Chư Păh khai thác tiềm năng để phát triển du lịch, dịch vụ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đặc biệt nhấn mạnh khi phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chư Păh lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020-2025). 



Sáng 12-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chư Păh lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020-2025) đã khai mạc. Tham dự Đại hội có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban Đảng tỉnh; HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ cùng 250 đại biểu chính thức đại diện cho 2.631 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chư Păh nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Đ.T
Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chư Păh nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Đ.T



Nhiều lợi thế, tiềm năng

Huyện Chư Păh có nhiều lợi thế, tiềm năng về đất đai, khoáng sản và là cửa ngõ quan trọng thuộc hành lang kinh tế phía Bắc của tỉnh. Nằm giữa 2 TP. Pleiku và Kon Tum, có quốc lộ 14 ngang qua, huyện Chư Păh có nhiều thuận lợi trong việc thu hút đầu tư và phát triển kinh tế-xã hội. Những năm gần đây, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đô thị và nông thôn được quan tâm đầu tư. Đặc biệt, trên địa bàn huyện có 2 công trình điện quy mô lớn là Thủy điện Ia Ly và Trạm biến áp 500 kV Pleiku góp phần quan trọng thay đổi diện mạo của huyện ở cả đô thị và nông thôn.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự đại hội. Ảnh: Đức Thụy
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự đại hội. Ảnh: Đức Thụy



Không chỉ vậy, Chư Păh còn được biết đến là vùng đất giàu truyền thống lịch sử cách mạng. Toàn huyện có 26 dân tộc cùng sinh sống tạo nên sự đa dạng về văn hóa trong cộng đồng các dân tộc. Người dân lưu giữ nhiều phong tục tập quán độc đáo, gìn giữ nhiều lễ hội truyền thống giàu ý nghĩa như: pơ thi, mừng lúa mới, cúng nhà rông, giọt nước… Ông Nguyễn Hữu Quới-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện Chư Păh-cho biết: “Huyện Chư Păh sở hữu đội ngũ nghệ nhân đông đảo ở các loại hình văn hóa dân gian như: cồng chiêng, dệt thổ cẩm, nhạc cụ dân tộc, tạc tượng, đan lát, hát dân ca… Bên cạnh đó, thiên nhiên ban tặng cho vùng đất này nhiều thắng cảnh tươi đẹp. Trong đó không thể không nhắc đến núi lửa Chư Đang Ya-một trong những núi lửa đẹp nhất thế giới, dãy núi Chư Nâm (xã Chư Đang Ya), núi Chư Pao (xã Ia Khươl), thác Công Chúa (xã Ia Mơ Nông)... Nhiều ngôi làng dân tộc thiểu số vẫn còn nét hoang sơ, yên bình với mái nhà rông, nhà sàn truyền thống”. Làng Phung, làng Kép (xã Ia Mơ Nông), làng Kon Sơ Lal, Kon Măh (xã Hà Tây)… là những địa điểm quen thuộc hấp dẫn hàng ngàn du khách yêu thích khám phá văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số.

Núi lửa Chư Đăng Ya. Ảnh: NGUYỄN LINH VINH QUỐC
Núi lửa Chư Đăng Ya. Ảnh: NGUYỄN LINH VINH QUỐC



Ông Phạm Minh Châu-Chủ tịch UBND xã Ia Mơ Nông-cho hay: “Được sự quan tâm của các ngành và chính quyền địa phương, bà con trong các ngôi làng trên địa bàn xã vẫn gìn giữ nguyên vẹn đặc sắc văn hóa truyền thống, tạo thành điểm nhấn thu hút du khách tham quan. Bà con cũng ngày càng có ý thức trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, làm thành sản phẩm độc đáo để quảng bá, giới thiệu đến du khách gần xa như thổ cẩm, rượu ghè, các sản phẩm đan lát…”.  

