Cú hích kinh tế từ Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 6-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đức Cơ lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã long trọng khai mạc. Đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội còn có lãnh đạo các ban Đảng thuộc Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ và 179 đại biểu chính thức đại diện cho 2.832 đảng viên trong toàn Đảng bộ.


Nông nghiệp là hướng đi chủ đạo

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội và ý kiến phát biểu thảo luận của các đại biểu đều thống nhất đánh giá: Trong nhiệm kỳ qua, nền kinh tế của huyện tiếp tục có bước phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, phù hợp với tiềm năng, lợi thế địa phương. Năm 2020, tổng giá trị sản xuất (theo giá hiện hành) ước đạt 5.214 tỷ đồng, tăng 1,3 lần so với năm 2015. Trong đó, tỷ trọng ngành nông-lâm nghiệp, thủy sản chiếm 42,46%; công nghiệp-xây dựng chiếm 19,85%; thương mại-dịch vụ chiếm 37,69%. Các mũi nhọn nền kinh tế địa phương là nông-lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp-xây dựng và thương mại-dịch vụ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đức Cơ lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020-2025). Ảnh: L.N
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đức Cơ lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020-2025). Ảnh: L.N


Cùng với đó, các đại biểu cho rằng cần nâng cao giá trị trong nội bộ từng ngành, nhất là ngành nông nghiệp. Lý giải rõ hơn vấn đề này, đại biểu Nguyễn Quốc Tư-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT-dẫn chứng: “Diện tích các loại cây trồng toàn huyện là 33.257 ha (14.418 ha của các công ty cao su và 18.839 ha của người dân). Trong tổng số 18.839 ha của người dân thì cây trồng hàng năm 3.418,5 ha, cây công nghiệp dài ngày 14.400 ha, cây ăn quả 478,9 ha. Điều này cho thấy trong ngành nông nghiệp có sự đa dạng, chuỗi giá trị các mặt hàng khá phong phú. Ngành nông nghiệp đã chuyển dịch sang hướng sản xuất hàng hóa, từng bước ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao”.

Cùng quan điểm, đại biểu Vũ Mạnh Định-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện-nhận định: Thời gian qua, huyện đã ưu tiên phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, từng bước tiếp cận nông nghiệp công nghệ cao như: sản xuất theo hướng VietGap, xây dựng sản phẩm đặc trưng đạt tiêu chuẩn OCOP... để nâng cao giá trị gia tăng. “Để ngành nông nghiệp phát triển bền vững, từng bước ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, huyện cần tập trung xúc tiến đầu tư. Ngoài danh mục 24 dự án đăng ký với tỉnh kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021-2025, chúng ta cần tập trung kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Bên cạnh đó, cần tìm ra nguyên nhân vì sao các nhà đầu tư chưa mạnh dạn bỏ vốn đầu tư vào địa phương. Điều đó đòi hỏi Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới cần có những chủ trương đúng, sát thực tế”-đại biểu Vũ Mạnh Định đề xuất.

Trung tâm huyện Đức Cơ. Ảnh: V.H
Trung tâm huyện Đức Cơ. Ảnh: V.H


Hiện nay, trên địa bàn huyện có 7 hợp tác xã, 5 tổ hợp tác, 1 nông hội, 200 trang trại nhưng chưa có một dự án đầu tư lớn nào vào lĩnh vực nông nghiệp để tạo đòn bẩy cho phát triển kinh tế. Đại biểu Phạm Văn Cường-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy-nêu rõ: Hiện nay, quỹ đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn rất ít, chưa có những lô đất lớn liền thửa trên 2 ha để triển khai kêu gọi đầu tư. “Để khắc phục tình trạng này, trước hết cần nhìn nhận rõ những hạn chế trong công tác thu hút đầu tư vào ngành nông nghiệp, đồng thời làm việc với Binh đoàn 15 và Bộ Quốc phòng đề nghị cho huyện giữ lại một số diện tích đất tái canh cao su để triển khai các dự án phát triển nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao”-đại biểu Phạm Văn Cường đề xuất.

