Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XV bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 9-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2020-2025) đã khai mạc phiên chính thức. Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh dự và điều hành Đại hội. Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến-Ủy viên Thường vụ, Phó Tư lệnh Quân khu 5 dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội còn có các đồng chí: Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo 17 Đảng bộ cấp huyện trực thuộc Tỉnh ủy cùng Đảng bộ Công an tỉnh và Đảng bộ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Đại hội có sự tham dự của 105 đại biểu chính thức.

 

Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh dự, điều hành Đại hội.
Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Anh Huy

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Hồ Văn Niên nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2015-2020, các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đề ra đã hoàn thành. Chúng ta có trách nhiệm tiếp tục giữ vững và phát huy những thành quả trong nhiệm kỳ vừa qua nhưng điều quan trọng là phải thấy rõ, thấy hết những yếu kém, hạn chế còn tồn tại; dự báo được những khó khăn, thách thức trong thời gian đến để từ đó đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện làm nòng cốt xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc trong tình hình mới. Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XV nhất định phải là đại hội của dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, đổi mới. Do đó, đề nghị mỗi đại biểu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, tín nhiệm, đủ trí tuệ, bản lĩnh, năng lực và phẩm chất để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành 47 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV đề ra, trong đó có 10 chỉ tiêu vượt. Chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng được nâng lên; đời sống của bộ đội được cải thiện. Tỷ lệ xã, phường, thị trấn vững mạnh về quốc phòng-an ninh năm sau cao hơn năm trước. Việc xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật của cán bộ, chiến sĩ có nhiều chuyển biến tích cực.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Anh Huy
Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Anh Huy



Tại Đại hội, có 5 ý kiến đóng góp trực tiếp vào Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Các ý kiến đều nhất trí cao với Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm và dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội của Ban Chấp hành đã trình bày, đồng thời phân tích, bổ sung, làm rõ một số vấn đề. Về khuyết điểm, nguyên nhân, các ý kiến chỉ ra rằng, công tác quốc phòng-an ninh chưa sâu rộng, chưa toàn diện, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng-An ninh ở cấp xã có lúc hoạt động chưa nền nếp; việc thực hiện khâu đột phá trong công tác huấn luyện chưa đi vào chiều sâu, chất lượng huấn luyện có mặt chưa đồng đều. Đại hội cũng thảo luận và tiếp thu 4 ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện của Trung ương.

Trong ngày làm việc đầu tiên của phiên chính thức, Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

3TẶNG HOA, QUÀ CHO CÁC ĐỒNG CHÍ NGUYÊN ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUÂN SỰ TỈNH LẦN THỨ XIV(1)  Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh tặng quà và hoa cho các đồng chí nguyên Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIV. Ảnh: A.H
 Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh tặng quà và hoa cho các đồng chí nguyên Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh khóa XIV. Ảnh: A.H



Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Quân sự tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị Đại hội tập trung nghiên cứu, thảo luận các nội dung: tiếp tục tham mưu quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; lãnh đạo tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương về những chủ trương, giải pháp trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc; quán triệt, thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp giữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.