Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên: Pleiku cần tạo đột phá trong phát triển kinh tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 5-8, tại Hội trường 19-5 đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Pleiku lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025). Đây là 1 trong 2 Đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn tổ chức Đại hội thí điểm cấp trên cơ sở bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy.
Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nguyên lãnh đạo TP. Pleiku qua các thời kỳ cùng 299 đại biểu chính thức đại diện cho 8.960 đảng viên của 65 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ.
Đồng chí Hồ Văn Niên- Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành  Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,  Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu  chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Pleiku  lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025).  Ảnh: Đ.T
Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Pleiku lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025). Ảnh: Đ.T
Tạo đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc TP. Pleiku đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và đạt được những thành tựu khá toàn diện trên các lĩnh vực. Đến nay, thành phố đã cơ bản thực hiện đạt và vượt 20 nhóm chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XI đề ra. Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân nêu rõ: “Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là thành quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo và đặc biệt là tinh thần đoàn kết nhất trí cao trong toàn Đảng bộ; là sự đồng thuận của nhân dân và toàn xã hội vì sự phát triển của thành phố. Thành phố Pleiku cũng đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) và là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Gia Lai”.
5 năm qua, cơ cấu kinh tế của thành phố chuyển dịch đúng hướng. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 10,14%. Cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch phù hợp, tăng nhanh tỷ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu kinh tế. Đến năm 2020, ngành dịch vụ chiếm 52,92%, công nghiệp-xây dựng chiếm 43,16%, nông nghiệp chiếm 3,92%. Năm 2020, giá trị sản xuất ngành công nghiệp-xây dựng tăng gấp 1,6 lần so với năm 2015. Thu ngân sách nhà nước theo phân cấp tăng bình quân 13,04%/năm. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt trên 83,2 triệu đồng/năm (tăng gấp 2,1 lần so với đầu nhiệm kỳ); đến cuối năm 2019, thành phố chỉ còn 306 hộ nghèo (chiếm 0,53%). Song song với đó, công tác kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, củng cố tổ chức Đảng và công tác đảng viên được quan tâm. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ thành phố kết nạp được 802 đảng viên, đạt 100,25% so với chỉ tiêu Nghị quyết…
2-Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, xây dựng vùng chuyên canh cây trồng gắn với tiêu thụ, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao. Ảnh: Tấn Dung
Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, xây dựng vùng chuyên canh cây trồng gắn với tiêu thụ, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao. Ảnh: Tấn Dung
Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả cũng như hạn chế trên từng lĩnh vực. Trên cơ sở đó, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp có tính đột phá; khơi dậy mọi nguồn lực, tạo ra thế và lực mới đưa TP. Pleiku tiếp tục phát triển nhanh và bền vững hơn trong thời gian đến.
Tham gia thảo luận tại Đại hội, đại biểu Phạm Thế Tâm-Trưởng phòng Quản lý Đô thị-thông tin: “Hiện nay, công tác tham mưu lập các đồ án quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch vẫn còn một số hạn chế như: tiến độ tham mưu lập, hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt một số đồ án quy hoạch còn chậm; việc lấy ý kiến nhân dân còn gặp nhiều khó khăn; một số trường hợp xây dựng chưa đảm bảo với đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt…”. Theo đại biểu Phạm Thế Tâm, thời gian đến, thành phố cần triển khai lập các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch xây dựng đảm bảo theo định hướng quy hoạch chung đã đề ra; đề xuất kịp thời với cấp trên những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện; trong quá trình lập đồ án quy hoạch cần quan tâm lấy ý kiến nhân dân; khảo sát và đánh giá hiện trạng phải đảm bảo chính xác và phù hợp với thực tế… 
Bàn về vấn đề phát huy hiệu quả giá trị bản sắc văn hóa dân tộc trong phát triển du lịch, đại biểu Nguyễn Xuân Hà-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin-khẳng định: So với sự phát triển chung của thành phố thì lĩnh vực du lịch vẫn chưa thực sự tương xứng với tiềm năng vốn có. “Bởi vậy, thời gian tới, chúng ta cần tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa. Bên cạnh đó, đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; kết hợp giữa đầu tư, tôn tạo di tích, danh lam thắng cảnh với khai thác phát triển du lịch”-đại biểu Nguyễn Xuân Hà nêu giải pháp.
