Gia Lai cần tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đó là chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Vượng-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về duyệt nội dung văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) và đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới. 

Buổi làm việc diễn ra vào sáng 22-8 tại Trụ sở Trung ương Đảng (Hà Nội) dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Quốc Vượng-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. Cùng dự có các đồng chí: Trương Hòa Bình-Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Phạm Bình Minh-Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Văn Bình-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Thiện Nhân-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; Trần Thanh Mẫn-Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Phan Lương-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phương Linh
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phương Linh


Những kết quả ấn tượng

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) là sự kiện chính trị quan trọng, vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần tập trung đánh giá điều kiện, công tác chuẩn bị thật chu đáo. Đối với văn kiện đại hội, đặc biệt là Báo cáo chính trị, phải đánh giá đúng đắn kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; chỉ ra những thành quả ấn tượng nhất; phân tích rõ những tồn tại, hạn chế cũng như định hướng phát triển, xác định mục tiêu, các giải pháp phù hợp trong thời gian đến. Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (nhiệm kỳ 2015-2020) cần chỉ rõ việc triển khai thực hiện theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Công tác nhân sự phải thật chặt chẽ, đảm bảo về cơ cấu thành phần, số lượng, tiêu chuẩn, đúng quy trình, quy định.

Đồng chí Trần Quốc Vượng đánh giá cao công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Phương Linh
Đồng chí Trần Quốc Vượng-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Linh


Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo tóm tắt các văn kiện của Đại hội cũng như Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI. Dự kiến, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI diễn ra từ ngày 27 đến 30-9-2020.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cho hay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã tập trung chỉ đạo đại hội Đảng các cấp bám sát Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Chủ đề Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI là: “Xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh; Tăng cường sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; Giữ vững ổn định chính trị-xã hội; năng động, sáng tạo; Khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, tập trung phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến, du lịch để Gia Lai phát triển nhanh, bền vững”.

Thời gian qua, công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) được triển khai một cách nghiêm túc, chặt chẽ; đề án nhân sự đảm bảo đúng quy trình, quy định; văn kiện trình Đại hội được chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng, đánh giá sát sao tình hình thực tiễn tại địa phương và được tổ chức lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các tổ chức, cá nhân liên quan và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh. Báo cáo chính trị thể hiện rõ kết quả nổi bật trên tất cả các phương diện. Trong đó, tốc độ tăng giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) hàng năm giai đoạn 2015-2020 là 7,93%; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 52,75 triệu đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả.

Đến nay, tỉnh Gia Lai đã có 81 xã, 84 thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới. Tỉnh đã huy động hơn 15.153 tỷ đồng để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Giá trị sản xuất đến năm 2020 đạt 22.460 tỷ đồng. Ngành dịch vụ tăng trưởng khá với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 8,76%. Các vùng kinh tế được đầu tư phát triển gắn với việc liên kết vùng.

Văn hóa-xã hội có nhiều bước tiến. Cụ thể: 50% trường học đạt chuẩn quốc gia; 55% lao động trên địa bàn tỉnh qua đào tạo nghề; 90% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, đạt tỷ lệ 8 bác sĩ/vạn dân. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, hiện còn dưới 4,5%; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn dưới 6,25%. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm đầy đủ.

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương đã tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025). Hầu hết các ý kiến đều thống nhất với bố cục, nội dung của văn kiện; cơ cấu thành phần, số lượng trong Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tham gia thêm vào nội dung đánh giá kết quả, thành tựu kinh tế-xã hội; cơ cấu ngành kinh tế; quốc phòng-an ninh; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố hệ thống chính trị…

Đồng chí Trần Quốc Vượng ghi nhận và biểu dương những kết quả trong nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ tỉnh Gia Lai thể hiện trong Báo cáo chính trị. Đồng chí cho rằng Gia Lai có rất nhiều lợi thế song trong nhiệm kỳ qua do gặp không ít khó khăn, thách thức nên tốc độ tăng trưởng chung chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Đặc biệt, đã thu hút được sự quan tâm đầu tư của các doanh nghiệp lớn trong nước; tỷ lệ trồng rừng đạt cao (tỷ lệ che phủ đạt 46,7%); công nghiệp tăng trưởng khá; du lịch có sự phát triển đáng kể. Tỉnh cũng chú ý đầy đủ công tác an sinh xã hội, đặc biệt là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến; đặc biệt, hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy để lại nhiều dấu ấn quan trọng.

Tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Cùng với việc chỉ ra những kết quả ấn tượng, đồng chí Trần Quốc Vượng cũng nêu ra những hạn chế mà tỉnh Gia Lai cần nhận thức và bổ sung trong văn kiện đại hội cũng như có hướng khắc phục trong thời gian tới. Đó là so với lợi thế sẵn có thì mức phát triển kinh tế của Gia Lai chưa cao, thu ngân sách còn thấp, thu nhập bình quân đầu người còn ở mức trung bình, công tác xây dựng Đảng vẫn cần phải tăng cường củng cố và nâng cao hơn nữa.

 Đoàn công tác của Ban Thường vụ tỉnh Gia Lai tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Linh
Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Linh

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các ban, bộ, ngành Trung ương, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị tỉnh Gia Lai dự báo tình hình phải thật sát sao dựa trên cơ sở phân tích kỹ tình hình diễn biến của thế giới, khu vực, đánh giá mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 để đặt ra mục tiêu tổng quát phù hợp với thực tiễn địa phương, phát huy lợi thế của mình.

Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh nội dung trọng tâm mà Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XV chuẩn bị cần tập trung làm rõ lĩnh vực phát triển nông nghiệp là thế mạnh của tỉnh. Tỉnh cần phát triển nông nghiệp theo hướng gắn kết đầu tư, chế biến, nâng cao giá trị nông sản. Nông nghiệp phát triển mạnh cũng sẽ tạo ra nhiều sản phẩm dịch vụ du lịch đi cùng. Lĩnh vực công nghiệp cần tập trung vào ngành công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo. Lâm nghiệp phải được đầu tư thích đáng, tích cực trồng rừng kinh tế và chế biến gỗ, khuyến khích người dân tham gia trồng rừng.

Thường trực Ban Bí thư cũng cho rằng Gia Lai cần có giải pháp căn cơ trong việc quy hoạch chung, sử dụng đất đai hợp lý. Quy hoạch phù hợp đối với cây cây công nghiệp thế mạnh như cà phê, hồ tiêu, cao su. Tập trung mọi nguồn lực để phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Chú trọng nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, Báo cáo chính trị cần dành dung lượng lớn cho công tác xây dựng Đảng, giải pháp khắc phục hạn chế trong nhiệm kỳ qua, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, tạo được niềm tin trong nhân dân. Gia Lai là địa bàn chiến lược quan trọng nên công tác quốc phòng-an ninh phải được tăng cường và giữ vững.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Vượng đánh giá cao tinh thần làm việc trách nhiệm, nghiêm túc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai trong việc chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp; cơ bản thống nhất với nội dung của văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh sắp tới, đánh giá cao công tác chuẩn bị nhân sự từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh. Đồng chí Trần Quốc Vượng hy vọng với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) sẽ thành công, tạo dấu ấn tốt đẹp, là tiền đề để đưa Gia Lai phát triển.

- Đồng chí Hồ Văn Niên-Bí thư Tỉnh ủy thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Linh
Đồng chí Hồ Văn Niên-Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Linh


Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên bày tỏ sự cảm ơn trước những ý kiến đóng góp và chỉ đạo của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban, bộ, ngành Trung ương. Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cho biết sẽ tiếp thu và bổ sung, hoàn chỉnh văn kiện đại hội, tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) diễn ra thành công tốt đẹp.

PHƯƠNG LINH

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.