Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên: Sản xuất nông nghiệp vẫn là hướng phát triển chủ đạo của huyện Ia Pa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 18-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2020-2025) chính thức khai mạc. Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ. Đại hội triệu tập 157 đại biểu chính thức đại diện cho 1.700 đảng viên của 36 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện.

 
Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội
Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Vũ Chi

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2015-2020), kinh tế-xã hội của huyện đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, hoàn thành và vượt hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; công tác giảm nghèo được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, số hộ nghèo giảm mạnh theo từng năm; quốc phòng-an ninh được giữ vững; niềm tin của nhân dân và sự đồng thuận xã hội đối với công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo được củng cố, tăng cường.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Huyện ủy Võ Anh Tuấn nhấn mạnh: Với quan điểm nhìn thẳng sự thật, đại biểu có trách nhiệm tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; dự báo những thách thức, khó khăn trong thời gian tới, đúc kết những bài học kinh nghiệm thiết thực cả thành công và chưa thành công, từ đó đề ra các chương trình, mục tiêu và giải pháp trong nhiệm kỳ tới nhằm xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển. Các đại biểu cần phát huy dân chủ, trí tuệ để lựa chọn các đồng chí đủ trí tuệ, bản lĩnh, năng lực và phẩm chất để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVIII (nhiệm kỳ 2020-2025), làm hạt nhân lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XVIII đề ra.

Đồng chí Võ Anh Tuấn phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Vũ Chi
Bí thư Huyện ủy Ia Pa Võ Anh Tuấn phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Vũ Chi


Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhấn mạnh, sản xuất nông nghiệp vẫn là hướng phát triển chủ đạo của huyện. Do đó, Đảng bộ huyện cần lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, trước hết phải tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, thay đổi phương thức sản xuất nông nghiệp, khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương; tích cực kêu gọi, thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thúc đẩy sản phẩm chủ lực, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, xây dựng nông thôn mới.

“Nhiệm vụ đặt ra trong 5 năm đến đối với Đảng bộ huyện là hết sức nặng nề, đòi hỏi toàn hệ thống chính trị phải phấn đấu nhiều hơn, trách nhiệm nhiều hơn và sáng tạo nhiều hơn nữa để làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao. Với tinh thần “Đoàn kết-dân chủ-kỷ cương-trách nhiệm-đổi mới-phát triển”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng rằng, bước vào nhiệm kỳ mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ia Pa sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết hơn nữa, thể hiện mạnh mẽ quyết tâm chính trị, phấn đấu hoàn thành có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra, tạo dấu ấn và sự chuyển mình rõ nét hơn trong nhiệm kỳ đến”-Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên bày tỏ tin tưởng.

Đại biểu bỏ phiếu bầu ban chấp hành khóa mới. Ảnh: Vũ Chi
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ia Pa nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Vũ Chi


Cũng trong ngày làm việc đầu tiên, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ia Pa nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 31 đồng chí (khuyết 2). Đại hội cũng đã tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Huyện ủy khóa XVIII (nhiệm kỳ 2020-2025). Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVIII đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đồng chí (khuyết 2); đồng chí Võ Anh Tuấn-Bí thư Huyện ủy khóa XVII tái đắc cử chức Bí thư Huyện ủy khóa XVIII; đồng chí Huỳnh Văn Trường-Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy khóa XVII được bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy khóa XVIII. Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy gồm 5 đồng chí; đồng chí Thái Văn Khoa-Trưởng phòng Tài chính-kế hoạch được bầu làm Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy.

 
 

THẤT SƠN-VŨ CHI

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.