Khai thác có hiệu quả Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh

Thảo luận tại Đại hội, nhiều đại biểu đánh giá tiềm năng thế mạnh của huyện rất lớn nhưng chưa được khai thác hiệu quả. Đại biểu Hồ Đình Kỳ-Bí thư Đảng ủy xã Ia Dom-viện dẫn: Khu Kinh tế Cửa khẩu Lệ Thanh đã thu hút 27 nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư 33 dự án với tổng vốn đăng ký 401,7 tỷ đồng và đã đầu tư 163 tỷ đồng. Trong số đó, 10 dự án đã đi vào hoạt động, 10 dự án đang xây dựng và 13 dự án đang làm thủ tục thuê đất. Khu Kinh tế Cửa khẩu hiện có 117 lao động làm việc thường xuyên, thu nhập khá ổn định. “Tuy nhiên, Khu Kinh tế Cửa khẩu vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng. Để giải quyết việc này, theo tôi trước hết cần có chính sách đặc thù để thu hút doanh nghiệp vào đây đầu tư mở rộng cơ sở sản xuất kinh doanh. Tôi tin rằng, tại Đại hội này sẽ thảo luận và đưa ra những giải pháp cụ thể, có tính đột phá giúp khu kinh tế trọng điểm này khởi sắc”-đại biểu Hồ Đình Kỳ nói.

Khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ). Ảnh: Nguyễn Tú
Khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ). Ảnh: Nguyễn Tú


Phân tích về các triển vọng phát triển kinh tế trên địa bàn Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, đại biểu Trần Ngọc Phận-Phó Chủ tịch UBND huyện-dẫn chứng: Hiện nay, toàn huyện có 164 doanh nghiệp, chi nhánh đăng ký hoạt động và 2.550 hộ kinh doanh (tăng 45 doanh nghiệp, 765 hộ kinh doanh so với năm 2015). Hàng năm, bộ phận này đóng góp 37,8% nguồn thu ngân sách huyện. “Chính vì thế nếu khai thác hiệu quả Khu Kinh tế Cửa khẩu kết hợp với các doanh nghiệp hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn sẽ góp phần tạo nên cú hích cho nền kinh tế. Hiện nay, cơ sở hạ tầng trên khu vực này khá đồng bộ, là điều kiện thuận lợi để phát triển. Để phát huy hết tiềm năng, thế mạnh này, ngoài việc kêu gọi, tạo điều kiện để các nhà đầu tư triển khai dự án, chúng ta cần làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng hình ảnh con người Đức Cơ mến khách, giàu lòng nhân ái. Cùng với đó, chuẩn bị nguồn lao động có chất lượng để đón đầu khi có dự án triển khai”-đại biểu Trần Ngọc Phận nêu ý kiến.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành biểu dương những kết quả mà Đảng bộ huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Theo đó, kinh tế của huyện tiếp tục phát triển khá, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt hơn 37 triệu đồng, tăng cao so với đầu nhiệm kỳ. Ngành công nghiệp-xây dựng phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu ngân sách từ Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đã góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội của huyện phát triển. Bên cạnh đó, công tác xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể phát huy hiệu quả. Đây là những thành tựu thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nhấn mạnh: Thời điểm này, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Đảng bộ huyện cần chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện song song 2 nhiệm vụ phát triển kinh tế và phòng-chống dịch bệnh. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cần lãnh đạo đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp-xây dựng và dịch vụ. Cùng với đó, chăm lo xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo chất lượng. Sau Đại hội, Đảng bộ huyện khẩn trương xây dựng chương trình hành động cụ thể để thực hiện thắng lợi nghị quyết đã đề ra. Nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VII và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Chính vì thế, các đại biểu cần phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, trí tuệ để thực hiện tốt công tác bầu cử.

 

Đại hội đã bầu 31 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025; lấy phiếu giới thiệu nhân sự bầu Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Phan Quang Thái-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VII đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư, các Phó Bí thư Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025.


 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đức Cơ nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: L.N
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đức Cơ nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: L.N

VĨNH HOÀNG-LÊ NAM

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.