Hân hoan hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những ngày này, không khí rộn ràng, phấn khởi chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) lan tỏa khắp mọi nơi. Đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân hướng về Đại hội với niềm tin tưởng, kỳ vọng về những quyết sách mang tính đột phá mà Đại hội đề ra sẽ đưa tỉnh nhà ngày một phát triển.

Phấn khởi trước ngày hội lớn

Ông Lê Văn Trữ (tổ 3, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) sau khi dọn dẹp, sửa sang mấy chậu hoa đã cẩn thận lấy cờ Tổ quốc ra treo trước cổng nhà. Ông vui vẻ cho biết: “Chúng tôi thường xuyên theo dõi về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Mỗi người đều cảm nhận không khí hân hoan, rạo rực của ngày hội lớn. Chào mừng Đại hội, người dân trong tổ dân phố dọn dẹp nhà cửa, sửa sang tuyến đường trong khu dân cư và treo cờ Tổ quốc. Những việc làm này thể hiện tinh thần hướng về Đại hội, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, với sự đoàn kết một lòng trong nhân dân chung tay xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp”.

Ông Lê Văn Trữ (tổ 3, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) treo cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Ảnh: Ngọc Minh
Ông Lê Văn Trữ (tổ 3, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) treo cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Ảnh: Ngọc Minh


Kông Chro là huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, không khí chào mừng Đại hội ở nơi đây vẫn rất sôi nổi. Ông Huỳnh Ngọc Ẩn-Phó Chủ tịch UBND huyện Kông Chro-thông tin: “Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, UBND huyện đã chỉ đạo ngành văn hóa tuyên truyền, vận động các hộ gia đình treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng. Tại khu vực trung tâm huyện thì treo băng rôn, khẩu hiệu ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ. Đồng thời, huyện đẩy mạnh truyền thông, cổ vũ trực quan tới mọi tầng lớp nhân dân, tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh”.

 Thành phố Pleiku rực rỡ cờ hoa hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025). Ảnh: Đức Thụy
Thành phố Pleiku rực rỡ cờ hoa hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025). Ảnh: Đức Thụy


Tại huyện biên giới Đức Cơ, công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh cũng được đẩy mạnh, tạo không khí hân hoan trong các tầng lớp nhân dân. Ông Nguyễn Quốc Anh-Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Đức Cơ-cho biết: Ngoài việc treo băng rôn tuyên truyền, cắm hồng kỳ dọc tuyến đường chính dẫn vào trung tâm huyện, chúng tôi còn tuyên truyền bằng xe loa lưu động đến các thôn, làng. Thư viện huyện thường xuyên mở cửa phục vụ bạn đọc, giới thiệu sách về lịch sử Đảng bộ tỉnh. Với sự chuẩn bị và đầu tư chỉn chu cả về nội dung lẫn hình thức tuyên truyền, chúng tôi mong muốn củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng”.

Là nơi diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, những ngày này, khắp các tuyến đường từ trung tâm thành phố đến các xã vùng ven đều rực rỡ cờ, hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng. Ông Nguyễn Xuân Hà-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin TP. Pleiku-cho hay: “Công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng, góp phần tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong Đảng, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Ngoài tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, trang tin điện tử thành phố, bản tin nội bộ… thành phố còn chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền trực quan bằng việc thay mới hệ thống pa nô, khẩu hiệu”.

Đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân TP. Pleiku đều hân hoan hướng về sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh. “Tôi đã sống ở thành phố trên 30 năm và chứng kiến nhiều sự đổi thay nơi đây. Dịp này, người dân chúng tôi vừa vui mừng đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP. Pleiku là đô thị loại I, vừa hân hoan hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh với một sự kỳ vọng lớn lao”-ông Đào Lai (thôn 5, xã Biển Hồ) phấn khởi nói.  

Gửi gắm niềm tin đến Đại hội

Ông Nguyễn Châu Hải (tổ 1, phường Hội Thương, TP. Pleiku) chia sẻ: “Chúng tôi rất tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh. Mong rằng Đảng bộ tỉnh sẽ đưa ra những quyết sách phát triển kinh tế-xã hội mạnh mẽ hơn nữa”.

Chung niềm tin tưởng ấy, bà Hồ Thị Ánh (tổ 4, phường Yên Thế, TP. Pleiku) bày tỏ: “Tôi mong muốn các đại biểu dự Đại hội sáng suốt lựa chọn bầu những người có đủ phẩm chất, năng lực vào Ban Chấp hành khóa mới để gánh vác trách nhiệm với nhân dân. Bên cạnh đó, tôi mong Đại hội sẽ đề ra những quyết sách đúng đắn để đưa tỉnh nhà phát triển năng động, xứng tầm với tiềm năng và thế mạnh của tỉnh, qua đó tiếp tục nâng cao mức sống của nhân dân”.

3Trục đường chính dẫn vào thị trấn Chư Ty (huyện Đức Cơ) được trang hoàng rực rỡ-Ảnh Ngọc Sang
Trục đường chính của thị trấn Chư Ty (huyện Đức Cơ) được trang hoàng rực rỡ. Ảnh: Ngọc Sang


Nhiều nông dân trong tỉnh cũng hướng về Đại hội với niềm tin tưởng và sự kỳ vọng về những quyết sách mang tính đột phá để tỉnh nhà ngày một phát triển, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp. Ông Nguyễn Văn Trình (xã Ia Phìn, huyện Chư Prông) tâm sự: “Chúng tôi hy vọng, mỗi đại biểu sáng suốt lựa chọn những người đủ đức, đủ tài để lãnh đạo tỉnh nhà ngày càng tốt hơn. Chúng tôi cũng mong rằng, trong nhiệm kỳ mới, tỉnh sẽ quan tâm đầu tư hơn nữa về nông nghiệp, nông thôn để nâng cao đời sống người dân”.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền tỉnh nhà rất quan tâm, chăm lo cho thế hệ trẻ cả về đời sống tinh thần lẫn vật chất, đặc biệt là những thanh niên yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn. Kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới với những chính sách mới, anh Trương Nguyên Cang-Bí thư Đoàn xã Ia Tô (huyện Ia Grai) nói: “Chúng tôi hy vọng Đảng bộ tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện nhiều hơn nữa về việc làm, điều kiện học tập, vui chơi giải trí cho thế hệ trẻ. Đồng thời, có chủ trương, chính sách hỗ trợ thanh niên trong định hướng nghề nghiệp, lựa chọn được việc làm phù hợp, từ đó tạo nguồn thu nhập ổn định cho bản thân, phụ giúp gia đình và đóng góp cho xã hội”.

Sống ở vùng sâu, vùng xa nhưng bà Siu Blem (làng Sơn, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) cũng hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh với niềm tin ở tương lai. Bà Blem phấn khởi cho biết: “Những năm qua, làng Sơn được quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, bà con được hỗ trợ phương tiện sản xuất để nâng cao đời sống. Tôi mong rằng, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời quan tâm tạo việc làm, đào tạo nghề, phát triển giáo dục và đào tạo”.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.