Chư Pưh tập trung phát triển toàn diện, phấn đấu hoàn thành huyện nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 19-8, tại Hội trường 10-12, Đảng bộ huyện Chư Pưh long trọng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ X (nhiệm kỳ 2020-2025). Đồng chí Lê Phan Lương-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Đại hội. Về dự Đại hội còn có các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; nguyên lãnh đạo Huyện ủy Chư Pưh qua các thời kỳ cùng 195 đại biểu chính thức đại diện cho 1.561 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Đức Thụy
Đồng chí Lê Phan Lương-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Đức Thụy

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Huyện ủy Chư Pưh Huỳnh Minh Thuận nhấn mạnh: Những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân huyện đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 có ý nghĩa quan trọng, cổ vũ, động viên mạnh mẽ tinh thần của toàn Đảng bộ và nhân dân, tạo tiền đề và là nền tảng cho sự phát triển trên các tất cả các lĩnh vực. Tại Đại hội lần này, các đại biểu có trách nhiệm đánh giá đúng tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trên từng lĩnh vực, tìm ra những nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm cho việc lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới.

“Trên cơ sở đó, các đại biểu cần xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, nhất là những giải pháp có tính đột phá, những nội dung trọng tâm cần tập trung chỉ đạo vừa phù hợp đường lối chung, vừa đúng thực tiễn. Đồng thời, tận dụng thời cơ, phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh, đặc biệt là nguồn lực con người tạo ra thế và lực mới đưa huyện Chư Pưh tiếp tục phát triển nhanh và bền vững”-Bí thư Huyện ủy Chư Pưh Huỳnh Minh Thuận đề nghị.

Bí thư Huyện ủy Chư Pưh Huỳnh Minh Thuận phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Đức Thụy
Bí thư Huyện ủy Chư Pưh Huỳnh Minh Thuận phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Đức Thụy


Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Pưh nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội nêu rõ, hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội lần thứ IX đề ra. Vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền; hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu được nâng lên, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Đến cuối năm 2020 huyện có 6 xã, 6 thôn, làng được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Công tác xây dựng hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, hiệu lực và hiệu quả hoạt động được nâng lên. Công tác phát triển đảng viên, xây dựng chi bộ có chi ủy được chú trọng. Nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp được 517 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 110,94% so với chỉ tiêu Nghị quyết; xây dựng được 55/73 chi bộ thôn, làng có chi ủy, đạt 251% so với chỉ tiêu Nghị quyết…

Đảng bộ huyện Chư Pưh cũng đặt mục tiêu tổng quát trong thời gian tới là đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, trọng tâm là tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới; khai thác và sử dụng hợp lý các tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, dịch vụ, năng lượng tái tạo; thu hút đầu tư phát triển ngành công nghiệp chế biến gắn với vùng nguyên liệu; quan tâm chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp nhân dân; giữ vững quốc phòng-an ninh; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ; khơi dậy tinh thần yêu nước, phát huy truyền thống tốt đẹp, tạo luồng sinh khí mới, ý chí phấn đấu, quyết tâm vươn lên mạnh mẽ đưa Chư Pưh hoàn thành huyện nông thôn mới vào năm 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Phan Lương-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Chư Pưh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời nhấn mạnh: “Mục tiêu mà Đảng bộ huyện Chư Pưh đặt ra trong nhiệm kỳ tới là xây dựng huyện phát triển toàn diện, bền vững và phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, đòi hỏi toàn Đảng bộ phải nỗ lực, cố gắng không ngừng, tạo đồng thuận, quyết tâm cao trong hệ thống chính trị, trong mọi tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... Đồng thời, đề nghị các đại biểu dự Đại hội cần nghiên cứu và có những giải pháp hữu hiệu nhằm thực hiện tốt mục tiêu dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X đề ra”.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Đức Thụy
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Đức Thụy


Ngoài ra, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng lưu ý, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, ban hành các nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, đề án để cụ thể hóa với các giải pháp khả thi và đột phá để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, nhất là 5 chương trình trọng tâm mà Đại hội đã đề ra.

Chiều nay, Đại hội tiếp tục chương trình làm việc với các nội dung: bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X (nhiệm kỳ 2020-2025); lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Huyện ủy khóa X và tiến hành Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới để bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Ngoài ra, Đại hội cũng sẽ dành thời gian để thảo luận tại hội trường.

Báo Gia Lai điện tử sẽ tiếp tục thông tin kịp thời diễn biến Đại hội đến quý độc giả.

NGỌC SANG-NGUYỄN GIANG
 

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.