Gia Lai: Nhiều bài học kinh nghiệm từ đại hội Đảng bộ cấp cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đến thời điểm này, các tổ chức cơ sở Đảng ở tỉnh Gia Lai đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả đại hội cấp cơ sở đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm từ quá trình chuẩn bị văn kiện, nhân sự cho đến công tác tổ chức đại hội. Đây là tiền đề quan trọng để Đảng bộ cấp trên cơ sở tổ chức thành công đại hội ở cấp mình.

Công tác chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng

Toàn tỉnh hiện có 21 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy với 954 tổ chức cơ sở Đảng. Để đảm bảo đại hội các tổ chức cơ sở Đảng thành công, các Đảng bộ đã lựa chọn 46 đơn vị để tổ chức đại hội điểm trước khi tiến hành đại hội đại trà. Đồng thời, lựa chọn 25 tổ chức cơ sở Đảng tổ chức đại hội thí điểm bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư cấp ủy. Cùng với sự chỉ đạo sâu sát của cấp ủy cấp trên, các tổ chức cơ sở Đảng được chọn để tổ chức đại hội điểm, thí điểm cho đến đại hội đại trà đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để tổ chức thành công đại hội.

Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ xã Đak Ta Ley (huyện Mang Yang) biểu quyết thông qua các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: THANH NHẬT
Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ xã Đak Ta Ley (huyện Mang Yang) biểu quyết thông qua các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: THANH NHẬT


Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên Đại hội Đảng bộ xã Đất Bằng (huyện Krông Pa) lần thứ XII diễn ra thành công, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Ông Trịnh Thanh Khiết-Bí thư Đảng ủy xã-cho biết: Đảng ủy xã đã đặc biệt quan tâm công tác chuẩn bị văn kiện đại hội. Trong đó, Báo cáo chính trị trình đại hội được chuẩn bị nghiêm túc, đảm bảo về bố cục và nội dung theo hướng dẫn của cấp trên. Đại hội đã tập trung phân tích những hạn chế, khuyết điểm và những vấn đề tồn tại từ thực tiễn, rút ra bài học kinh nghiệm để lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời, tổng hợp, tiếp thu các nội dung góp ý xây dựng văn kiện của các tầng lớp nhân dân trên tinh thần cầu thị, lắng nghe.

Ngoài ra, Đại hội còn dành thời gian để đại biểu tham gia thảo luận đóng góp ý kiến về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân; xác định phương hướng, mục tiêu, giải pháp thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới.

Tương tự, ông Nguyễn Đăng Quang-Bí thư Đảng ủy phường Hội Thương (TP. Pleiku) cho rằng: Ngoài việc chú trọng xây dựng văn kiện trình đại hội, công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới được đặc biệt chú trọng trên tinh thần dân chủ, đúng quy trình; lựa chọn cán bộ có năng lực, uy tín, kinh nghiệm thực tiễn.

“Đại hội Đảng bộ phường Hội Thương lần thứ XI đã bầu Ban Chấp hành khóa mới 13 đồng chí, đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Điều này cho thấy, công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử được chuẩn bị chặt chẽ, đúng dự kiến cơ cấu, các vị trí chủ chốt đều đạt tỷ lệ phiếu bầu từ 95% trở lên”-ông Quang khẳng định.

Nhiều bài học kinh nghiệm

Đến thời điểm này, 954/954 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn tỉnh đã tổ chức xong đại hội. Đại hội đã phát huy trí tuệ tập thể, tập trung phân tích, thảo luận về kết quả của nhiệm kỳ 2015-2020 và đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình hành động cho nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đánh giá, yếu tố then chốt để tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 ở các tổ chức cơ sở Đảng là quán triệt sâu sắc, thực hiện đúng theo nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên.

Cùng với công tác chỉ đạo đại hội cấp cơ sở, các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy cũng đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện về văn kiện, nhân sự để tổ chức đại hội ở cấp mình. Đến nay, Đảng bộ huyện Phú Thiện và Đảng bộ huyện Đak Đoa đã tổ chức thành công đại hội điểm cấp huyện và đại hội thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy.

Các đại biểu Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Anh Huy
Các đại biểu Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Anh Huy


Tại Đảng bộ TP. Pleiku, từ những ưu điểm, hạn chế đã được chỉ ra qua đại hội cấp cơ sở, Ban Thường vụ Thành ủy đã có những đánh giá khách quan, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025).

Ông Trần Xuân Quang-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku-cho biết: Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất chọn 2 tổ chức cơ sở Đảng thí điểm bầu Ban Thường vụ, Bí thư cấp ủy và chọn 3 tổ chức cơ sở Đảng tổ chức đại hội điểm để các tổ chức cơ sở Đảng còn lại tham khảo rút kinh nghiệm tổ chức đại hội đại trà.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Ban Thường vụ Thành ủy và hướng dẫn cụ thể của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy, công tác chuẩn bị các điều kiện và tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 của các Đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ TP. Pleiku được thực hiện đảm bảo quy trình từ xây dựng, hoàn chỉnh văn kiện trình đại hội, công tác chuẩn bị nhân sự trước đại hội đến chương trình, kịch bản đại hội… đều có sự chuẩn bị chu đáo, đầy đủ, đúng quy định. Qua đó, giúp đại hội hoàn thành tốt nội dung đã xác định. Công tác bầu cử cấp ủy, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên được thực hiện đúng quy chế bầu cử trong Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku cho rằng: Để đại hội diễn ra thành công, quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội nếu có vướng mắc ở nội dung nào thì kịp thời trao đổi với cơ quan chuyên môn của Tỉnh ủy để tháo gỡ. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát thường xuyên của Thường trực, Ban Thường vụ và các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy cả trước, trong và sau đại hội là các yếu tố quyết định sự thành công đại hội.

Đặc biệt, báo cáo chính trị phải coi trọng việc đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực và có tính đột phá, khả thi cao. Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy phải được chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện đầy đủ các bước theo đúng quy trình hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Trong quá trình chuẩn bị nhân sự và các nội dung liên quan đến đại hội, cấp ủy đương nhiệm cần lắng nghe, nắm bắt tình hình dư luận, giải quyết tốt đơn thư liên quan đến nhân sự để tháo gỡ kịp thời.

MINH NGUYỄN

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.