Đoàn xã Ia Tô: Chú trọng tạo nguồn nhân lực cho Đảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, Đoàn xã Ia Tô (huyện Ia Grai) đã có nhiều nỗ lực bồi dưỡng, tạo nguồn kế cận cho Đảng, là điểm sáng trong công tác phát triển đảng viên trên địa bàn tỉnh.

Vừa vinh dự được kết nạp vào Đảng, anh Nguyễn Quyết Thắng-Phó Bí thư Chi Đoàn thôn 6-thấy rất tự hào. Bản thân anh cũng phải điều chỉnh hành vi, lời nói thường ngày cho chỉn chu hơn, thể hiện đúng trách nhiệm tiền phong, gương mẫu của người đảng viên.

Anh Thắng bày tỏ: “Vào Đảng chính là mục tiêu để tôi phấn đấu hơn nữa, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ của Phó Bí thư Chi Đoàn, vừa cố gắng sáng tạo trong phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống; là tấm gương để đoàn viên, thanh niên noi theo”.

 Đảng bộ xã Ia Tô (huyện Ia Grai) quan tâm kết nạp đảng viên trong lực lượng đoàn viên thanh niên. Ảnh: H.Đ.T
Đảng bộ xã Ia Tô (huyện Ia Grai) quan tâm kết nạp đảng viên trong lực lượng đoàn viên, thanh niên. Ảnh: Hà Đức Thành



Được đứng vào hàng ngũ của Đảng đã trở thành mục tiêu, động lực phấn đấu của nhiều cán bộ, đoàn viên, thanh niên ở xã Ia Tô. Để thực hiện tốt công tác này, những năm qua, Ban Thường vụ Đoàn xã đã tích cực triển khai cuộc vận động “Đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đoàn xã đã tổ chức nhiều hình thức tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề lồng ghép bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên…

Cùng với đó, Đoàn xã tổ chức các hoạt động thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; tham gia xây dựng nông thôn mới… Động viên, tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên vay vốn, tiếp cận khoa học kỹ thuật để sản xuất, chăn nuôi, xây dựng kinh tế gia đình, lập thân, lập nghiệp... Từ đó, tạo môi trường, điều kiện để đoàn viên, thanh niên cống hiến, phát huy lợi thế của bản thân, khẳng định bản thân. Chính vì thế, trưởng thành từ môi trường Đoàn, nhiều thanh niên đã được giới thiệu, kết nạp vào Đảng. Đáng nói là, số đảng viên trẻ được kết nạp không chỉ là đối tượng làm công tác Đoàn mà còn có cả đoàn viên, thanh niên khu dân cư.

Anh Trương Nguyên Cang-Bí thư Đoàn xã Ia Tô-cho biết: Chúng tôi không chỉ có sự phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy xã mà còn xuống trao đổi với cấp ủy thôn, làng để đánh giá đúng thực lực của thanh niên, đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng. Qua đó, việc kết nạp đảng viên đã trở nên thuận lợi hơn. Nhờ vậy, nhiệm kỳ 2015-2020, trong tổng số 50 đảng viên mới được kết nạp đã có 30 người phát triển từ Đoàn Thanh niên.

Trao đổi với chúng tôi, ông Rơ Châm Yớt-Bí thư Đảng ủy xã Ia Tô-cho hay: Thời gian qua, Đảng bộ xã đã xây dựng kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên, nhất là đảng viên trẻ sát với thực tế của địa phương. Việc lựa chọn, giáo dục bồi dưỡng quần chúng ưu tú được các cấp ủy Đảng quan tâm từ khâu quy hoạch tạo nguồn thông qua các phong trào ở địa phương, lựa chọn quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Sau khi kết nạp vào Đảng thì tạo điều kiện, bố trí công việc phù hợp ở thôn, làng, các tổ chức đoàn thể để đảng viên trẻ có môi trường rèn luyện, phấn đấu và cống hiến.

Không chỉ ở xã Ia Tô mà khắp các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện Ia Grai đều quan tâm đến công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu vào Đảng. Trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, toàn huyện đã có 195 đảng viên mới được phát triển từ Đoàn.

Việc phát triển đảng viên mới có ý nghĩa rất quan trọng trong việc bổ sung đội ngũ kế thừa và phát triển liên tục của Đảng. Với sự quan tâm của cấp ủy Đảng và trách nhiệm của Đoàn Thanh niên, công tác phát triển Đảng tại xã Ia Tô nói riêng, huyện Ia Grai nói chung những năm qua đều hoàn thành chỉ tiêu đề ra, ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên ưu tú được giới thiệu, bồi dưỡng và kết nạp vào Đảng. Đây chính là động lực để Đoàn Thanh niên tiếp tục phát huy vai trò của mình trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng quê hương.

 HÀ ĐỨC THÀNH

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.