Đôi điều rút ra từ đại hội Đảng bộ cấp huyện ở Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Thông qua đại hội Đảng các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Đảng bộ tỉnh Gia Lai hiện có 21 Đảng bộ trực thuộc (17 Đảng bộ cấp huyện và 4 Đảng bộ tương đương); 954 tổ chức cơ sở Đảng (351 Đảng bộ cơ sở, 603 chi bộ cơ sở); 3.278 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Tổng số đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh có 60.818 đồng chí.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có cách làm sáng tạo so với nhiệm kỳ trước, khi triển khai quán triệt Chỉ thị bằng hình thức trực tuyến từ tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố; đồng thời, ban hành Kế hoạch số 248-KH/TU, ngày 9-8-2019 để chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu, nội dung đề ra. Qua đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, rõ ràng hơn; coi trọng, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu trong tổ chức và chuẩn bị đại hội.

  Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành đảng bộ huyện Đak Đoa nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Đức Thụy
Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đak Đoa nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Đức Thụy


Sau khi Ban Tổ chức Trung ương có Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18-10-2019 về một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy nghiên cứu, ban hành hướng dẫn về đại hội Đảng bộ các cấp và hướng dẫn đại hội chi bộ cơ sở, Đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở.

Trên cơ sở đó, các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch của cấp ủy thực hiện các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy về đại hội Đảng bộ các cấp phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy cấp huyện và tương đương vừa tập trung phòng ngừa dịch bệnh vừa tiến hành chuẩn bị và tổ chức đại hội theo đúng tiến độ đã đề ra.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chọn 1 Đảng bộ để chỉ đạo đại hội điểm cấp huyện (Đảng bộ huyện Phú Thiện) và chọn 2 Đảng bộ cấp huyện để thực hiện đại hội thí điểm bầu trực tiếp Bí thư (Đảng bộ huyện Đak Đoa và Đảng bộ TP. Pleiku). Đảng bộ cấp huyện và tương đương chọn 25 Đảng bộ cơ sở để thực hiện thí điểm đại hội Đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư tại đại hội. Đồng thời, chọn 46 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đại hội điểm để rút kinh nghiệm.

Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở hoàn thành trong tháng 12-2019, đại hội cấp cơ sở bắt đầu từ tháng 4-2020, kết thúc vào đầu tháng 7-2020, đại hội cấp huyện và tương đương bắt đầu ngày 28-6-2020 và đến ngày 20-8-2020 đã kết thúc đại hội cấp huyện và tương đương (hoàn thành trước 11 ngày so với Kế hoạch số 248-KH/TU đề ra).

Hầu hết các đại hội đều tiến hành đủ 4 nội dung (có 1 chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy Ia Pa đại hội 3 nội dung), đúng thời gian quy định. Kết quả bầu cử ở đại hội các cấp như sau: Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu 8.916 đồng chí vào cấp ủy, trong đó, tái cử 6.472 đồng chí; 3.265 đồng chí được bầu giữ chức vụ Bí thư (khuyết 13 đồng chí); 2.864 đồng chí Phó Bí thư. Đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu 4.988 đồng chí vào cấp ủy, trong đó, tái cử 3.417 đồng chí; 894 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ; 865 đồng chí được bầu giữ chức vụ Bí thư (khuyết 89 đồng chí), 1.023 đồng chí Phó Bí thư; 1.350 đồng chí được bầu vào ủy ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy cơ sở, 335 đồng chí được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm UBKT, 318 đồng chí Phó Chủ nhiệm UBKT.

Đại hội cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu 671 đồng chí vào cấp ủy, trong đó, tái cử 461 đồng chí; 204 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ; 20 đồng chí được bầu giữ chức vụ Bí thư (trừ Đảng ủy Quân sự tỉnh không bầu bí thư), 36 đồng chí Phó Bí thư; 108 đồng chí được bầu vào UBKT, 21 đồng chí được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm UBKT, 22 đồng chí Phó Chủ nhiệm UBKT. Đại hội cấp huyện và tương đương đã bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI gồm 307 đại biểu chính thức và 42 đại biểu dự khuyết.

Để đại hội Đảng bộ các cấp được tổ chức thành công, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương và ban hành các văn bản để chỉ đạo triển khai thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập các tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đối với các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; phân công các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên phụ trách địa bàn trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, nắm tình hình đại hội; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành cấp tỉnh hướng dẫn, làm việc với tập thể cấp ủy, trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội.

Cấp ủy cấp huyện và tương đương đã chủ động triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội chu đáo, kỹ lưỡng cả về nội dung, nhân sự và những công việc có liên quan. Một số cấp ủy cơ sở, cấp ủy cấp huyện và tương đương có nhiều cách làm hay, sáng tạo...

Có thể khẳng định, thành công của đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, cấp huyện và tương đương vừa qua sẽ là bước tạo đà thuận lợi, là cơ sở vững chắc để toàn Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết một lòng, chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025).

NGUYỄN HUY CHÂU

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.