Những ý kiến tâm huyết trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ia Pa lần thứ XVIII

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) lần thứ XVIII, các tầng lớp nhân dân trong huyện đã bày tỏ sự tin tưởng, tâm huyết và kỳ vọng vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.
 

Một góc trung tâm huyện Ia Pa.
Một góc trung tâm huyện Ia Pa. (ảnh: Internet)


* Ông Nay Phen-Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện:
 

Nhiệm kỳ vừa qua, cán bộ cấp ủy các cấp đã phát huy tốt vai trò nêu gương của người đứng đầu, thể hiện được trình độ năng lực, bám sát cơ sở, yêu cầu nhiệm vụ để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc giúp bà con địa phương làm lúa nước, trồng mì, mía, quan tâm áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phòng bệnh khảm lá mì, trắng lá mía. Cũng nhờ có cán bộ nhiệt tình trong tuyên truyền vận động, “ba cùng” với bà con mà đời sống của người dân được cải thiện rõ nét.

Trong nhiệm kỳ mới này, tôi đề nghị cấp ủy quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện để Hội Cựu chiến binh các cấp triển khai thuận lợi các phong trào và hoạt động của Hội. Bên cạnh đó, rất mong các cấp, các ngành quan tâm giúp bà con thực hiện cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm để vươn lên thoát nghèo bền vững. Tôi nghĩ cán bộ tâm huyết, trách nhiệm vì dân thì nếu khó khăn đến mức phải “cầm tay chỉ việc” cũng phải quyết tâm làm cho bằng được để giúp dân thoát nghèo.


* Chị Nguyễn Thị Lắm-Bí thư Đoàn xã Ia Ma Rơn:

Ngoài chủ động và phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức mọi mặt cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), giới thiệu tuyên dương gương người tốt-việc tốt, tổ chức các hoạt động tình nguyện, Đoàn xã phối hợp và đi đầu trong phong trào tuổi trẻ Ia Pa chung tay xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, Đoàn xã vận động ĐVTN thu gom và xử lý rác thải vào các Ngày thứ bảy tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh; vận động nhân dân di dời chuồng trại gia súc ra khỏi nơi ở, tham gia xây dựng nhà “Đại đoàn kết”, nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh cho hộ thanh niên nghèo...

Với Đại hội Đảng bộ huyện lần này, bản thân tôi cũng như tập thể Ban Chấp hành Đoàn xã mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo tận tình, định hướng cụ thể của cấp ủy các cấp, tổ chức Đoàn cấp trên cũng như các ban, ngành trong mọi hoạt động và phong trào. Đặc biệt là vấn đề khởi nghiệp, lập nghiệp, tạo việc làm tại chỗ giúp ĐVTN phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, để ĐVTN thực sự yên tâm gắn bó và hứng thú tham gia hoạt động Đoàn tại địa phương.


 

* Bà Rmah H'Đoan (buôn Ama Lim, xã Chư Mố):

Vừa qua, dòng họ Rmah của tôi được cấp ủy, chính quyền, ngành Giáo dục và Đào tạo, đoàn thể các cấp biểu dương là dòng họ hiếu học. Đây là niềm vinh dự của dòng họ chúng tôi. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, nhiều cháu trong dòng họ chúng tôi nói riêng, trong buôn, xã nói chung, dẫu được học nghề, được đào tạo chuyên ngành bài bản nhưng ra trường không có việc làm, khiến không chỉ các cháu mà phụ huynh chúng tôi cũng cảm thấy lo lắng. Chúng tôi cũng chỉ biết động viên con, cháu cố gắng chờ đợi, chủ động tìm kiếm việc làm để vừa có thu nhập nuôi sống bản thân vừa hỗ trợ giúp đỡ gia đình.

Vì vậy tôi đề nghị, ngoài chính sách giáo dục ưu tiên cho con em người dân tộc thiểu số, các cấp có thẩm quyền cần có chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm cho con em dân tộc thiểu số sau khi tốt nghiệp. Làm được việc này không chỉ chống lãng phí nguồn nhân lực đã được đào tạo, giải quyết việc làm, mà còn góp phần kích thích tinh thần ham học hỏi của con em người dân tộc thiểu số, trong đó có con cháu dòng họ Rmah chúng tôi.

 THÀNH LONG (thực hiện)
 

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.