Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn: Phải quan tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 23-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã diễn ra trọng thể tại Trường Chính trị tỉnh. Tham dự Đại hội có 248 đại biểu chính thức đại diện cho 4.857 đảng viên thuộc 125 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn dự và chỉ đạo Đại hội.

Thực hiện thắng lợi nhiều chỉ tiêu Nghị quyết

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Đình Tiến nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu sắc trong toàn Đảng bộ. Đại hội thành công là tiền đề quan trọng, góp phần vào sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025). Nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020; rút ra những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; trên cơ sở đó xác định phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020-2025). Ảnh: Đ.T
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020-2025). Ảnh: Đ.T


Báo cáo chính trị trình tại Đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy và sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Đảng bộ đã phấn đấu thực hiện đạt và vượt 14/18 chỉ tiêu đề ra. Các cơ quan Đảng và Nhà nước đã tham mưu, phục vụ kịp thời hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy; tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và các nghị quyết, chỉ thị của Chính phủ, HĐND tỉnh về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, góp phần hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường bám nắm địa bàn, tham gia giải quyết các điểm nóng ở cơ sở; tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; tăng cường các hoạt động cứu trợ nhân đạo, từ thiện xã hội.

Các đơn vị sự nghiệp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao trên các lĩnh vực: thông tin-truyền thông; phòng-chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; quản lý khu kinh tế, nông nghiệp, giao thông, xây dựng; tư vấn, giới thiệu việc làm và đào tạo nghề; vận động các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Các doanh nghiệp cũng đã khắc phục khó khăn để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ; đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Khối cũng đã triển khai hiệu quả 2 chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp” và “An sinh xã hội”.

Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai bàn giao 9 căn nhà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Krong (huyện Kbang) vào cuối năm 2019. Ảnh: Ngọc Minh
Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai bàn giao 9 căn nhà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Krong (huyện Kbang) vào cuối năm 2019. Ảnh: Ngọc Minh


Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng cũng được Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được triển khai kịp thời; quan tâm đến công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên và quần chúng. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ ngày càng được nâng cao.

Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên được quan tâm chỉ đạo thực hiện với 1.297 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng. Số tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bình quân hằng năm đạt 96,96% (vượt 1,96% so với Nghị quyết); số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hằng năm chiếm 91,07% (vượt 6,07% so với Nghị quyết).

Chú trọng những nhiệm vụ trọng tâm

Tại Đại hội, các đại biểu đã bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả mà Đảng bộ đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời thảo luận và đề ra các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, tập trung chủ yếu vào công tác xây dựng Đảng.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020-2025). Ảnh: Đ.T
Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020-2025). Ảnh: Đức Thụy


Tham luận tại Đại hội, đại biểu Hứa Thị Phương-Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh-cho rằng: Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thực chất là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; nâng cao chất lượng, trình độ mỗi đảng viên và là cơ sở để phát huy dân chủ trong Đảng. Chi bộ không sinh hoạt thường kỳ xem như ngưng hoạt động; chất lượng sinh hoạt chi bộ thấp thì chi bộ không thể hoàn thành nhiệm vụ.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, nội dung sinh hoạt ở một số chi bộ chưa có chiều sâu; tính gương mẫu, tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình của một số ít đảng viên trong chi bộ chưa cao, còn biểu hiện ngại va chạm; ý kiến đóng góp của một số đảng viên chưa thiết thực; sinh hoạt chuyên đề còn ít; tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt có kỳ chưa đạt 85%...

“Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, yếu tố đầu tiên đó là chất lượng của đội ngũ cấp ủy viên, nhất là bí thư chi bộ. Bí thư chi bộ phải thể hiện được vị trí, vai trò của mình đối với cấp ủy, chi bộ, tập trung dành thời gian cho công tác chi bộ; duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; bố trí lịch sinh hoạt hợp lý, cùng với tập thể cấp ủy chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt; nêu cao trách nhiệm cá nhân, công tâm, khách quan, gợi ý, định hướng để đảng viên tham gia thảo luận đúng trọng tâm, tạo không khí cởi mở, thân thiện trong Đảng”-đại biểu Hứa Thị Phương nêu ý kiến.

