căn cứ cách mạng Krong, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người và các cuộc thi giảng viên lý luận chính trị giỏi, báo cáo viên giỏi các cấp…

Tập huấn lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng cơ sở. Ảnh: Phương Linh
Tập huấn lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng cơ sở. Ảnh: Phương Linh


Hình thức, phương pháp, nội dung công tác tuyên giáo ngày càng phong phú hơn. Các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền miệng, phát thanh-truyền hình, báo chí-xuất bản, văn hóa-văn nghệ, nhất là tuyên truyền trên mạng xã hội... đã phát huy tác dụng tốt. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, cung cấp thông tin, đặc biệt cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được chú trọng theo hướng nâng cao chất lượng, thiết thực, hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2015-2020 vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục, đó là: Phương châm toàn Đảng làm công tác tư tưởng triển khai thực hiện chưa tốt, một số cấp ủy Đảng và cán bộ, đảng viên còn xem nhẹ công tác tuyên giáo. Sự phối-kết hợp giữa các lực lượng làm công tác tuyên giáo chưa đồng bộ. Chất lượng, hiệu quả và độ nhạy cảm chưa cao; công tác nắm bắt tư tưởng, tâm trạng xã hội của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân chưa kịp thời, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm

Thời gian đến, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh đứng trước những thuận lợi mới nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, ngành Tuyên giáo cần tập trung tham mưu thực hiện tốt một số nhiệm vụ, cụ thể là:

Thứ nhất, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân những thành tựu của Đảng ta qua 90 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Trước mắt, đẩy mạnh tuyên truyền phục vụ đắc lực Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, tham mưu xây dựng kế hoạch để triển khai tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tạo sự nhất trí cao trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong xã hội, nâng cao ý chí quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới.

Thứ hai, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo trong việc tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh về phát triển kinh tế-xã hội; ổn định an ninh chính trị, xây dựng quốc phòng-an ninh; thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, biên giới, lãnh thổ; giáo dục chủ nghĩa yêu nước, lòng tự hào dân tộc; xây dựng phong trào, nuôi dưỡng, mở rộng, phát triển phong trào thi đua yêu nước; giáo dục đạo đức, xây dựng nhân cách, lối sống trong Đảng, trong xã hội theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy lùi quan liêu, tham nhũng, lãng phí, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên...

Thứ ba, chú trọng đổi mới công tác nghiên cứu, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo hình thức trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở. Thực hiện nền nếp, có hiệu quả việc bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Thứ tư, đổi mới công tác tư tưởng, tăng cường hướng về cơ sở và phù hợp với từng đối tượng cụ thể; kết hợp thông tin hai chiều, nhất là thông tin từ cơ sở để đánh giá đúng tư tưởng, tâm trạng xã hội, đồng thời có giải pháp định hướng tuyên truyền, thông tin nhanh chóng đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền. Kịp thời phản ánh và định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, chống phá, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng.

Thứ năm, tăng cường củng cố, kiện toàn đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo theo hướng nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Chú trọng đổi mới hình thức, nội dung, phương thức hoạt động công tác tuyên giáo sao cho phù hợp với các đối tượng cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân.

 LÊ PHAN LƯƠNG
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.