4-Bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của người dân tộc bản địa để thúc đẩy phát triển du lịch. Ảnh: Tấn Dung
Bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của người dân tộc bản địa để thúc đẩy phát triển du lịch. Ảnh: Tấn Dung
Việc xây dựng NTM theo các tiêu chí nâng cao vẫn còn gặp khó khăn là nội dung mà đại biểu Nguyễn Tiến Dũng-Bí thư Đảng ủy xã Trà Đa nêu ra tại Đại hội. Đại biểu Nguyễn Tiến Dũng trăn trở: “Hiện vẫn còn một số người dân nhận thức chưa đúng về nội dung chương trình xây dựng NTM nên có tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Ngoài ra, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học-kỹ thuật vào trồng trọt và chăn nuôi còn chậm”. 
Tạo thế và lực mới đưa Pleiku phát triển nhanh, bền vững
“Thành phố Pleiku đang đứng trước thời cơ, vận hội mới nhưng cũng đang đối mặt với không ít khó khăn và thách thức. Chúng ta phải nỗ lực phấn đấu với mục tiêu xây dựng thành phố phát triển toàn diện theo hướng “Đô thị thông minh, cao nguyên xanh vì sức khỏe”. Đồng thời, TP. Pleiku còn có trách nhiệm là vùng động lực quan trọng, thúc đẩy sự phát triển của toàn tỉnh. Vì vậy, chúng ta cần có những giải pháp hay, những cách làm sáng tạo để thực hiện tốt nhiệm vụ này”-Bí thư Thành ủy Trịnh Duy Thuân nhận định.
Thành phố cần làm tốt công tác lập, quản lý quy hoạch đô thị. Ảnh: Quang Tấn
Thành phố cần làm tốt công tác lập, quản lý quy hoạch đô thị. Ảnh: Quang Tấn
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ qua, TP. Pleiku đã thể hiện được vị thế là trung tâm chính trị-kinh tế-văn hóa của tỉnh. Thành phố đã có bước phát triển khá toàn diện, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các mặt công tác, tạo nền tảng để thành phố tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong những năm tới. Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của thành phố trong 5 năm qua. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát đặc điểm, tình hình cũng như đặc thù của thành phố, từ đó đề ra các giải pháp thích hợp, hiệu quả để triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ tới. “Đảng bộ thành phố cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, phấn đấu tạo ra được bước đột phá trong phát triển kinh tế; xây dựng thành phố phát triển đúng tầm là đô thị loại I. Đẩy mạnh thực hiện quy hoạch thành phố đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 gắn với thực hiện các quy hoạch ngành, lĩnh vực của tỉnh trên địa bàn thành phố. Mặt khác, tăng cường kêu gọi, thu hút đầu tư; quan tâm tháo gỡ khó khăn, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư. Khai thác tốt, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hệ thống các công trình hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan thành phố, phấn đấu trở thành “đô thị thông minh, cao nguyên xanh vì sức khỏe”-Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.
Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, TP. Pleiku cần phát huy tối đa năng lực sản xuất của các ngành, lĩnh vực và các thành phần kinh tế. Cần có chiến lược và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ để phát triển một số doanh nghiệp lớn, tạo ra nhiều sản phẩm chủ lực có khả năng cạnh tranh cao. Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển thương mại-dịch vụ, công nghiệp-xây dựng và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch; chú trọng liên kết phát triển du lịch với các địa phương trong và ngoài tỉnh. Tập trung huy động có hiệu quả các nguồn lực, nhất là nguồn lực trong nhân dân để tiếp tục củng cố vững chắc các tiêu chí NTM.
Song song với đó, thành phố cần tiếp tục quan tâm chăm lo, phát triển toàn diện văn hóa-xã hội; nâng cao chất lượng cuộc sống, lấy sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu hướng tới của Đảng bộ thành phố. Chú trọng xây dựng nếp sống văn minh đô thị, văn hóa ứng xử của công dân đô thị loại I. Quan tâm thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; giữ vững ổn định an ninh chính trị và đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tăng cường xây dựng các cấp ủy trong Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tiếp tục củng cố, sắp xếp hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 
“Để thực hiện tốt các nhiệm vụ nói trên, Đảng bộ thành phố cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết. Từng đồng chí thành viên cấp ủy phải thực sự gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân thành phố; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nguyên tắc tự phê bình và phê bình”-Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 41 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2020-2025). Đồng thời, Đại hội tiến hành bầu trực tiếp chức danh Bí thư Thành ủy khóa mới, kết quả đồng chí Trịnh Duy Thuân tái đắc cử Bí thư Thành ủy Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2020-2025) với số phiếu đồng ý 298/299 (đạt 99,66%). 

 Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Pleiku nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: ĐỨC THỤY
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Pleiku nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: ĐỨC THỤY
TẤN DUNG

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.