Công an Gia Lai vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Suốt chiều dài 75 năm qua, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù khó khăn gian khổ đến mấy, lực lượng Công an Gia Lai luôn sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
 

Mùa thu năm 1945, Cách mạng tháng Tám thành công, giữa Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Cũng trong những ngày mùa thu cách mạng ấy, Công an nhân dân Việt Nam ra đời với nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ thành quả cách mạng.

Tại Gia Lai, ngày 23-8-1945, khởi nghĩa thành công, chính quyền về tay nhân dân, lực lượng Công an được gấp rút thành lập để bảo vệ chính quyền non trẻ, bảo vệ cuộc tổng tuyển cử và bầu cử HĐND các cấp. Trải qua 9 năm trường kỳ kháng chiến, Công an Gia Lai luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, mưu trí chiến đấu làm thất bại mọi âm mưu hoạt động đảo chính, lật đổ chính quyền dân chủ nhân dân của các thế lực tay sai phản động, bảo vệ tuyệt đối an toàn khu căn cứ địa cách mạng, các cơ quan đầu não của Đảng, chính quyền, chống địch càn quét, góp phần đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi.

 Lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ chụp hình lưu niệm tại khuôn viên Bia di tích Ban An ninh Gia Lai ở xã Krong (huyện Kbang). Ảnh: THÚY TRINH
Lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ chụp hình lưu niệm tại khuôn viên Bia di tích Ban An ninh Gia Lai ở xã Krong (huyện Kbang). Ảnh: Thúy Trinh


Công an Gia Lai vinh dự được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Giải phóng hạng nhì, hạng ba; Huân chương Quân công hạng nhất; 7 tập thể và 2 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày 10-8-2020, tập thể Phòng An ninh đối nội (Công an tỉnh) vinh dự được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Ngoài ra, hàng ngàn lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng huân, huy chương và các phần thưởng cao quý khác.
 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy gian khổ, ác liệt, lực lượng an ninh Gia Lai cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đấu tranh làm thất bại âm mưu của kẻ thù từ chiến lược “chiến tranh cục bộ”, “chiến tranh đặc biệt” cho đến “Việt Nam hóa chiến tranh”. Hoạt động trên những địa bàn hết sức khó khăn, phức tạp nhưng cán bộ, chiến sĩ an ninh vẫn kiên cường bám dân, bám địa bàn, xây dựng cơ sở, diệt ác phá kìm, phá ấp chiến lược; vận động quần chúng bảo mật, phòng gian; đấu tranh chống do thám, gián điệp; chống địch càn quét, bình định, chiêu hồi… góp phần cùng quân và dân làm nên những chiến thắng vang dội, đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, thống nhất đất nước.

Gian khổ ác liệt là thế nhưng cán bộ, chiến sĩ an ninh luôn khắc sâu lời dạy của Bác, tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; luôn giữ vững bản lĩnh, lập trường trung kiên của người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, mưu trí, dũng cảm chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Sự hy sinh và công lao to lớn của các thế hệ cha anh đi trước đã được lịch sử ghi nhận, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an Gia Lai hôm nay và mai sau mãi mãi ghi ơn và nối tiếp truyền thống.

Trong giai đoạn hiện nay, toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế đang mở ra nhiều thời cơ và thuận lợi nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, thách thức. Các thế lực thù địch tập trung đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình” với những hoạt động hết sức thâm độc, xảo quyệt; chúng triệt để lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chống phá cách mạng Việt Nam. Bọn phản động FULRO không từ bỏ âm mưu, hoạt động phục hồi tổ chức, tuyên truyền, kích động tư tưởng ly khai, tự trị, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc.

Tình hình tội phạm hình sự diễn biến phức tạp, thủ đoạn phạm tội tinh vi, tính chất, hậu quả ngày càng nghiêm trọng. Đáng chú ý là tội phạm do nguyên nhân xã hội, tội phạm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hoạt động của các băng nhóm có tính chất chuyên nghiệp, lưu động, tiềm ẩn yếu tố gia tăng. Tội phạm và tệ nạn ma túy, tai nạn giao thông diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, lực lượng Công an toàn tỉnh luôn xác định đúng yêu cầu nhiệm vụ, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xứng đáng với thế hệ cha anh đi trước, nối tiếp truyền thống anh hùng của an ninh Gia Lai.

Nếu như kẻ thù hôm qua điên cuồng hung bạo, cầm súng đứng bên kia chiến tuyến thì kẻ thù hôm nay ẩn mình, giấu mặt, thậm chí len lỏi trong chúng ta với những “viên đạn bọc đường”. Vì thế, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phải giữ vững lập trường, rèn đức, luyện tài, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ, tiếp thu thành tựu khoa học kỹ thuật để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Những năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã tăng cường lực lượng cho Công an cấp huyện và các đơn vị trực tiếp chiến đấu; chủ động nắm tình hình, ngăn chặn hoạt động của địch từ bên ngoài, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả âm mưu kích động biểu tình, bạo loạn. Qua đó, lực lượng Công an đã phát hiện, xử lý, vô hiệu hóa hoạt động của tổ chức phản động FULRO, giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở; tham mưu xử lý ổn thỏa các vụ việc liên quan an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, đấu tranh giải quyết tà đạo “Hà Mòn”…

Bên cạnh đó, thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm băng, nhóm gây án manh động, tội phạm ma túy, không để hình thành tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu xã hội đen. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Đồng thời, là nòng cốt trong thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần tích cực hoàn thành các chỉ tiêu giảm tai nạn giao thông mà Chính phủ giao cho các ngành, địa phương thời gian qua.

Trong chuỗi các hoạt động lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh tổ chức gặp mặt truyền thống các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh qua các thời kỳ. Đây là dịp để ôn lại, ghi nhớ công lao, truyền thống trung dũng, kiên cường của những cán bộ, chiến sĩ an ninh năm xưa; bồi đắp, tiếp thêm nghị lực, sức mạnh cho thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an Gia Lai hôm nay trong công tác đấu tranh chống các thế lực thù địch, bọn phản động và các loại tội phạm, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân; xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, ngày càng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Đại tá, Tiến sĩ RAH LAN LÂM
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.