Chư Pưh: Huy động mọi nguồn lực để trở thành huyện nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đó là chỉ đạo của đồng chí Lê Phan Lương-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chư Pưh lần thứ X (nhiệm kỳ 2020-2025). Tham dự Đại hội có 195 đại biểu chính thức đại diện cho 1.561 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Trong ngày làm việc đầu tiên (19-8), các đại biểu tập trung thảo luận, đề ra những giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao năng lực hệ thống chính trị, tập trung tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Phan Lương cho rằng, những kết quả mà huyện Chư Pưh đạt được trong nhiệm kỳ qua đã thể hiện rõ nét công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sự đoàn kết, nhất trí trong toàn Đảng bộ; tạo tiền đề để huyện tiếp tục phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới. Tuy nhiên, Đại hội cần nhìn nhận, đánh giá khách quan, toàn diện những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện trong nhiệm kỳ qua nhằm tìm nguyên nhân và đề ra các giải pháp phù hợp, khả thi để khắc phục ngay từ đầu nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Lê Phan Lương-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chư Pưh lần thứ X (nhiệm kỳ 2020-2025). Ảnh: ĐỨC THỤY
Đồng chí Lê Phan Lương-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chư Pưh lần thứ X (nhiệm kỳ 2020-2025). Ảnh: Đức Thụy


Theo đó, đồng chí Lê Phan Lương đề nghị Đảng bộ huyện Chư Pưh cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, nhất là đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; chăm lo xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Tăng cường công tác phát triển đảng viên và kiểm tra, giám sát trong Đảng. Thực hiện tốt công tác cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Tham luận về lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, đại biểu Thạch Văn Lam-Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy thẳng thắn nhìn nhận: Công tác xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết ở một số tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị còn thụ động, sao chép lại của cấp trên, một số nội dung chưa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; chưa kịp thời giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm.

Để nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đại biểu Thạch Văn Lam đề xuất một số giải pháp như: thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ và lực lượng trực tiếp làm công tác tư tưởng giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, kiến thức và năng lực thực tiễn; nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên; bám sát thực tiễn, nắm vững tư tưởng cán bộ, đảng viên, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Liên quan đến công tác phát triển đảng viên, đại biểu Trần Đình Thi-Bí thư Đảng ủy xã Ia Hla-đề xuất: “Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã cần thấy rõ tầm quan trọng và yêu cầu cấp bách của công tác phát triển đảng viên cũng như xây dựng thôn, làng có cấp ủy, coi đây là nhiệm vụ then chốt, cần thực hiện thường xuyên, có hiệu quả để góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở; kịp thời biểu dương, khen thưởng những chi bộ đã làm tốt, đồng thời phê bình, rút kinh nghiệm những chi bộ chưa làm tốt”.

Phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới

Phát biểu gợi ý phiên thảo luận tại Đại hội, Bí thư Huyện ủy Huỳnh Minh Thuận cho rằng: Các đại biểu cần tập trung đánh giá đúng tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trên từng lĩnh vực, tìm ra nguyên nhân nhằm rút kinh nghiệm cho việc lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới. Trên cơ sở đó, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, nhất là những giải pháp có tính đột phá, những nội dung trọng tâm cần tập trung chỉ đạo vừa phù hợp đường lối chung, vừa đúng thực tiễn. Đặc biệt là khai thác nguồn lực con người để tạo ra thế và lực mới đưa huyện Chư Pưh tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới vào cuối năm 2025.   

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chư Pưh nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Đức Thụy
Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chư Pưh nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Đức Thụy

Trong ngày làm việc đầu tiên, Đại hội đã bầu 33 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X; lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Huyện ủy khóa X đối với đồng chí Huỳnh Minh Thuận-Bí thư Huyện ủy khóa IX. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới đã tiến hành Hội nghị lần thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

 


Cũng theo Bí thư Huyện ủy Huỳnh Minh Thuận, để hoàn thành mục tiêu huyện nông thôn mới, các đại biểu cần tập trung thảo luận nhiều vấn đề, trong đó trọng tâm là tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với chuỗi giá trị. Vấn đề mấu chốt của ngành nông nghiệp là cần nhanh chóng liên kết, tổ chức lại sản xuất, đáp ứng được yêu cầu của thị trường, chấm dứt tình trạng mạnh ai nấy làm một cách manh mún như hiện nay.

Về vấn đề này, đại biểu Nguyễn Long Khánh-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT-cho rằng: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp cần chú ý đến quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn. Trong đó, tập trung phát triển sản phẩm OCOP với quy mô, cơ cấu hợp lý, phù hợp điều kiện của từng xã để đảm bảo sản phẩm đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai và bố trí nguồn lực để thực hiện hiệu quả các đề án, dự án quy hoạch sản xuất, xây dựng cơ sở dữ liệu, bản đồ thổ nhưỡng làm cơ sở khoa học phục vụ bố trí cây trồng hợp lý từng vùng; có kế hoạch cụ thể trong sản xuất và chuyển đổi cây trồng, phát triển thủy sản nhằm khai thác hiệu quả công trình hồ chứa trên địa bàn huyện.

Cùng với đó, huyện cần tăng cường công tác xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp chủ lực; chú trọng hỗ trợ, khuyến khích nông dân, hợp tác xã nông nghiệp sản xuất an toàn, có chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm; kết nối cung cầu nông sản tại các thị trường tiêu thụ trong và ngoài tỉnh.

Cũng liên quan đến vấn đề này, đại biểu Nguyễn Xuân Hải-Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch nêu ý kiến: Thời gian tới, huyện cần có chính sách, điều kiện và tiêu chí để các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiếp cận nguồn lực như: danh mục kêu gọi đầu tư; phân bổ nguồn vốn hỗ trợ; quy trình, thủ tục về đầu tư; thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ các doanh nghiệp để nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất.

Chư Pưh hôm nay. Ảnh: Đ.T
Quốc lộ 14, đoạn chạy qua huyện Chư Pưh. Ảnh: Đức Thụy


Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Phan Lương nhấn mạnh: Nông nghiệp là hướng đi chủ đạo của huyện, do đó cần tiếp tục phát huy thế mạnh về đất đai để phát triển nông nghiệp toàn diện, nhất là tận dụng tối đa nguồn nước hồ thủy lợi Plei Thơ Ga để khai thác các nguồn lợi từ thủy sản, du lịch và đảm bảo nguồn nước tưới cho các loại cây trồng ở một số khu vực hay xảy ra hạn hán; có giải pháp duy trì, phát triển tập trung, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp để gia tăng giá trị trên cùng đơn vị diện tích; khuyến khích các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với xây dựng, phát triển nông hội, hợp tác xã, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

“Tập trung mọi nguồn lực, nhất là nguồn trong dân để hoàn thành mục tiêu đến cuối năm 2025, huyện đạt chuẩn nông thôn mới một cách bền vững. Đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, tiếp tục chỉ đạo, củng cố vững chắc các tiêu chí và tiếp tục phấn đấu đạt được các tiêu chí nâng cao”-Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị.

NGỌC SANG-NGUYỄN GIANG
 

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.