Ngoài ra, đại biểu Hứa Thị Phương còn đề xuất một số giải pháp khác như: tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ; cấp ủy phải luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để xây dựng nội dung sinh hoạt phù hợp; đổi mới phương pháp, hình thức sinh hoạt chuyên đề; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành chế độ sinh hoạt chi bộ, tình hình thực hiện nhiệm vụ, nguyên tắc sinh hoạt Đảng đối với cấp dưới.

Liên quan đến công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, đại biểu Huỳnh Văn Phong-Bí thư Chi bộ Công ty cổ phần Thương mại Gia Lai-cho rằng: Trong nhiệm kỳ qua, một số tổ chức cơ sở Đảng chưa chú trọng đến công tác kết nạp đảng viên, tỷ lệ kết nạp đảng viên năm 2019 thấp, dẫn đến chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Mặt khác, chỉ tiêu phát triển đảng viên bình quân hằng năm trong nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ dự kiến chỉ 3,5%, thấp hơn 2% so với nhiệm kỳ 2015-2020.

Nhận thức được tình hình khó khăn chung, nhất là những khó khăn mang tính đặc thù của tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp tư nhân, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Chi ủy, Chi bộ Công ty đã đề ra những giải pháp và kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và phát triển đảng viên. Về tạo nguồn, Chi bộ đã bổ sung thêm một số tiêu chí lựa chọn phù hợp với quan điểm đã xác lập và thực hiện theo hình thức cuốn chiếu để hạn chế kế hoạch treo trong công tác phát triển đảng viên; tổ chức họp chuyên đề về công tác này để đánh giá, rút kinh nghiệm…

“Tôi đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nên rà soát tổng thể, sâu rộng về thực tiễn hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng, đặc biệt là các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân để đề xuất với Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc cần có những quy định đặc thù, phù hợp với các doanh nghiệp hiện nay; tạo thuận lợi cho công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên ở doanh nghiệp”-đại biểu Huỳnh Văn Phong đề xuất.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao đổi với các đại biểu tại phiên chính thức. Ảnh: Đức Thụy
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn (bìa trái) trao đổi với các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Đức Thụy


Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đánh giá cao thái độ nghiêm túc, thẳng thắn và cầu thị của Đảng bộ Khối trước những hạn chế, khuyết điểm mà Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ đã nêu, đồng thời đề nghị Đại hội cần tập trung đánh giá, phân tích làm rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra các giải pháp khắc phục có hiệu quả trong nhiệm kỳ đến.

Ngoài yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã nêu trong Báo cáo chính trị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy còn đề nghị Đảng bộ Khối và các tổ chức cơ sở Đảng chú trọng đến một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới liên quan đến tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

“Những thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen sẽ tác động rất lớn đến công tác xây dựng Đảng nói chung, đặc biệt Đảng bộ Khối lại là Đảng bộ mang tính đặc thù, có nhiều tổ chức cơ sở Đảng khác nhau, có cán bộ, đảng viên là những người trực tiếp tham mưu, lãnh đạo, quản lý các cơ quan cấp tỉnh và doanh nghiệp. Vì vậy phải quan tâm công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong thời gian đến... Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng rằng Đại hội lần này sẽ tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ về chất trong thực hiện nhiệm vụ 5 năm (2020-2025), xứng đáng với tầm vóc của một Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy có số lượng tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc và số lượng đảng viên đông nhất, hoạt động trong nhiều loại hình theo quy định của Ban Bí thư”-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh.


Trong ngày làm việc đầu tiên, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu 27 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khóa VIII (nhiệm kỳ 2020-2025); đồng thời lấy phiếu giới thiệu nhân sự chức danh Bí thư Đảng ủy Khối khóa mới đối với đồng chí Nguyễn Đình Tiến-Bí thư Đảng ủy Khối khóa VII. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa VIII được diễn ra ngay sau đó để bầu chức danh Bí thư và các Phó Bí thư; bầu các đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng ủy và bầu Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa VIII (nhiệm kỳ 2020-2025). Ảnh: Đức Thụy
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa VIII (nhiệm kỳ 2020-2025). Ảnh: Đức Thụy


HỒNG THI
 

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.