Phát huy điều kiện thuận lợi trên, thời gian qua, huyện Chư Păh đã đẩy mạnh kêu gọi, thu hút đầu tư các khu, điểm du lịch, phát triển loại hình du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng. Trong năm 2017 và 2018, huyện đã bố trí hơn 5,5 tỷ đồng để tổ chức Lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya. Sự kiện này đã thu hút hàng trăm ngàn lượt khách đến tham quan.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân huyện Chư Păh đạt được trong thời gian qua. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong những năm gần đây, huyện đã có hướng đi mới trong phát triển kinh tế, đó là đầu tư phát triển ngành du lịch-dịch vụ. Huyện đã phối hợp tốt với các ngành của tỉnh tổ chức thành công Lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya, góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh, kêu gọi thu hút đầu tư phát triển kinh tế-xã hội. Lượt khách đến tham quan tại các điểm du lịch sinh thái làng Phung, làng Kép I (xã Ia Mơ Nông), Thủy điện Ia Ly (thị trấn Ia Ly) tăng lên hàng năm.

Khai thác nguồn lực đầu tư dịch vụ, du lịch

Bên cạnh ghi nhận và đánh giá cao những tiềm năng của huyện Chư Păh, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong việc khai thác, tận dụng những thế mạnh về du lịch trong thời gian qua. Bên cạnh đó, trình độ dân trí còn thấp và không đồng đều; còn nhiều thôn, làng đặc biệt khó khăn; mức sống bình quân của người dân vẫn chưa được cải thiện.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chư Păh nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Đ.T
Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chư Păh nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Đ.T


Trong ngày làm việc đầu tiên, Đại hội đã thông qua các dự thảo văn kiện Đại hội gồm: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa V (nhiệm kỳ 2015-2020); báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý văn kiện Đại hội cấp trên. Đại hội đã tiến hành bầu 36 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VI (nhiệm kỳ 2020-2025); lấy phiếu giới thiệu của đại biểu dự Đại hội về nhân sự Bí thư Huyện ủy khóa VI (nhiệm kỳ 2020-2025) đối với đồng chí Trần Minh Sơn-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chư Păh nhiệm kỳ 2015-2020. Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới cũng tiến hành Hội nghị lần thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư; bầu Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025.
 

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: “Chư Păh là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế. Cùng với việc huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, huyện phải nghiên cứu, đánh giá kỹ những tiềm năng thế mạnh về tự nhiên, con người, truyền thống lịch sử, văn hóa. Đặc biệt là lợi thế về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, du lịch và thủy điện để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động mạnh hơn nữa theo hướng phát triển kinh tế du lịch, dịch vụ”. Theo Bí thư Tỉnh ủy, trước mắt, Chư Păh cần tích cực kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực mà huyện có thế mạnh như: năng lượng tái tạo, du lịch sinh thái kết hợp với trồng rừng sản xuất, khai thác tuyến du lịch Thủy điện Ia Ly, Biển Hồ-Chư Đang Ya, loại hình thể thao vùng núi… Để thực hiện được mục tiêu phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và du lịch như chủ đề Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa VI đã nêu, huyện cần rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch phát triển nông-lâm nghiệp-thủy sản; ứng dụng khoa học-công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩm, khuyến khích đầu tư ứng dụng công nghệ sau thu hoạch. Đặc biệt, tận dụng tối đa yếu tố thuận lợi vị trí địa lý để phát triển sản xuất kinh doanh; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, nhất là cho kết cấu hạ tầng giao thông, du lịch, dịch vụ, thương mại, đặc biệt là với thắng cảnh núi lửa Chư Đang Ya. Cùng với đó, tập trung phát triển nhanh các sản phẩm OCOP mang thương hiệu riêng bảo đảm an toàn, đạt tiêu chuẩn thực phẩm sạch, gắn chế biến với thị trường tiêu thụ ổn định, nâng cao giá trị.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, để phát triển du lịch bền vững, huyện phải chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; đảm bảo an sinh xã hội, trọng tâm là giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, có chính sách chăm lo hỗ trợ, giúp đỡ bà con dân tộc thiểu số tại chỗ phát triển kinh tế. Với tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Sáng tạo-Phát triển”, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, huy động tối đa mọi nguồn lực, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tin rằng, Đảng bộ và nhân dân huyện Chư Păh sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đặc biệt là nhiệm vụ phát triển kinh tế du lịch, dịch vụ.

PHƯƠNG LINH

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.